Hôm qua, 17-3, Giải Vô địch thế giới Muay Thái đã kết thúc ở nội dung nghiệp dư tại TP Ayutthaya – Thái Lan. Đoàn Việt Nam có 7 võ sĩ lọt vào chung kết nhưng chỉ đoạt được 2 HCV dù được đánh giá là một trong những đoàn mạnh nhất tại giải. Ngoài ra, chúng ta còn giành thêm 2 HCĐ

 
Các võ sĩ Việt Nam thi đấu khá xuất sắc nhưng có đến 3 trận chung kết gặp các võ sĩ chủ nhà. Điều gây ức chế cho ban huấn luyện và các VĐV Việt Nam là ở một số trận, giám sát lại là người Thái Lan. Vì thế, không quá bất ngờ khi cả 3 võ sĩ này đều thua trận dù họ thi đấu có phần nhỉnh hơn các võ sĩ chủ nhà.
 
Đáng tiếc nhất là ở trận chung kết hạng dưới 57 kg nữ, Phan Thị Ngọc Linh chiếm ưu thế trước HCV ASIAN Indoor Games 3, á quân SEA Games 25 Konnika Nuanroriboon (Thái Lan). Sự thiên vị của BTC cũng khiến Võ Văn Đài (dưới 63,5 kg nam) và Nguyễn Phú Long (dưới 60 kg nam) phải nhận HCB đáng tiếc.
 
 
Nguyễn Trần Duy Nhất bảo vệ được chức vô địch hạng cân 60 kg nam


Trước đó, đoàn Hàn Quốc đã rời giải và không thi đấu các trận chung kết vì cho rằng có sự thiên vị của các trọng tài dành cho chủ nhà.
HCV đầu tiên của đoàn Việt Nam thuộc về Trương Quốc Hùng khi anh giành chiến thắng ở hạng cân dưới 67 kg nam trẻ. Đương kim vô địch thế giới 2010 Nguyễn Trần Duy Nhất bảo vệ được HCV 60 kg nam khi anh vượt qua Ahmed Abbood (Iraq).
 
Ngay sau giải đấu này, đội tuyển Muay Việt Nam sẽ tiếp tục quay về Bangkok tranh đai vô địch giải bán chuyên nghiệp được tổ chức tại Trung tâm Thương mại MBK. Chỉ có các võ sĩ có đẳng cấp cao và có kinh nghiệm thi đấu quốc tế như Nguyễn Trần Duy Nhất, Nguyễn Phúc Long, Võ Văn Đài và Phan Thị Ngọc Linh mới thượng đài ở giải này.
 
 
 
                                                                                            Theo NLĐ

Các tin khác


Việt Nam - Indonesia: Điểm tựa Mỹ Đình

Chưa bao giờ đội tuyển Việt Nam lại bị dư luận phản ứng nhiều như hiện tại. Điều đó đang tác động rất lớn đến tâm lý của thầy trò HLV Philippe Troussier.

Họp Ban tổ chức địa phương Cuộc đua xe đạp toàn quốc tranh Cúp truyền hình Thành phố Hồ Chí Minh

Chiều 25/3, Ban Tổ chức địa phương cuộc đua xe đạp toàn quốc tranh Cúp truyền hình TP Hồ Chí Minh lần thứ 36 năm 2024 tỉnh Hoà Bình đã họp triển khai công tác phối hợp tổ chức giải.

Dồn lực để chinh phục huy chương tại Olympic Paris 2024

Ngành Thể dục thể thao đặt mục tiêu có từ 12-15 suất tham dự Thế vận hội Olympic Paris 2024.

Một vận động viên người Việt tham gia Giải chạy Việt Nam Siêu Marathon tử vong

Chiều nay 24/3, Ban Tổ chức (BTC) Giải chạy Vietnam Ultra Marathon (Vietnam Siêu Marathon) thông tin trên trang Fanpage của giải về một vận động viên (VĐV) tham dự sự kiện qua đời tại Bệnh viện Đa khoa tỉnh Hòa Bình.

Phát động Cuộc vận động “Toàn dân rèn luyện thân thể theo gương Bác Hồ vĩ đại” và Ngày chạy Olympic vì sức khỏe toàn dân

Ngày 24/3, tại Quảng trường Hòa Bình, trên 2.000 người đã tham gia Lễ phát động Cuộc vận động "Toàn dân rèn luyện thân thể theo gương Bác Hồ vĩ đại” và Ngày chạy Olympic vì sức khỏe toàn dân năm 2024.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục