Hôm qua, sau khi xem lại băng ghi hình trận SLNA-Thanh Hóa ở vòng 7 V.League 2011, Hội đồng Trọng tài xác định: trọng tài Ngô Quốc Hưng đã mắc sai lầm khi cho rằng John Wole (44-Thanh Hóa) để bóng chạm tay trong vòng cấm ở phút 47 để rồi thổi phạt penalty Thanh Hóa.

 

Theo Chủ tịch Hội đồng trọng tài Nguyễn Văn Mùi, qua băng ghi hình, có thể thấy rõ bóng chưa chạm tay John Wole. “Trọng tài Hưng đã mắc lỗi nhận định trong tình huống này. Một phần do anh ấy không có vị trí quan sát thuận lợi. Hơn nữa, tình huống diễn ra quá nhanh nên Hưng không kịp quan sát. Dù vậy, chúng tôi vẫn đánh giá đây là một sai lầm nghiêm trọng. Bởi lẽ, trong các tình huống không quan sát được hoặc quan sát không rõ ràng, trọng tài không nên thổi. Thế nên, trọng tài Hưng sẽ phải nhận hình thức kỷ luật nặng”, ông Mùi phân tích.

Theo nguyên tắc của Hội đồng trọng tài, án phạt của trọng tài Hưng sẽ không được công bố. Nhưng theo một nguồn tin, trọng tài Hưng sẽ bị “treo còi” không dưới 2 trận đấu. “Do còn thiếu kinh nghiệm nên tôi đã mắc lỗi nhận định. Tôi sẽ chấp hành mọi quyết định kỷ luật của Hội đồng”, trọng tài Ngô Quốc Hưng cho biết.

Về phía Thanh Hóa, HLV Lê Thụy Hải dường như vẫn chưa hài lòng với kết luận của Hội đồng trọng tài: “Bây giờ có phán quyết thế nào thì kết quả trận đấu cũng không thay đổi được. Mà kỷ luật cũng chỉ kỷ luật được lần này. Ông trọng tài kém năng lực ấy sẽ lại cầm còi trở lại và lại đưa ra những nhận định sai lầm. Khi đó chỉ các đội bóng là chịu thiệt. Theo tôi, nên đưa ông trọng tài ấy xuống bắt giải nghiệp dư hay hạng hai gì đó là tốt nhất”.

Trọng tài sai và sẽ phải nhận án kỷ luật. Thế nhưng, nhiều khả năng một số cầu thủ của Thanh Hóa cũng sẽ bị ban Kỷ luật VFF phạt vì làm gián đoạn trận đấu SLNA - Thanh Hóa. Chiều qua, Trưởng BTC Dương Nghiệp Khôi khẳng định sẽ sớm hoàn thiện hồ sơ về những vi phạm của cầu thủ Thanh Hóa ở trận này để chuyển cho ban Kỷ luật xử lý.

                                                                                       Theo Bongda


 

Các tin khác


VCK Futsal châu Á 2024: ĐT futsal Việt Nam thua đáng tiếc vào phút cuối

ĐT Việt Nam chịu thua đáng tiếc với kết quả 1-2 trước ĐT Uzbekistan, khép lại hành trình tại giải Futsal châu Á 2024.

Futsal Việt Nam - Futsal Uzbekistan: Hướng tới tấm vé World Cup

Đội tuyển futsal Việt Nam đang đứng trước ngưỡng cửa tham dự Vòng chung kết futsal World Cup 2024.

VCK U23 châu Á 2024: Thua 0 - 3, Việt Nam gặp Iraq ở tứ kết

Tại lượt cuối bảng D U23 châu Á 2024, Việt Nam đã để thua 3 bàn không gỡ trước Uzbekistan. Kết quả này giúp các chàng trai áo đỏ tránh được đương kim vô địch Saudi Arabia ở vòng tứ kết.

U23 Việt Nam - U23 Uzbekistan: Xác định ngôi đầu

Ngày 23/4, U23 Việt Nam sẽ chạm trán U23 Uzbekistan ở lượt trận cuối cùng bảng D Giải U23 châu Á 2024. Việc nhà ĐKVĐ Saudi Arabia chỉ xếp thứ 2 bảng C khiến cho cả Uzbekistan và Việt Nam phải tính toán ở trận đấu này.

Khởi tranh Giải vô địch Bóng ném bãi biển quốc gia năm 2024

Chiều 22/4, tại khu vực Bãi Sau, đường Thùy Vân, thành phố Vũng Tàu, Liên đoàn Bóng ném Việt Nam phối hợp với Sở Văn hóa và Thể thao tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu tổ chức Lễ khai mạc Giải vô địch Bóng ném bãi biển quốc gia năm 2024.

Mở cửa tự do trận đấu bóng đá giữa Hoà Bình FC và Câu lạc bộ Phú Thọ vào lúc 17 giờ ngày 5/5

Ngày 22/4, Sở Văn hoá, Thể thao và Du lịch tỉnh Hoà Bình đã có văn bản đề nghị tuyên truyền các trận thi đấu trên sân nhà của Câu lạc bộ Bóng đá Hòa Bình (Hoà Bình FC) tại Giải Bóng đá hạng Nhất quốc gia - Bia Sao Vàng mùa giải 2023/24 từ vòng 15, 16, 18, 19 trên Sân vận động tỉnh Hoà Bình.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục