Các HLV Phan Thanh Hùng, Lê Huỳnh Đức, Mai Đức Chung (từ trái qua phải). Ảnh: Như Ý

Các HLV Phan Thanh Hùng, Lê Huỳnh Đức, Mai Đức Chung (từ trái qua phải). Ảnh: Như Ý

Đó là tuyên bố của Chủ tịch LĐBĐ Việt Nam (VFF) Nguyễn Trọng Hỷ xung quanh vấn đề chọn HLV cho ĐTQG và U23 Việt Nam. Riêng với phương án HLV ngoại, ông Hỷ khẳng định lương có thể cao, nhưng không được vượt quá mức cho phép, phù hợp với điều kiện của Việt Nam.

 

Thầy nội chưa hết "cửa"
Theo Chủ tịch Nguyễn Trọng Hỷ, ngay sau khi chính thức thanh lý hợp đồng với HLV Calisto, VFF đã tìm người thay thế nhà cầm quân người Bồ Đào Nha. Nhiều ý kiến đề xuất trao quyền cho HLV nội và 3 người được tiến cử nhiều nhất là HLV Mai Đức Chung (Navibank Sài Gòn), Phan Thanh Hùng (Hà Nội T&T) và Lê Huỳnh Đức (SHB. Đà Nẵng). "Ngoài ra cũng còn một số đề cử khác, nhưng số này không nhiều" - ông Hỷ nói. Tuy nhiên, cả 3 HLV trên đều từ chối, vì các lý do khác nhau.

Đến thời điểm hiện tại, VFF đã chốt lại danh sách 5 ứng viên vào vòng tuyển chọn cuối cùng và đều là HLV ngoại. Một trong những lý do khó chọn HLV nội, theo giải thích của Phó Chủ tịch Phạm Ngọc Viễn, là VFF cần người chuyên trách, không được kiêm nhiệm. Mặc dù vậy, theo Chủ tịch Nguyễn Trọng Hỷ, hiện tại không thể nói là đã chắc chắn chọn HLV nội hay ngoại. Ông Nguyễn Trọng Hỷ cho biết: "Chọn ai cũng cần chờ quyết định cuối cùng, nhưng VFF không đặt vấn đề quan trọng HLV nội hay ngoại. Tôi cho rằng, chúng ta cần xem xét một cách thấu đáo. Việc các HLV nội đều từ chối, theo tôi có thể người ta còn cần tìm hiểu dư luận xã hội, nghe ngóng thông tin… Người Việt Nam là vậy, phải cân nhắc chứ không thể vồ vập ngay. Tôi tin tưởng rằng nếu gặp gỡ, trao đổi và giao nhiệm vụ, họ sẽ sẵn sàng nhận lời. Còn chuyện chuyên trách hay không, theo tôi không thể "đóng đinh" được. Nếu HLV nào đó từ bỏ CLB để lên tuyển mà có chuyện gì thì thiệt thòi cho người ta. Vì thế, nếu họ có yêu cầu gì, VFF cũng sẽ xem xét tạo điều kiện, hướng thế nào để cho người ta làm được". Cũng theo Chủ tịch Nguyễn Trọng Hỷ, trong trường hợp HLV nội được chọn, VFF sẽ tiến hành ký hợp đồng. Đây là một sự thay đổi. Trước kia, các HLV đều lên tuyển dưới hình thức được VFF "gọi".

HLV ngoại thì phải có chỉ tiêu đi kèm
Chủ tịch Nguyễn Trọng Hỷ cho biết đây là yêu cầu bắt buộc. "Dĩ nhiên, chỉ tiêu thế nào, HCV hay vào chung kết SEA Games 26 thì còn phải thương thảo, đàm phán. Tuy nhiên, các HLV nước ngoài thường rất mạnh dạn, họ sẵn sàng đưa ra chỉ tiêu cụ thể. Thêm nữa, lương phải đi kèm với chỉ tiêu chuyên môn. HLV dám nhận chỉ tiêu HCV, lương chắc chắn phải khác người chỉ nhận chỉ tiêu vào chung kết".

Riêng về tiền lương cho HLV, theo ông Nguyễn Trọng Hỷ, lương cao nhưng phải ở mức "chấp nhận được". Ngoài khoản "cứng" của Tổng Cục TDTT (khoảng dưới 12.000 USD), VFF sẽ lo phần còn lại, chủ yếu qua tài trợ của các doanh nghiệp. Trong năm đầu tiên, HLV H. Calisto cũng được trả lương theo cách trên. "Hiện Hội đồng HLV quốc gia đã giới thiệu 5 ứng viên nước ngoài. Nhưng chọn ai thì sẽ cần xem xét kỹ chứ không thể vội vàng được. Bên cạnh đó, chúng tôi đã thành lập một ban chuyên trách theo dõi V. League và hạng Nhất để tuyển chọn các cầu thủ cho ĐTQG và Olympic. Làm như thế thì khi nào có HLV mới, việc "lắp ráp" sẽ thuận lợi và không mất thời gian. Nhanh thì cuối tháng 3 hoặc có thể sang tháng 4 mới có thể kết thúc việc chọn HLV cho ĐTQG" - ông Nguyễn Trọng Hỷ cho biết.

 

                                        Theo HaNoiMoi

Các tin khác


Việt Nam - Indonesia: Điểm tựa Mỹ Đình

Chưa bao giờ đội tuyển Việt Nam lại bị dư luận phản ứng nhiều như hiện tại. Điều đó đang tác động rất lớn đến tâm lý của thầy trò HLV Philippe Troussier.

Họp Ban tổ chức địa phương Cuộc đua xe đạp toàn quốc tranh Cúp truyền hình Thành phố Hồ Chí Minh

Chiều 25/3, Ban Tổ chức địa phương cuộc đua xe đạp toàn quốc tranh Cúp truyền hình TP Hồ Chí Minh lần thứ 36 năm 2024 tỉnh Hoà Bình đã họp triển khai công tác phối hợp tổ chức giải.

Dồn lực để chinh phục huy chương tại Olympic Paris 2024

Ngành Thể dục thể thao đặt mục tiêu có từ 12-15 suất tham dự Thế vận hội Olympic Paris 2024.

Một vận động viên người Việt tham gia Giải chạy Việt Nam Siêu Marathon tử vong

Chiều nay 24/3, Ban Tổ chức (BTC) Giải chạy Vietnam Ultra Marathon (Vietnam Siêu Marathon) thông tin trên trang Fanpage của giải về một vận động viên (VĐV) tham dự sự kiện qua đời tại Bệnh viện Đa khoa tỉnh Hòa Bình.

Phát động Cuộc vận động “Toàn dân rèn luyện thân thể theo gương Bác Hồ vĩ đại” và Ngày chạy Olympic vì sức khỏe toàn dân

Ngày 24/3, tại Quảng trường Hòa Bình, trên 2.000 người đã tham gia Lễ phát động Cuộc vận động "Toàn dân rèn luyện thân thể theo gương Bác Hồ vĩ đại” và Ngày chạy Olympic vì sức khỏe toàn dân năm 2024.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục