Lãnh đạo Đảng uỷ Khối các cơ quan tỉnh và đại diện nhãn hàng Vinaphone tại Hoà Bình trao cờ thi đua cho các đơn vị dành giải nhất, nhì, ba toàn đoàn.

Lãnh đạo Đảng uỷ Khối các cơ quan tỉnh và đại diện nhãn hàng Vinaphone tại Hoà Bình trao cờ thi đua cho các đơn vị dành giải nhất, nhì, ba toàn đoàn.

(HBĐT) - Trong 3 ngày (từ 1 – 3/4), tại Nhà thi đấu tỉnh đã diễn ra Giải Bóng bàn - Cầu lông Khối các cơ quan tỉnh năm 2011 do Vinaphone tài trợ. Tham dự giải có 42 đoàn với 279 VĐV đến từ các chi, đảng bộ trực thuộc. Các VĐV tham gia thi đấu tổng cộng 252 trận đấu, trong đó có 160 trận cầu lông và 92 trận bóng bàn.

 

Sau 3 ngày thi đấu sôi nổi, Ban tổ chức đã trao 11 bộ huy chương đối với môn cầu lông ở các nội dung thi đấu đôi nam, đôi nữ, đôi nam nữ phối hợp theo 4 độ tuổi là dưới 35, từ 36 – 43, từ 44 – 51 và từ 51 trở lên và trao 5 bộ huy chương đối với môn bóng bàn ở các nội dung thi đấu đơn nam, đôi nam theo các độ tuổi dưới 40, từ 41- 50, trên 51.

 

Kết quả cụ thể như sau (Chỉ nêu giải nhất):

 

Môn cầu lông:

 

Nội dung đôi nam: giải nhất nội dung 35 tuổi trở xuống: Dương Thanh Tùng -  Nguyễn Quý Hưng (Sở Công Thương),  giải nhất tuổi từ 36 – 43:  Phùng Tiến Dũng -  Lê Anh Tuấn (Điện Lực Hoà Bình), giải nhất tuổi từ 44 – 51: Vũ Ngọc Sơn -  Lê Hồng Phương (Sở GTVT), giải nhất tuổi  từ 52 trở lên:  Nguyễn Chí Hướng - Trịnh Xuân Hùng (Cục Thuế Tỉnh).

 

Nội dung đôi nữ: giải Nhất từ 35 tuổi trở xuống: Nguyễn Thị Cử – Bùi Kim Huế (Cục Thuế Tỉnh),  giải nhất tuổi từ 36 – 43: Bùi Thị Khen - Trần Thị Thắng (Văn Phòng Tỉnh Uỷ),  giải nhất tuổi từ 44 đến 51: Lê Thị Thuý Nga - Nguyễn Thị Huế (Kho Bạc Nhà nước Tỉnh).

 

Nội dung đôi nam nữ phối hợp:  giải Nhất tuổi từ 35 trở xuống: Lê Thị Kim Nhung – Tô Văn Đông (Cục Thuế Tỉnh), giải nhất tuổi từ 36 – 43:  Đinh Công Hoan - Nguyễn Thị Nguyên (Bưu Điện Tỉnh), giải nhất tuổi từ 44 – 51:  Nguyễn Thị Lan - Nguyễn Văn Duẩn (BTC Tỉnh uỷ), giải nhất tuổi từ 52 trở lên:  Hoàng Thị Lụa - Nguyễn Quốc Tuấn (Sở Tư Pháp).

 

Môn bóng bàn.

 

Nội dung đơn nam: giải nhất tuổi từ 40 trở xuống: Nguyễn Trung Kiên (Đài PTTH Tỉnh), giải nhất tuổi từ 41 – 50: Vũ Ngọc Trắc (Cục Thuế Tỉnh), giải nhất tuổi từ 51 trở lên :Nguyễn Bá Đạo (Cục Thuế Tỉnh).

 

Nội dung đôi nam: giải Nhất tuổi từ 40 trở xuống: Nguyễn Phú Sơn - Lê Xuân Thuý  (Điện Lực Hoà Bình), giải nhất tuổi từ 51 trở lên: Lê Vũ Hợp- Đặng Đình Bình (Ngân hàng Tỉnh).

 

Ngoài ra, Ban tổ chức cũng đã trao giải Nhất toàn đoàn cho Cục Thuế tỉnh, giải Nhì toàn đoàn cho Điện lực Hoà Bình, giải Ba toàn đoàn cho Ngân hàng Nhà nước tỉnh.

Đinh Hòa

 

Các tin khác


Khởi tranh Giải vô địch Bóng ném bãi biển quốc gia năm 2024

Chiều 22/4, tại khu vực Bãi Sau, đường Thùy Vân, thành phố Vũng Tàu, Liên đoàn Bóng ném Việt Nam phối hợp với Sở Văn hóa và Thể thao tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu tổ chức Lễ khai mạc Giải vô địch Bóng ném bãi biển quốc gia năm 2024.

Mở cửa tự do trận đấu bóng đá giữa Hoà Bình FC và Câu lạc bộ Phú Thọ vào lúc 17 giờ ngày 5/5

Ngày 22/4, Sở Văn hoá, Thể thao và Du lịch tỉnh Hoà Bình đã có văn bản đề nghị tuyên truyền các trận thi đấu trên sân nhà của Câu lạc bộ Bóng đá Hòa Bình (Hoà Bình FC) tại Giải Bóng đá hạng Nhất quốc gia - Bia Sao Vàng mùa giải 2023/24 từ vòng 15, 16, 18, 19 trên Sân vận động tỉnh Hoà Bình.

Khai mạc Giải vô địch Roller sports Cup quốc gia năm 2024

Ngày 21/4, tại thành phố Thái Nguyên, Cục Thể dục thể thao (Bộ Văn hoá Thể thao và Du lịch) phối hợp với Sở Văn hoá, Thể thao và Du lịch tỉnh Thái Nguyên tổ chức khai mạc Giải vô địch Roller sports Cup quốc gia năm 2024.

8 đội tham gia Giải Bóng đá nam công nhân viên chức lao động thành phố Hòa Bình 

Từ ngày 6 - 20/4, Liên đoàn Lao động thành phố Hòa Bình phối hợp tổ chức thành công Giải Bóng đá nam công nhân viên chức lao động năm 2024.

Thể thao Việt Nam giành thêm 2 vé tới Olympic Paris 2024

Sáng 21/4, hai bộ môn Canoeing và Rowing đã xuất sắc giành tấm vé thứ 8 và 9 cho Thể thao Việt Nam tới Olympic Paris 2024.

Khuất Văn Khang ghi siêu phẩm, U23 Việt Nam mở toang cửa vào tứ kết

Tối 20/4, đội tuyển U23 Việt Nam đã xuất sắc vượt qua U23 Malaysia với tỉ số 2-0. Với 2 trận toàn thắng, U23 Việt Nam đã có trong tay 6 điểm và mở toang cửa vào tứ kết Giải U23 châu Á 2024.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục