Nhiều CĐV Bình Dương đã lớn tiếng thóa mạ trọng tài Phi Long sau khi ông từ chối bàn thắng ở phút bù giờ của Vũ Phong

 

Hai đội chủ nhà B.Bình Dương và Navibank Sài Gòn đều mất điểm trong trận đấu sớm vòng 9 Eximbank V-League 2011 vào tối 31-3.

 
Khán giả phản ứng quyết liệt
 
Trận đấu trên sân Gò Đậu đánh dấu sự trở lại của 2 nhân vật: Giám đốc điều hành CLB B.Bình Dương Trần Văn Đường và tiền đạo Hà Nội T&T Lê Công Vinh sau một thời gian vắng bóng. Dù vậy, Lê Công Vinh chơi không tốt, bị thay ra ở phút 60. Ông Đường dường như tạo cho cả đội chủ nhà sự yên tâm nhưng họ vẫn phải rời sân sau khi bị đội khách cầm hòa.
 
Leandro mở tỉ số cho chủ nhà từ phút 3 nhưng hôm 31-3 là ngày thi đấu “vô duyên” cho các chân sút của B.Bình Dương, khi hết Anh Đức rồi Vũ Phong và Philani lần lượt bỏ qua 4 cơ hội mười mươi trước khung thành của thủ môn Dương Hồng Sơn. Tận dụng cơ hội phản công nhanh, Matias đã có được bàn gỡ hòa 1-1 bằng cú đánh đầu cận thành. Giữa hiệp 2, chủ nhà chơi hơn người sau khi Đại Đồng của đội khách nhận thẻ vàng thứ 2. Dù vậy, các chân sút chủ nhà tiếp tục phung phí cơ hội ghi bàn.
 
 
HLV Ricardo của B.Bình Dương sau trận đấu chạy vào sân chất vấn trọng tài Phi Long (x)
vì bàn thắng bị từ chối ở phút bù giờ. Ảnh: QUANG LIÊM


Phải đến phút 90+1, sau pha đá phạt góc, Vũ Phong tung cú sút căng, bóng bay đập vào người cầu thủ Hà Nội T&T và vào lưới. Tuy nhiên, sau khi tham khảo ý kiến trợ lý, trọng tài chính Nguyễn Phi Long quyết định từ chối bàn thắng vì cho rằng Hữu Thắng đã ở tư thế việt vị và tác động vào bóng, dù anh chưa chạm bóng và không cản trở tầm nhìn của thủ môn đội khách.
 
Ngay sau trận đấu, nhiều khán giả đã lớn tiếng thóa mạ trọng tài Phi Long. Các cầu thủ đội khách cũng tỏ ra không hài lòng khi cho rằng trọng tài Phi Long đã bỏ qua nhiều pha chơi thô bạo của đội chủ nhà.
 
SLNA lên đầu bảng
 
Đồng nghiệp Phan Thanh Hùng của Hà Nội T&T, một trong hai ứng viên HLV nội cho ghế HLV trưởng đội tuyển Việt Nam, dù sao còn ra về với 1 điểm, còn ông Mai Đức Chung lại trắng tay. Đau cho ông Chung là Navibank Sài Gòn của ông mất 1 điểm ở phút 90+2 sau khi tiền đạo Ansah ghi bàn duy nhất giúp SLNA giành trọn 3 điểm, leo lên ngôi đầu bảng.
 
Việc thiếu vắng hàng loạt trụ cột vì chấn thương và thẻ phạt như Santos, Tài Em, Almeida và đặc biệt là Quang Hải khiến Navibank Sài Gòn lép vế trước SLNA chơi rất máu lửa. Suốt trận đấu, Navibank Sài Gòn chỉ có duy nhất một tình huống bóng chạm xà, còn lại các chân sút của đội chủ nhà luôn bị hàng phòng ngự SLNA khóa chặt.
 
Có lẽ vì quá vui mừng nên sau trận, một số CĐV SLNA ở khán đài D đã nhảy xuống đường chạy và ném chai lọ khi lực lượng an ninh ngăn cản.

Đức Tuấn bị treo giò 4 trận, phạt 10 triệu đồng

Tiền vệ Đặng Ngọc Tùng của TPHCM bị treo giò hết mùa vì xâm phạm thân thể trọng tài

Ngày 31-3, Ban Kỷ luật VFF đã có kết luận cuối cùng về án phạt đối với hành vi uy hiếp trọng tài, ném băng đội trưởng của Lê Đức Tuấn, cầu thủ Hà Nội ACB trong trận thua K.Khánh Hòa 0-1 trên sân Nha Trang hôm 27-3. Theo đó, Đức Tuấn sẽ bị treo giò 4 trận kế tiếp và nộp phạt 10 triệu đồng vì hành vi kêu gọi đồng đội phản ứng trọng tài Nguyễn Quốc Hùng sau khi Hà Nội ACB bị thổi phạt đền dẫn đến bàn thua ở phút 88.

Quyết định kỷ luật chỉ nói Đức Tuấn “có hành vi thiếu văn hóa, vi phạm điều 39 quy định kỷ luật” mà không nhắc đến chuyện anh này còn cầm băng đội trưởng ném về phía trọng tài Nguyễn Quốc Hùng, thậm chí còn có ý định “kêu gọi” đồng đội hành hung trọng tài. Trưởng Ban Kỷ luật Nguyễn Hải Hường giải thích: “Khung hình phạt tối đa của hành vi này chỉ là 4 trận và 10 triệu đồng. Không thể áp dụng điều khoản hành hung trọng tài do cầu thủ này chưa làm gì xâm hại thân thể trọng tài Hùng”.

Nhờ báo cáo của giám sát mà Đức Tuấn “được” nhận một mức án không quá nặng. Tuy nhiên, tiền vệ Đặng Ngọc Tùng của CLB TPHCM ở Giải Hạng nhất không may mắn như thế. Với những lời lẽ đe dọa và xúc phạm trợ lý trọng tài trong trận CLB TPHCM thua Hà Nội 1-3 cuối tuần qua, cầu thủ này bị treo giò đến hết mùa bóng và bị phạt 30 triệu đồng. Ngọc Tùng đá bóng vào người trọng tài biên Nguyễn Văn Hậu và đe dọa trọng tài.

Cùng ngày, CLB B.Bình Dương đã kỷ luật trưởng BTC sân tát CĐV sau trận thua 1-4 trước SLNA cuối tuần trước. Theo đó, ông Mai Ngọc Khoa, trưởng BTC sân Gò Đậu, phải làm kiểm điểm giải trình sự việc, bị phạt 5 triệu đồng, đồng thời bị cấm đến sân làm việc 3 trận. Trước đó, hậu vệ Quang Thanh cùng hai thủ môn Thế Anh và Đặng Đình Đức cũng bị cảnh cáo vì có những phản ứng không hay với các CĐV. Đặc biệt, hậu vệ Quang Thanh bị tước băng đội trưởng.

P.Ngọc – A.Dũng

 

                             Theo NguoiLaoDong Online

Các tin khác


Khởi tranh Giải vô địch Bóng ném bãi biển quốc gia năm 2024

Chiều 22/4, tại khu vực Bãi Sau, đường Thùy Vân, thành phố Vũng Tàu, Liên đoàn Bóng ném Việt Nam phối hợp với Sở Văn hóa và Thể thao tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu tổ chức Lễ khai mạc Giải vô địch Bóng ném bãi biển quốc gia năm 2024.

Mở cửa tự do trận đấu bóng đá giữa Hoà Bình FC và Câu lạc bộ Phú Thọ vào lúc 17 giờ ngày 5/5

Ngày 22/4, Sở Văn hoá, Thể thao và Du lịch tỉnh Hoà Bình đã có văn bản đề nghị tuyên truyền các trận thi đấu trên sân nhà của Câu lạc bộ Bóng đá Hòa Bình (Hoà Bình FC) tại Giải Bóng đá hạng Nhất quốc gia - Bia Sao Vàng mùa giải 2023/24 từ vòng 15, 16, 18, 19 trên Sân vận động tỉnh Hoà Bình.

Khai mạc Giải vô địch Roller sports Cup quốc gia năm 2024

Ngày 21/4, tại thành phố Thái Nguyên, Cục Thể dục thể thao (Bộ Văn hoá Thể thao và Du lịch) phối hợp với Sở Văn hoá, Thể thao và Du lịch tỉnh Thái Nguyên tổ chức khai mạc Giải vô địch Roller sports Cup quốc gia năm 2024.

8 đội tham gia Giải Bóng đá nam công nhân viên chức lao động thành phố Hòa Bình 

Từ ngày 6 - 20/4, Liên đoàn Lao động thành phố Hòa Bình phối hợp tổ chức thành công Giải Bóng đá nam công nhân viên chức lao động năm 2024.

Thể thao Việt Nam giành thêm 2 vé tới Olympic Paris 2024

Sáng 21/4, hai bộ môn Canoeing và Rowing đã xuất sắc giành tấm vé thứ 8 và 9 cho Thể thao Việt Nam tới Olympic Paris 2024.

Khuất Văn Khang ghi siêu phẩm, U23 Việt Nam mở toang cửa vào tứ kết

Tối 20/4, đội tuyển U23 Việt Nam đã xuất sắc vượt qua U23 Malaysia với tỉ số 2-0. Với 2 trận toàn thắng, U23 Việt Nam đã có trong tay 6 điểm và mở toang cửa vào tứ kết Giải U23 châu Á 2024.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục