Không để lộ những thông tin liên quan đến quá trình đàm phán với các ứng cử viên, Phó chủ tịch Nguyễn Lân Trung vẫn tự tin khẳng định kế hoạch công bố tân HLV đội tuyển sẽ được tiến hành trong tháng 4, dù quãng thời gian còn lại chỉ là 5 ngày…

Trao đổi chiều qua, Phó chủ tịch phụ trách truyền thông, ông Nguyễn Lân Trung cho biết: “Hiện tại bộ phận đàm phán đang tiến hành làm việc với nhiều ứng cử viên, để tìm ra người phù hợp nhất và thống nhất các điều khoản ghi trong hợp đồng. Lúc này tôi chỉ có thể khẳng định mọi việc đang diễn biến đúng hướng, kế hoạch tìm kiếm và bổ nhiệm tân HLV trưởng đội tuyển sẽ được hoàn tất trong tháng 4…”.
 
 Ông thầy nổi tiếng Pierre Lechantre vẫn có tên ở vòng đàm phán?
 

Hiện lãnh đạo VFF vẫn lảng tránh nhắc tới danh tính vị HLV đang được đàm phán, nhưng theo nhiều nguồn tin cho biết, cuộc chạy đua vào chiếc “ghế nóng” ở ĐT Việt Nam vẫn là sự góp mặt của 2 ông thầy người Đức là Hans Juergen Gede và Franz Goetz. Cựu HLV của Hertha Berlin là Franz Goetz được Hội đồng HLVQG đánh giá cao nhờ bảng thành tích ấn tượng tại giải Bundesliga, cùng thành tích trong công tác đào tạo trẻ.

 

Hans Juergen Gede, người chưa từng giành được thành tích đáng kể nào ở những nơi làm việc lại biết cách thu hút sự chú ý đặc biệt của lãnh đạo VFF, khi liên tục chấp nhận hạ khung lương tháng từ 20.000 USD xuống còn 10.000 USD.

 

Trong lúc công cuộc tìm kiếm tân HLV trưởng đang ở giai đoạn “nước rút”, Phó chủ tịch Nguyễn Lân Trung và 1 đại diện Hội đồng HLVQG vẫn khẳng định cơ hội còn rộng mở cho cả ông thầy nổi tiếng Pierre Lechantre (Pháp),  cho dù vị HLV từng giúp Cameroon giành HCV Thế vận hội mùa hè đã đưa ra khoản ương tháng hơn 40.000 USD. Một mức lương khiến nhiều lãnh đạo VFF thừa nhận là vượt quá khả năng chi trả của VFF.

 

Sau khi HLV Calisto bất ngờ “bỏ chạy” sang Muang Thong United (Thái Lan), bản hợp đồng hỗ trợ tiền lương VFF và AVG ký kết năm 2010 cũng không còn có hiệu lực. Ngân sách Tổng cục TDTT cấp cho VFF trả lương thầy ngoại chỉ có 10.000 USD/tháng. Nếu VFF quyết định mời Franz Goetz (25.000 USD/tháng) hoặc Pierre Lechantre (40.000 USD/tháng), đồng nghĩa VFF sẽ phải tiếp tục đi tìm kiếm thêm nhà tài trợ để chi trả phần lương vượt trội ngân sách.

 

Việc tìm ra nhà tài trợ sẵn sàng đứng ra gánh vác khoản thương tháng chi trả cho HLV trưởng đội tuyển vào lúc này không phải là nhiệm vụ đơn giản. Vì vậy, phương án dùng Hans Juergen Gede hoặc Franz Goetz vẫn được đánh giá là khả quan nhất cho VFF.

 

                                                                            Theo Dantrri

Các tin khác


Việt Nam - Indonesia: Điểm tựa Mỹ Đình

Chưa bao giờ đội tuyển Việt Nam lại bị dư luận phản ứng nhiều như hiện tại. Điều đó đang tác động rất lớn đến tâm lý của thầy trò HLV Philippe Troussier.

Họp Ban tổ chức địa phương Cuộc đua xe đạp toàn quốc tranh Cúp truyền hình Thành phố Hồ Chí Minh

Chiều 25/3, Ban Tổ chức địa phương cuộc đua xe đạp toàn quốc tranh Cúp truyền hình TP Hồ Chí Minh lần thứ 36 năm 2024 tỉnh Hoà Bình đã họp triển khai công tác phối hợp tổ chức giải.

Dồn lực để chinh phục huy chương tại Olympic Paris 2024

Ngành Thể dục thể thao đặt mục tiêu có từ 12-15 suất tham dự Thế vận hội Olympic Paris 2024.

Một vận động viên người Việt tham gia Giải chạy Việt Nam Siêu Marathon tử vong

Chiều nay 24/3, Ban Tổ chức (BTC) Giải chạy Vietnam Ultra Marathon (Vietnam Siêu Marathon) thông tin trên trang Fanpage của giải về một vận động viên (VĐV) tham dự sự kiện qua đời tại Bệnh viện Đa khoa tỉnh Hòa Bình.

Phát động Cuộc vận động “Toàn dân rèn luyện thân thể theo gương Bác Hồ vĩ đại” và Ngày chạy Olympic vì sức khỏe toàn dân

Ngày 24/3, tại Quảng trường Hòa Bình, trên 2.000 người đã tham gia Lễ phát động Cuộc vận động "Toàn dân rèn luyện thân thể theo gương Bác Hồ vĩ đại” và Ngày chạy Olympic vì sức khỏe toàn dân năm 2024.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục