Ngôi sao số một của Inter thừa nhận giải Ngoại hạng Anh có sức hút khó cưỡng và khiến anh phải phân vân khi nhận được lời mời chào từ một số đội bóng hàng đầu.

 

"Chuyển tới thi đấu ở Ngoại hạng Anh là ý tưởng tôi từng hơn một lần nghĩ tới", Eto’o phát biểu trên truyền hình Cameroon. "Vấn đề là phải quyết định chọn một đội bóng phù hợp. Tôi nhận được nhiều lời đề nghị hấp dẫn từ một số CLB hàng đầu ở giải Ngoại hạng, nhưng tôi vẫn đang xem xét liệu tôi hợp với đội bóng nào".

Phát biểu của Eto’o khiến nội tình ở Inter thêm bội phần rối ren sau khi có tin HLV Leonardo cũng rục rịch chuyển sang PSG làm Tổng giám đốc. Trước đó, một ngôi sao khác là Wesley Sneijder cũng úp mở về khả năng anh ra đi bằng tuyên bố "chỉ Chúa mới biết và quyết định tôi có ở lại Inter mùa sau hay không".

Sau thành công ở La Liga và Serie A, Eto'o muốn tìm kiếm những thách thức và trải nghiệm trong một môi trường bóng đá mới như giải Ngoại hạng Anh.

Eto’o còn ba năm hợp đồng với Inter và đang lĩnh lương cao nhất đội với 9 triệu euro mỗi mùa. Nhiều tin đồn từ Anh gần đây cho rằng Arsenal, Totteham và Chelsea đều quan tâm tới tiền đạo người Cameroon, nhưng Man City mới là đội tỏ ra sốt sắng nhất khi đưa lời đề nghị hấp dẫn kèm theo mức lương cao gấp rưỡi mức đang lĩnh tại Inter.

Tuy nhiên, Eto’o khẳng định tiền bạc không phải là lý do, nếu anh chuyển sang Anh hè này: "Với tôi, việc kiếm thêm hai hay ba trăm nghìn euro nhiều hơn mỗi tuần không có nhiều khác biệt. Tôi cũng không cần sang Anh để chứng tỏ điều gì. Lâu nay, những điều mà tôi quan tâm khi đến một CLB mới là liệu tôi có thấy vui vẻ ở thành phố sắp chuyển tới hay không, đội bóng có tốt hay không và ở đó, tôi có được tận hưởng cuộc sống hay không".

"Tôi còn một tháng để quyết định xem mình nên ở lại Inter hay sẽ sang giải Ngoại hạng. Tôi đã 30 tuổi và nếu ra đi, đây sẽ là vụ chuyển nhượng lớn cuối cùng của tôi. Vì thế, tôi sẽ phải cân nhắc kỹ lưỡng", Eto’o nói thêm.

Eto’o đến Inter từ Barca hè 2009 như một phần trong vụ chuyển nhượng Ibrahimovic. Trong mùa giải đầu tiên, dù không thật sự nổi bật, tiền đạo người Cameroon vẫn có đóng góp lớn, giúp Inter đoạt cú ăn ba lịch sử ở Serie A, Champions League và Cup Italy. Mùa vừa qua, khi Inter sa sút, Eto’o lại bùng nổ với 37 bàn trên mọi mặt trận và trở thành ngôi sao sáng giá nhất đội.

                                                                     Theo VnExpress

Các tin khác


Khởi tranh Giải vô địch Bóng ném bãi biển quốc gia năm 2024

Chiều 22/4, tại khu vực Bãi Sau, đường Thùy Vân, thành phố Vũng Tàu, Liên đoàn Bóng ném Việt Nam phối hợp với Sở Văn hóa và Thể thao tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu tổ chức Lễ khai mạc Giải vô địch Bóng ném bãi biển quốc gia năm 2024.

Mở cửa tự do trận đấu bóng đá giữa Hoà Bình FC và Câu lạc bộ Phú Thọ vào lúc 17 giờ ngày 5/5

Ngày 22/4, Sở Văn hoá, Thể thao và Du lịch tỉnh Hoà Bình đã có văn bản đề nghị tuyên truyền các trận thi đấu trên sân nhà của Câu lạc bộ Bóng đá Hòa Bình (Hoà Bình FC) tại Giải Bóng đá hạng Nhất quốc gia - Bia Sao Vàng mùa giải 2023/24 từ vòng 15, 16, 18, 19 trên Sân vận động tỉnh Hoà Bình.

Khai mạc Giải vô địch Roller sports Cup quốc gia năm 2024

Ngày 21/4, tại thành phố Thái Nguyên, Cục Thể dục thể thao (Bộ Văn hoá Thể thao và Du lịch) phối hợp với Sở Văn hoá, Thể thao và Du lịch tỉnh Thái Nguyên tổ chức khai mạc Giải vô địch Roller sports Cup quốc gia năm 2024.

8 đội tham gia Giải Bóng đá nam công nhân viên chức lao động thành phố Hòa Bình 

Từ ngày 6 - 20/4, Liên đoàn Lao động thành phố Hòa Bình phối hợp tổ chức thành công Giải Bóng đá nam công nhân viên chức lao động năm 2024.

Thể thao Việt Nam giành thêm 2 vé tới Olympic Paris 2024

Sáng 21/4, hai bộ môn Canoeing và Rowing đã xuất sắc giành tấm vé thứ 8 và 9 cho Thể thao Việt Nam tới Olympic Paris 2024.

Khuất Văn Khang ghi siêu phẩm, U23 Việt Nam mở toang cửa vào tứ kết

Tối 20/4, đội tuyển U23 Việt Nam đã xuất sắc vượt qua U23 Malaysia với tỉ số 2-0. Với 2 trận toàn thắng, U23 Việt Nam đã có trong tay 6 điểm và mở toang cửa vào tứ kết Giải U23 châu Á 2024.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục