Huấn luyện viên Alex Ferguson vừa lên tiếng thừa nhận rằng ông cảm thấy hạnh phúc khi Manchester United bị xếp chiếu dưới so với Barcelona.

 

HLV Alex Ferguson. (Nguồn: Getty Images)

Trong ba mùa giải vừa qua, Barca đã hai lần lên ngôi tại Champions League, giải đấu được coi là đỉnh cao ở cấp câu lạc bộ.

Đáng chú ý là cả 2 chức vô địch mà đội bóng xứ Cataluyna giành được đều là sau chiến thắng trước "Quỷ đỏ" trong trận chung kết. Mùa 2008-09, họ đánh bại Manchester United 2-0 ở Rome với các bàn cuar của Eto'o và Messi. Còn tại trận chung kết hồi tháng Năm vừa qua tại Wembley, Barca đã thắng 3-1 nhờ công của Pedro, Messi và Villa.

Sau trận đấu đó, nhiều nhà bình luận cho rằng Barca hiện ở đẳng cấp cao hơn hẳn so với M.U.

Mặc dù vậy, huấn luyện viên Ferguson không vì thế mà cảm thấy buồn phiền, thậm chí còn hạnh phúc vì đó chính là động lực để Quỷ đỏ đạt đến trình độ cao hơn.

Vị chiến lược gia người Scotland cho biết: "Những gì mà Barca đã làm được trong vòng hai, ba năm qua hoàn toàn thuyết phục mọi người. Hiện tại, họ là đội bóng tốt nhất trên thế giới là điều không phải bàn cãi."

"Tôi cảm thấy hạnh phúc với vị trí thứ hai tại thời điểm này. Đây cũng là thử thách của chúng tôi để tiến đến một đẳng cấp cao hơn nữa," Sir Alex tự tin khẳng định.

Trong chuyến du đấu tại Mỹ, Manchester United đang có cơ hội rất lớn để trả lại món nợ mà họ đã vay vào ngày 28/5, khi họ sẽ đối đầu với Barca trong trận giao hữu diễn ra vào ngày 30/7 trên sân FedExField, Washington DC.

Với những gì đã thể hiện trong những trận đã đấu vừa qua, Manchester United đang rất tự tin sẽ sẽ duy trì được phong độ đó để đánh bại đối phương.

Ở 4 trận đấu trước đó, Quỷ đỏ lần lượt vượt qua New England Revolution 7-1, Seattle Sounders 7-0, Chicago Fire 3-1 và đội ngôi sao MLS 4-0./.
                                                              Theo TTXVN

Các tin khác


Khởi tranh Giải vô địch Bóng ném bãi biển quốc gia năm 2024

Chiều 22/4, tại khu vực Bãi Sau, đường Thùy Vân, thành phố Vũng Tàu, Liên đoàn Bóng ném Việt Nam phối hợp với Sở Văn hóa và Thể thao tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu tổ chức Lễ khai mạc Giải vô địch Bóng ném bãi biển quốc gia năm 2024.

Mở cửa tự do trận đấu bóng đá giữa Hoà Bình FC và Câu lạc bộ Phú Thọ vào lúc 17 giờ ngày 5/5

Ngày 22/4, Sở Văn hoá, Thể thao và Du lịch tỉnh Hoà Bình đã có văn bản đề nghị tuyên truyền các trận thi đấu trên sân nhà của Câu lạc bộ Bóng đá Hòa Bình (Hoà Bình FC) tại Giải Bóng đá hạng Nhất quốc gia - Bia Sao Vàng mùa giải 2023/24 từ vòng 15, 16, 18, 19 trên Sân vận động tỉnh Hoà Bình.

Khai mạc Giải vô địch Roller sports Cup quốc gia năm 2024

Ngày 21/4, tại thành phố Thái Nguyên, Cục Thể dục thể thao (Bộ Văn hoá Thể thao và Du lịch) phối hợp với Sở Văn hoá, Thể thao và Du lịch tỉnh Thái Nguyên tổ chức khai mạc Giải vô địch Roller sports Cup quốc gia năm 2024.

8 đội tham gia Giải Bóng đá nam công nhân viên chức lao động thành phố Hòa Bình 

Từ ngày 6 - 20/4, Liên đoàn Lao động thành phố Hòa Bình phối hợp tổ chức thành công Giải Bóng đá nam công nhân viên chức lao động năm 2024.

Thể thao Việt Nam giành thêm 2 vé tới Olympic Paris 2024

Sáng 21/4, hai bộ môn Canoeing và Rowing đã xuất sắc giành tấm vé thứ 8 và 9 cho Thể thao Việt Nam tới Olympic Paris 2024.

Khuất Văn Khang ghi siêu phẩm, U23 Việt Nam mở toang cửa vào tứ kết

Tối 20/4, đội tuyển U23 Việt Nam đã xuất sắc vượt qua U23 Malaysia với tỉ số 2-0. Với 2 trận toàn thắng, U23 Việt Nam đã có trong tay 6 điểm và mở toang cửa vào tứ kết Giải U23 châu Á 2024.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục