Manchester United đang có được chuỗi thành tích thi đấu rất ấn tượng với 7 trận toàn thắng. Mặc dù mất mạch chiến thắng khi bị Stoke City cầm hòa với tỷ số 1-1 cách đây hơn 2 tuần nhưng họ đã kịp thời lấy lại cảm giác chiến thắng khi đánh bại Norwich City ngay trên sân Old Trafford với tỷ số 2-0.

 

Trận đấu giữa hai đội bóng giàu thành tích nhất nước Anh không chỉ nóng trong sân mà bên lề trận đấu còn có một cuộc chiến khác trên băng ghế chỉ đạo giữa Sir Alex Ferguson và Dalglish.

Dalglish và Ferguson đã chạm trán với nhau tổng cộng 23 lần, trong suốt gần 25 năm qua, trong đó Dalglish chỉ giành thắng lợi 4 lần, hòa 10 lần và thua tới 9 lần, bất kể là khi ông dẫn dắt Liverpool, Newcastle hay Blackburn Rovers.

Chiến thắng ấn tượng nhất của King Dalglish trước Sir Alex Ferguson là mùa giải 1991/1992 khi ông dẫn dắt Blackburn đánh bại MU để đăng quang ngôi vô địch giải ngoại hạng duy nhất trong lịch sử.

[Thông tin thú vị trước "đại chiến Liverpool-M.U]

Liverpool đang có đà hồi sinh mạnh mẽ dưới thời Dalglish. Dù chuỗi thành tích chưa thực sự ấn tượng nhưng với Suarez, Carroll đang trên đường trở thành các trụ cột mới hay bộ tứ tân binh Adam, Henderson, Downing, Enrique càng đá càng hay người hâm mộ “Quỷ đỏ vùng Merseyside” hoàn toàn có quyền hy vọng vào một tương lai tươi sáng.

Sự trở lại của Vidic ở cuộc quyết đấu cuối tuần này chưa thể khiến các cổ động viên của M.U yên tâm bởi họ đang lo ngại tiền đạo con cưng của mình Rooney có thể bị ảnh hưởng tâm lý sau khi vừa trải qua hai cú sốc lớn.

Huấn luyện viên Alex Ferguson: “"Làm khách ở Anfield chưa bao giờ dễ dàng và ở thời điểm này, Liverpool đang có phong độ rất cao. Chắc chắn họ có sự chuẩn bị tốt nhất cho trận đấu còn Man United cũng sẵn sàng. Tất nhiên chúng tôi hướng tới mục tiêu cao nhất là có trọn vẹn 3 điểm".

Huấn luyện viên Kenny Dalglish: "Nhiều người cho rằng đây là trận đấu lớn nhất của mùa giải, song tôi không hề quan tâm đến điều này. Đây cũng chỉ là một trận đấu và đội thắng sẽ giành được 3 điểm. Chúng tôi biết phải đối mặt với điều gì, họ cũng vậy."

Tiền đạo Luis Suarez: “Dù Liverpool khó có khả năng cạnh tranh với M.U ở mùa giải này nhưng chúng tôi hoàn toàn có thể đánh bại họ trong các cuộc đối đầu.”

Wayne Rooney: “Đây là trận đấu rất quan trong với M.U. Nhưng đối với tôi, khao khát giành chiến thắng trước Liverpool luôn lớn hơn so với các đồng đội, bởi tôi là một fan trung thành của Everton, đối thủ không đội trời chung với Liverpool”./.
 

                                       (Vietnam+)

 

 

Các tin khác


Việt Nam - Indonesia: Điểm tựa Mỹ Đình

Chưa bao giờ đội tuyển Việt Nam lại bị dư luận phản ứng nhiều như hiện tại. Điều đó đang tác động rất lớn đến tâm lý của thầy trò HLV Philippe Troussier.

Họp Ban tổ chức địa phương Cuộc đua xe đạp toàn quốc tranh Cúp truyền hình Thành phố Hồ Chí Minh

Chiều 25/3, Ban Tổ chức địa phương cuộc đua xe đạp toàn quốc tranh Cúp truyền hình TP Hồ Chí Minh lần thứ 36 năm 2024 tỉnh Hoà Bình đã họp triển khai công tác phối hợp tổ chức giải.

Dồn lực để chinh phục huy chương tại Olympic Paris 2024

Ngành Thể dục thể thao đặt mục tiêu có từ 12-15 suất tham dự Thế vận hội Olympic Paris 2024.

Một vận động viên người Việt tham gia Giải chạy Việt Nam Siêu Marathon tử vong

Chiều nay 24/3, Ban Tổ chức (BTC) Giải chạy Vietnam Ultra Marathon (Vietnam Siêu Marathon) thông tin trên trang Fanpage của giải về một vận động viên (VĐV) tham dự sự kiện qua đời tại Bệnh viện Đa khoa tỉnh Hòa Bình.

Phát động Cuộc vận động “Toàn dân rèn luyện thân thể theo gương Bác Hồ vĩ đại” và Ngày chạy Olympic vì sức khỏe toàn dân

Ngày 24/3, tại Quảng trường Hòa Bình, trên 2.000 người đã tham gia Lễ phát động Cuộc vận động "Toàn dân rèn luyện thân thể theo gương Bác Hồ vĩ đại” và Ngày chạy Olympic vì sức khỏe toàn dân năm 2024.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục