Vòng 2 giải Thượng Hải Masters chiều 12-10 chứng kiến bất ngờ lớn khi hạt giống số 4 Jo-Wilfried Tsonga bị đối thủ người Nhật Kei Nishikori loại. Trong khi đó, Rafael Nadal ra quân thuận lợi với chiến thắng trước đồng hương Guillermo García-López.

 

Vòng 2 giải Thượng Hải Masters chiều 12-10 chứng kiến bất ngờ lớn khi hạt giống số 4 Jo-Wilfried Tsonga bị đối thủ người Nhật Kei Nishikori loại. Trong khi đó, Rafael Nadal ra quân thuận lợi với chiến thắng trước đồng hương Guillermo García-López.

Được miễn thi đấu vòng 1, những tưởng Tsonga sẽ không gặp nhiều khó khăn để vượt qua Nishikori, tay vợt không được xếp làm hạt giống và hiện đang đứng vị trí 47 trên bảng xếp hạng ATP, nhưng thực tế diễn biến trên sân lại ngược lại.
 
Tsonga gây thất vọng khi sớm bị loại

Sau khi thua Tsonga trong loạt tie-break ở set thứ nhất, Nishikori gây sốc khi xuất sắc khuất phục “đàn anh” đến từ nước Pháp với cùng tỉ số 6-4 cả hai set tiếp theo, hoàn tất màn lội ngược dòng ngoạn mục sau 2 giờ 27 phút.

Với bản thân Nishikori, đây mới chỉ là lần thứ hai trong sự nghiệp anh được hưởng niềm vui thắng lợi trước một tay vợt nằm trong top 10 thế giới. Trong khi đó, thất bại khiến cơ hội tham dự ATP World Tour Finals 2011 của Tsonga bị đe doạ bởi lúc này anh chỉ cách người đang xếp thứ 9 thế giới là Nicolas Almagro có 500 điểm.

Không như Tsonga, các hạt giống hàng đầu khác đều giành được những kết quả thuận lợi. “Bò tót” Nadal mất 1 giờ 45 phút để vượt qua Garcia-Lopez 2-0 (6-3, 6-2), ghi tên vào vòng 3 gặp Florian Mayer (Đức) hoặc David Nalbandian (Argentina).

Đồng đội của Nadal tại đội tuyển TBN là David Ferrer dù gặp phải sự kháng cự mạnh mẽ từ phía Milos Raonic nhưng vẫn đánh bại tài năng 20 tuổi của quần vợt Canada 2-0 (7-5, 7-6). Một cặp đấu khác thu hút chú ý là cuộc chiến nội bộ giữa hai tay vợt của CH Czech Tomas Berdych và Radek Stepanek đã có phần thắng 2-0 (6-4, 6-3) nghiêng về tân vương giải China Open.

Dễ dàng nhất chính là đương kim vô địch Andy Murray khi tay vợt số 1 vương quốc Anh không hề tốn chút sức lực nào mà vẫn giành quyền đi tiếp bởi đối thủ Dmitry Tursunov bỏ cuộc trước giờ thi đấu vì chấn thương cổ tay.
 
 
                                                  Theo HaNoiMoi

Các tin khác


U23 Việt Nam - U23 Uzbekistan: Xác định ngôi đầu

Ngày 23/4, U23 Việt Nam sẽ chạm trán U23 Uzbekistan ở lượt trận cuối cùng bảng D Giải U23 châu Á 2024. Việc nhà ĐKVĐ Saudi Arabia chỉ xếp thứ 2 bảng C khiến cho cả Uzbekistan và Việt Nam phải tính toán ở trận đấu này.

Khởi tranh Giải vô địch Bóng ném bãi biển quốc gia năm 2024

Chiều 22/4, tại khu vực Bãi Sau, đường Thùy Vân, thành phố Vũng Tàu, Liên đoàn Bóng ném Việt Nam phối hợp với Sở Văn hóa và Thể thao tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu tổ chức Lễ khai mạc Giải vô địch Bóng ném bãi biển quốc gia năm 2024.

Mở cửa tự do trận đấu bóng đá giữa Hoà Bình FC và Câu lạc bộ Phú Thọ vào lúc 17 giờ ngày 5/5

Ngày 22/4, Sở Văn hoá, Thể thao và Du lịch tỉnh Hoà Bình đã có văn bản đề nghị tuyên truyền các trận thi đấu trên sân nhà của Câu lạc bộ Bóng đá Hòa Bình (Hoà Bình FC) tại Giải Bóng đá hạng Nhất quốc gia - Bia Sao Vàng mùa giải 2023/24 từ vòng 15, 16, 18, 19 trên Sân vận động tỉnh Hoà Bình.

Khai mạc Giải vô địch Roller sports Cup quốc gia năm 2024

Ngày 21/4, tại thành phố Thái Nguyên, Cục Thể dục thể thao (Bộ Văn hoá Thể thao và Du lịch) phối hợp với Sở Văn hoá, Thể thao và Du lịch tỉnh Thái Nguyên tổ chức khai mạc Giải vô địch Roller sports Cup quốc gia năm 2024.

8 đội tham gia Giải Bóng đá nam công nhân viên chức lao động thành phố Hòa Bình 

Từ ngày 6 - 20/4, Liên đoàn Lao động thành phố Hòa Bình phối hợp tổ chức thành công Giải Bóng đá nam công nhân viên chức lao động năm 2024.

Thể thao Việt Nam giành thêm 2 vé tới Olympic Paris 2024

Sáng 21/4, hai bộ môn Canoeing và Rowing đã xuất sắc giành tấm vé thứ 8 và 9 cho Thể thao Việt Nam tới Olympic Paris 2024.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục