Thành Lương vắng mặt ở buổi tập sáng để giải quyết việc riêng nhưng đã xuất hiện vào buổi chiều và thực hiện đầy đủ các nội dung luyện tập. Tính thêm Đình Tùng, Trọng Hoàng và Văn Quyết, như vậy là cả 4 cầu thủ U23 được tăng cường cho ĐTVN tham dự trận giao hữu với ĐT Nhật Bản đã quay trở lại với quỹ đạo cùng các đồng đội của mình để chuẩn bị cho VFF Cup và SEA Games 26.

 

Với sự bổ sung mới nhất, hậu vệ Xuân Hiếu từ HA.GL, quân số của ĐT U23 lúc này là 24 người. Mặc dù hàng tiền đạo của ĐT giờ khá mỏng và ngay cả khi cầu thủ được triệu tập bổ sung là Minh Tuấn dính chấn thương vào phút chót, nhưng thông tin phát từ từ đại bản doanh của thày trò HLV Falko Goetz cho biết, trước mắt nhà cầm quân người Đức không tính tới khả năng sẽ gọi thêm cầu thủ cho U23 VN. Trong kế hoạch của ông, quân số 24 người của ĐT U23 sẽ được giữ nguyên cho tới sát ngày tham dự SEA Games 26, trước khi giảm bớt 2 cầu thủ trên hành trình tới Indonesia vào đầu tháng 11.

Điều đó cũng có nghĩa rằng, cơ hội tham dự SEA Games dành cho những gương mặt trẻ như tiền đạo Hữu Khôi, người đã thi đấu khá ấn tượng tại VCK U21 Báo Thanh niên và giải U21 quốc tế vừa diễn ra, gần như không còn. Tình huống tương tự là người đồng đội của Khôi tại Nam Định, tiền vệ Nhật Nam và những cầu thủ khác nữa.

Một chút tiếc nuối dành cho các cầu thủ trẻ, song cần phải nhắc lại rằng HLV Goetz đã trực tiếp theo dõi các giải U21 vừa diễn ra nên việc ông quyết định gọi hoặc không gọi cầu thủ nào bổ sung cho ĐT U23 chắc chắn phải xuất phát từ những toan tính về chuyên môn, đối chiếu với những gì nhà cầm quân người Đức đang sở hữu.

Việc sớm “đóng khung” nhân sự ĐT U23 cũng cho thấy HLV người Đức có vẻ đã tạm hài lòng với những gì có trong tay và quãng thời gian còn lại sẽ là lúc ông chuyên tâm vào việc “chế biến” thay vì phân tâm bởi khâu “đi chợ”.

 

                                                                     Theo HaNoiMoi

 

Các tin khác


Khởi tranh Giải vô địch Bóng ném bãi biển quốc gia năm 2024

Chiều 22/4, tại khu vực Bãi Sau, đường Thùy Vân, thành phố Vũng Tàu, Liên đoàn Bóng ném Việt Nam phối hợp với Sở Văn hóa và Thể thao tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu tổ chức Lễ khai mạc Giải vô địch Bóng ném bãi biển quốc gia năm 2024.

Mở cửa tự do trận đấu bóng đá giữa Hoà Bình FC và Câu lạc bộ Phú Thọ vào lúc 17 giờ ngày 5/5

Ngày 22/4, Sở Văn hoá, Thể thao và Du lịch tỉnh Hoà Bình đã có văn bản đề nghị tuyên truyền các trận thi đấu trên sân nhà của Câu lạc bộ Bóng đá Hòa Bình (Hoà Bình FC) tại Giải Bóng đá hạng Nhất quốc gia - Bia Sao Vàng mùa giải 2023/24 từ vòng 15, 16, 18, 19 trên Sân vận động tỉnh Hoà Bình.

Khai mạc Giải vô địch Roller sports Cup quốc gia năm 2024

Ngày 21/4, tại thành phố Thái Nguyên, Cục Thể dục thể thao (Bộ Văn hoá Thể thao và Du lịch) phối hợp với Sở Văn hoá, Thể thao và Du lịch tỉnh Thái Nguyên tổ chức khai mạc Giải vô địch Roller sports Cup quốc gia năm 2024.

8 đội tham gia Giải Bóng đá nam công nhân viên chức lao động thành phố Hòa Bình 

Từ ngày 6 - 20/4, Liên đoàn Lao động thành phố Hòa Bình phối hợp tổ chức thành công Giải Bóng đá nam công nhân viên chức lao động năm 2024.

Thể thao Việt Nam giành thêm 2 vé tới Olympic Paris 2024

Sáng 21/4, hai bộ môn Canoeing và Rowing đã xuất sắc giành tấm vé thứ 8 và 9 cho Thể thao Việt Nam tới Olympic Paris 2024.

Khuất Văn Khang ghi siêu phẩm, U23 Việt Nam mở toang cửa vào tứ kết

Tối 20/4, đội tuyển U23 Việt Nam đã xuất sắc vượt qua U23 Malaysia với tỉ số 2-0. Với 2 trận toàn thắng, U23 Việt Nam đã có trong tay 6 điểm và mở toang cửa vào tứ kết Giải U23 châu Á 2024.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục