Hàng năm, giải bơi lội huyên Kim Bôi luôn thu hút sự tham gia của đông đảo các VĐV, người hâm mộ. ảnh 1 giải thi đấu được tổ chức tại xã Kim Truy.

Hàng năm, giải bơi lội huyên Kim Bôi luôn thu hút sự tham gia của đông đảo các VĐV, người hâm mộ. ảnh 1 giải thi đấu được tổ chức tại xã Kim Truy.

(HBĐT) - Trong dịp tổng kết 20 năm giải việt dã truyền thống cúp Báo Hoà Bình năm 2011, trong số các tập thể, cá nhân của tỉnh lên nhận Bằng khen của UBND có VĐV Hà Thị Phí của huyện Kim Bôi.

 

Đây là một trong những gương mặt việt dã nữ xuất sắc của Hoà Bình, từng nhiều năm gắn bó với giải và đã lên ngôi vô địch nữ chính năm 2009. Sau thời của nhà vô địch Bùi Thị Hoàng(xã Lập Chiệng), lần thứ 2, Kim Bôi đã “trình làng” một gương mặt việt dã mới, khá tiêu biểu cho phong trào việt dã nói riêng và thể thao nói chung của huyện Kim Bôi.

 

Nếu nhìn nhận lại phong trào thể thao của Kim Bôi từ sau thời kỳ tái lập tỉnh đến nay có thể thấy rằng, đó là sự phát triển một cách khá bền bỉ, có chiều sâu và luôn luôn có nhân tố mới. Trong đó, xuất phát điểm để sáng lên ngọn lửa của thể thao phong trào chính từ các xóm, bản, cơ quan, trường học. Đây là sự hưởng ứng thiết thực cuộc vận động “Toàn dân rèn luyện thân thể theo gương Bác Hồ vĩ đại” ở Kim Bôi. Một thời, các đội bóng chuyền nam, nữ, các đội việt dã, thể thao dân tộc của xã Nật Sơn đã tạo được sự quan tâm, chú ý của người hâm mộ; đồng thời cũng tạo sự “dè chừng” từ phía các đoàn VĐV bạn mỗi khi có giải vô địch của huyện. Các CLB thể thao bóng chuyền, đẩy gậy, điền kinh của các thôn, bản ở nơi đây đã “tôn”lên đội bóng chuyền nữ nông dân đoạt huy chương đồng bóng chuyền nông dân nữ toàn quốc. Bóng chuyền Nật Sơn, Bình Sơn, Bắc Sơn, Kim Sơn luôn trong tốp các đội mạnh của huyện. Các giải vô địch, giải bóng chuyền nông dân, phụ nữ, giải học sinh THPT hoặc giải U20... luôn thu hút sự quan tâm của đông đảo người hâm mộ. Mỗi dịp giải được tổ chức thực sự là ngày hội của những tấm lòng đối với thể thao. HLV Bùi Thanh Tuấn chia sẻ:  Có dịp đến xã Hùng Tiến để tập huấn trọng tài môn bóng chuyền cũng như về kỹ - chiến thuật môn bóng chuyền mới thấy niềm đam mê thực sự từ cơ sở. Các xóm, ngành, đoàn thể đặt kín lịch, trong khi thời gian công tác ở xã  không được lâu.  Song hành với các môn thế mạnh bóng chuyền, điền kinh, việt dã. Kim Bôi đã tạo thêm nhiều nét mới trong phát triển môn bơi lội (xã Kim Truy, Kim Bôi), các môn bóng đá, bóng bàn, cầu lông ở khu vực thị trấn, xã Trung Bì, Hạ Bì với sự vươn lên trong hoạt động của các CLB thuộc khối dân chính Đảng huyện như: CLB bóng bàn 30/4, CLB cầu lông 2/9, 20/10, 20/11 thu hút hàng chục hội viên có trình độ. Hiện nay, môn cầu lông đang được nhiều CLB, nhiều cơ sở trên địa bàn đưa vào hoạt động. Trong số các CLB thể thao, các đội thể thao của huyện Kim Bôi đang hoạt động khá đều đặn như hiện nay (khoảng 60 CLB) thì CLB bắn nỏ ở xóm Sáng Mới (xã Đú Sáng) đang được biết đến như là “điểm sáng” mới về thể thao Mường Động. Cách đây hơn 1 năm, từ tấm lòng yêu thích thể thao cùng tinh thần thượng võ trỗi dậy đã có trên 20 hội viên nơi đây tụ họp lại để thành lập CLB bắn nỏ. Trong đó, tính tổ chức và quy củ trong hoạt động được CLB tuân thủ. Các hội viên có lịch đóng hội phí, lên lịch tập luyện và thi đấu nội bộ; tính cộng đồng trong phát triển được CLB đưa lên là trọng tâm để từ sức mạnh chung đó để nâng cao thành tích. Điều đáng mừng là khá nhiều hội viên là anh em, chị em trong một nhà; nhiều hội viên cao tuổi cũng sát cánh cùng các VĐV trẻ cùng nhau trau dồi kỹ - chiến thuật nhằm đạt được kết quả cao nhất trong thi đấu. Nhiều hội viên sớm thể hiện được phong độ của mình như Bùi Văn Dịch, Bùi Thị Diện, Bùi Thị Kiên… “Tiếng lành đồn xa” và họ đã có dịp thể hiện mình khi các thành viên trong CLB đã xách nỏ về dự giải cấp huyện, đoạt giải cao cả cá nhân, đồng đội. Đồng chí Nguyễn Quang Huy, phó phòng VH-TT huyện phấn khởi cho biết: Các VĐV bắn nỏ ở Đú Sáng đang là các thành viên nòng cốt của đội tuyển Kim Bôi. Hy vọng từ cách làm của CLB này có thêm nhiều điển hình khác xuất hiện. Có nền tảng từ cơ sở, năm nay, Kim Bôi có điều kiện để hoàn thành tốt các tiêu chí đã đặt ra như có khoảng 3800 gia đình thể thao, 24.500 người tập luyện thể thao thường xuyên, 10.000 người đạt chế độ rèn luyện thân thể. Tại nhiều giải thể thao cấp tỉnh gần đây, không chỉ thể thao dân tộc, bơi lội, việt dã, điền kinh tạo được dấu ấn đáng kể mà nhiều môn thể thao khác như bóng bàn, cầu lông Kim Bôi cũng từng đạt huy chương vàng, huy chương bạc đơn và đôi nam./.

                                                                             

 

                                                                               Bùi Huy

 

Các tin khác


Mở cửa tự do trận đấu bóng đá giữa Hoà Bình FC và Câu lạc bộ Phú Thọ vào lúc 17 giờ ngày 5/5

Ngày 22/4, Sở Văn hoá, Thể thao và Du lịch tỉnh Hoà Bình đã có văn bản đề nghị tuyên truyền các trận thi đấu trên sân nhà của Câu lạc bộ Bóng đá Hòa Bình (Hoà Bình FC) tại Giải Bóng đá hạng Nhất quốc gia - Bia Sao Vàng mùa giải 2023/24 từ vòng 15, 16, 18, 19 trên Sân vận động tỉnh Hoà Bình.

Khai mạc Giải vô địch Roller sports Cup quốc gia năm 2024

Ngày 21/4, tại thành phố Thái Nguyên, Cục Thể dục thể thao (Bộ Văn hoá Thể thao và Du lịch) phối hợp với Sở Văn hoá, Thể thao và Du lịch tỉnh Thái Nguyên tổ chức khai mạc Giải vô địch Roller sports Cup quốc gia năm 2024.

8 đội tham gia Giải Bóng đá nam công nhân viên chức lao động thành phố Hòa Bình 

Từ ngày 6 - 20/4, Liên đoàn Lao động thành phố Hòa Bình phối hợp tổ chức thành công Giải Bóng đá nam công nhân viên chức lao động năm 2024.

Thể thao Việt Nam giành thêm 2 vé tới Olympic Paris 2024

Sáng 21/4, hai bộ môn Canoeing và Rowing đã xuất sắc giành tấm vé thứ 8 và 9 cho Thể thao Việt Nam tới Olympic Paris 2024.

Khuất Văn Khang ghi siêu phẩm, U23 Việt Nam mở toang cửa vào tứ kết

Tối 20/4, đội tuyển U23 Việt Nam đã xuất sắc vượt qua U23 Malaysia với tỉ số 2-0. Với 2 trận toàn thắng, U23 Việt Nam đã có trong tay 6 điểm và mở toang cửa vào tứ kết Giải U23 châu Á 2024.

Dấu ấn thể thao Hòa Bình tại đấu trường quốc gia

Vừa qua, đoàn thể thao tỉnh Hòa Bình đã tham gia tranh tài tại Giải vô địch đẩy gậy quốc gia lần thứ XVIII, năm 2024 và Giải vô địch kéo co quốc gia lần thứ XII, năm 2024. Những tấm huy chương quý giá đã giành được là động lực để các huấn luyện viên (HLV), vận động viên (VĐV) tiếp tục cải thiện thành tích trong những năm tới.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục