Pha bỏ lỡ cơ hội đối mặt với thủ môn Philippines của Văn Quyết.

Pha bỏ lỡ cơ hội đối mặt với thủ môn Philippines của Văn Quyết.

Chiều 3/11, đội tuyển U23 Việt Nam đã giành chiến thắng thuyết phục 3-1 trước đối thủ U23 Philippines, trong trận ra quân trên sân vận động Bung Karno.

 

Vào trận với quyết tâm cao và sự tự tin, các cầu thủ U23 Việt Nam đã chơi khá ăn ý ngay từ đầu trận. Với sự năng nổ của đội trưởng Thành Lương bên cánh phải, sự xông xáo của cặp tiền đạo Văn Thắng-Văn Quyết, tuyển U23 Việt Nam đã khiến các cầu thủ Philippines, với đội hình có nhiều cầu thủ nhập quốc tịch và có thể hình cao lớn hơn, phải đối phó khá vất vả.

Chỉ trong vòng 30 phút đầu trận, Thành Lương đã kiến thiết 3 đường chuyền cho đồng đội có cơ hội tiếp cận cầu môn đội bạn, gây sóng gió khiến thủ môn Roland Muller của Philippines phải trổ tài giải nguy.

Trong hiệp 1, các cầu thủ U23 Việt Nam tạo được khá nhiều tình huống nguy hiểm về phần sân của Philippines. Tuy nhiên, rất nhiều cơ hội được tạo ra đã không được các tuyển thủ áo đỏ tận dụng thành công khi lần lượt Văn Quyết, Văn Thắng… bỏ lỡ những pha bóng thuận lợi để có thể mở tỷ số cho đội nhà.

Khi tấn công nhiều mà không ghi được bàn thắng, U23 Việt Nam đã phải trả giá khi ở phút thứ 37, U23 Philippines đã bất ngờ chọc thủng lưới thủ môn Tuấn Mạnh nhờ bàn thắng của Manuel Otto.

[U23 Việt Nam-U23 Philippines: Đầu xuôi, đuôi lọt?]

Vào hiệp 2, huấn luyện viên Falko Goetz đã có liên tiếp hai sự thay đổi cầu thủ khi ông tung tiền vệ Hoàng Thiên, hậu vệ Xuân Hiếu vào thay cho Thành Trung, Ngọc Anh. Sau khi được ông Goetz “làm công tác tư tưởng” trong giờ nghỉ giải lao, các cầu thủ U23 Việt Nam đã dốc toàn lực để tìm kiếm bàn thắng gỡ hòa.

Chơi bình tĩnh, liên tiếp tạo được nhiều pha bóng đẩy lùi các cầu thủ Philippines về phần sân đối phương, U23 Việt Nam đã không ít lần khiến các cổ động viên có mặt trên sân xuýt xoa với những pha hãm thành liên tiếp trước khung thành đối thủ. Đáng tiếc nhất là tình huống trung vệ Anh Quang trong một tình huống tham gia tấn công đã đánh đầu trúng xà ngang U23 Philippines ở phút 46.

Những nỗ lực không mệt mỏi của U23 Việt Nam đã được đền đáp khi từ một tình huống tấn công của các cầu thủ áo đỏ ở phút 59 một hậu vệ Philippines đã lúng túng “đốt lưới nhà” khiến thủ môn Roland Muller bất lực.

Có bàn thắng gỡ hòa, các cầu thủ U23 Việt Nam chơi càng hưng phấn và đến phút 77, Hoàng Thiên đã tận dụng cơ hội nâng tỷ số lên 2-1 cho đội quân áo đỏ. Ở phút bù giờ thứ nhất, tiền đạo Văn Quyết đã có pha độc diễn và ấn định trận thắng 3-1 cho U23 Việt Nam.

Kết thúc trận đấu với tỷ số 3-1 các cầu thủ U23 Việt Nam đã có sự khởi đầu thuận lợi ở bảng B để chuẩn bị cho trận tiếp theo gặp U23 Myanmar./.

Đội hình thi đấu

U23 Việt Nam:Tuấn Mạnh - Văn Hoàn, Huỳnh Phú, Anh Quang, Ngọc Anh - Trọng Hoàng (Văn Bình 81), Hoàng Thịnh (Xuân Hiếu 46), Thành Lương, Thanh Trung (Hoàng Thiên 46) - Văn Thắng, Văn Quyết.

U23 Philippines: Roland Muller - Mark Hartmann, Matthew Hartmann, Carlos de Murga, Jason de Jong, Jacques Van Bossche, Jose Elmer, Neckson Leonora, Joshua Beloya, Jeffrey Christiaens, Manuel Ott.

Theo TTXVN/Vietnam+
 

Các tin khác


8 đội tham gia Giải Bóng đá nam công nhân viên chức lao động thành phố Hòa Bình 

Từ ngày 6 - 20/4, Liên đoàn Lao động thành phố Hòa Bình phối hợp tổ chức thành công Giải Bóng đá nam công nhân viên chức lao động năm 2024.

Thể thao Việt Nam giành thêm 2 vé tới Olympic Paris 2024

Sáng 21/4, hai bộ môn Canoeing và Rowing đã xuất sắc giành tấm vé thứ 8 và 9 cho Thể thao Việt Nam tới Olympic Paris 2024.

Khuất Văn Khang ghi siêu phẩm, U23 Việt Nam mở toang cửa vào tứ kết

Tối 20/4, đội tuyển U23 Việt Nam đã xuất sắc vượt qua U23 Malaysia với tỉ số 2-0. Với 2 trận toàn thắng, U23 Việt Nam đã có trong tay 6 điểm và mở toang cửa vào tứ kết Giải U23 châu Á 2024.

Dấu ấn thể thao Hòa Bình tại đấu trường quốc gia

Vừa qua, đoàn thể thao tỉnh Hòa Bình đã tham gia tranh tài tại Giải vô địch đẩy gậy quốc gia lần thứ XVIII, năm 2024 và Giải vô địch kéo co quốc gia lần thứ XII, năm 2024. Những tấm huy chương quý giá đã giành được là động lực để các huấn luyện viên (HLV), vận động viên (VĐV) tiếp tục cải thiện thành tích trong những năm tới.

VCK Futsal châu Á 2024: Tuyển Việt Nam thắng Trung Quốc 1-0

Chiều 19/4, tuyển futsal Việt Nam đã vượt qua Trung Quốc ở lượt trận 2 bảng A VCK futsal châu Á 2024 nhờ bàn thắng duy nhất của Nhan Gia Hưng. Dù bất bại sau 2 lượt trận nhưng vé đi tiếp của đội tuyển futsal Việt Nam vẫn chưa chắc chắn và phải phụ thuộc nhiều vào đối thủ Thái Lan.

VCK U23 châu Á 2024: Tiền đạo Đình Bắc bị chấn thương nặng

Tin không vui đã đến với HLV Hoàng Anh Tuấn và ĐT U23 Việt Nam khi tiền đạo Nguyễn Đình Bắc dính chấn thương nặng và nhiều khả năng sẽ phải nói lời chia tay VCK giải bóng đá U23 châu Á.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục