Trước thềm cuộc đối đầu U23 Việt Nam, Đông Timor đang đạt sự tự tin khá cao độ. Theo đánh giá của chủ tịch LĐBĐ nước này, Francisco Kabualdi thì Đông Timor quyết tạo bất ngờ dành cho đoàn quân HLV Falko Goetz.

Bị coi là đội bóng yếu nhất bảng, nhưng Đông Timor đã gây bất ngờ lớn khi hạ cả Brunei lẫn Philippines đễ vươn lên dẫn đầu bảng B, trên cả U23 Việt Nam. Trận đấu với thầy trò HLV Goetz tối nay được coi là trận tranh ngôi đầu bảng và đảm bảo tấm vé có mặt tại bán kết.
 
 

U23 Đông Timor đang là hiện tượng thú vị tại giải lần này
 

 

Chứng kiến sự vươn lên của các học trò, chủ tịch LĐBĐ Đông Timor, Francisco Kabualdi tỏ ra hết sức phấn chấn: “Chúng tôi đang có được tâm lý cực kỳ vững vàng và sự hưng phấn nhất định. Ai cũng ngạc nhiên về sự tiến bộ đến không ngờ của U23 Đông Timor, dù chúng tôi không được đánh giá cao từ đầu giải.

 

Đông Timor đã chơi đầy nỗ lực ngay từ trận đấu đầu tiên gặp Brunei và chúng tôi càng tiến bộ qua từng trận đấu. 2 trận thắng là thành tích quá tuyệt vời, nhưng U23 Đông Timor sẽ không dừng lại ở đây, chúng tôi sẽ còn chơi hay ở các trận đấu tiếp theo”.

 

Thất bại 0-5 trước U23 Indonesia ngay trước khi giải đấu diễn ra khiến Đông Timor gặp vấn đề về tâm lý. Nhưng qua từng trận đấu, họ đã đúc rút được những kinh nghiệm quý báu để hoàn thiện hơn về lối chơi.

 

Với 6 điểm sau hai trận, Đông Timor đang là hiện tượng thú vị tại bảng B SEA Games 26 năm nay. Các cầu thủ dù mới tập trung được 1 tháng, nhưng đã chơi ăn ý đến kinh ngạc. Hơn nữa, việc bổ sung các cầu thủ nhập tịch có chất lượng tốt là yếu tố khiến U23 Đông Timor lột xác tại giải lần này.

 

Trước thềm trận đấu sinh tử với U23 Việt Nam, chủ tịch Francisco Kabualdi tỏ ra hết sức tự tin: “Chúng tôi sẽ nỗ lực đạt kết quả tốt nhất và vào cuộc với tâm lý chiến thắng. Mục tiêu của Đông Timor lúc này là giành vé có mặt tại bán kết”.

 

 

Theo Dantri

 

Các tin khác


U23 Việt Nam - U23 Uzbekistan: Xác định ngôi đầu

Ngày 23/4, U23 Việt Nam sẽ chạm trán U23 Uzbekistan ở lượt trận cuối cùng bảng D Giải U23 châu Á 2024. Việc nhà ĐKVĐ Saudi Arabia chỉ xếp thứ 2 bảng C khiến cho cả Uzbekistan và Việt Nam phải tính toán ở trận đấu này.

Khởi tranh Giải vô địch Bóng ném bãi biển quốc gia năm 2024

Chiều 22/4, tại khu vực Bãi Sau, đường Thùy Vân, thành phố Vũng Tàu, Liên đoàn Bóng ném Việt Nam phối hợp với Sở Văn hóa và Thể thao tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu tổ chức Lễ khai mạc Giải vô địch Bóng ném bãi biển quốc gia năm 2024.

Mở cửa tự do trận đấu bóng đá giữa Hoà Bình FC và Câu lạc bộ Phú Thọ vào lúc 17 giờ ngày 5/5

Ngày 22/4, Sở Văn hoá, Thể thao và Du lịch tỉnh Hoà Bình đã có văn bản đề nghị tuyên truyền các trận thi đấu trên sân nhà của Câu lạc bộ Bóng đá Hòa Bình (Hoà Bình FC) tại Giải Bóng đá hạng Nhất quốc gia - Bia Sao Vàng mùa giải 2023/24 từ vòng 15, 16, 18, 19 trên Sân vận động tỉnh Hoà Bình.

Khai mạc Giải vô địch Roller sports Cup quốc gia năm 2024

Ngày 21/4, tại thành phố Thái Nguyên, Cục Thể dục thể thao (Bộ Văn hoá Thể thao và Du lịch) phối hợp với Sở Văn hoá, Thể thao và Du lịch tỉnh Thái Nguyên tổ chức khai mạc Giải vô địch Roller sports Cup quốc gia năm 2024.

8 đội tham gia Giải Bóng đá nam công nhân viên chức lao động thành phố Hòa Bình 

Từ ngày 6 - 20/4, Liên đoàn Lao động thành phố Hòa Bình phối hợp tổ chức thành công Giải Bóng đá nam công nhân viên chức lao động năm 2024.

Thể thao Việt Nam giành thêm 2 vé tới Olympic Paris 2024

Sáng 21/4, hai bộ môn Canoeing và Rowing đã xuất sắc giành tấm vé thứ 8 và 9 cho Thể thao Việt Nam tới Olympic Paris 2024.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục