Hôm nay 18-1, ngày thi đấu thứ ba của giải Úc mở rộng đã kết thúc với bất ngờ lớn nhất khi tay vợt Mardy Fish (hạng 8 thế giới) đã phải dừng bước.

 

Tay vợt 30 tuổi người Mỹ đã thất thủ với tỷ số 6-7, 3-6, 6-7 trước đối thủ không tên tuổi người Colombia, Alejandro Falla. Trong trận đấu này, Fish đã choi kém toàn diện và phạm đến 58 lỗi tự đánh hỏng.

Không chỉ vậy, thái độ thi đấu của tay vợt có nhiều điểm rất khó chấp nhận. Đơn cử như trường hợp Fish tỏ ra cau có và khó chịu khi các em nhỏ chậm trễ đưa khăn lau mặt. Hay việc Fish phàn nàn với trọng tài chính và tỏ ra bực bội trong buổi họp báo sau trận vì cho rằng Falla "giả bộ" khi yêu cầu được chăm sóc y tế.

Trước khi bước vào trận đấu này, Mardy Fish rất tin tưởng vào một giải Úc mở rộng 2012 đầy thành công. Sau khi thắng dễ Gilles Muller ở vòng một, Fish đặt mục tiêu vượt xa hơn tứ kết vào trực tiếp tranh chấp quyền lực với bộ tứ: Djokovic, Nadal, Federer và Murray.

Tuy nhiên giờ đây mọi thứ đã chấm dứt với Mardy Fish.

Ở các trận đấu khác của nhánh đấu này, những tay vợt mạnh đều đã giành quyền đi tiếp. Nhẹ nhàng nhất chính là Roger Federer khi đối thủ của anh, Andreas Beck bỏ cuộc. Các tay vợt còn lại như Nadal, Juan Martin Del Potro, Tomas Berdych... dù không "sướng" như Federer nhưng cũng đã ghi tên vào vòng ba với các trận thắng áp đảo ba séc trắng.

Wozniacki trên đường chinh phục giải Grand Slam đầu tiên - Ảnh: AP

Còn tại nội dung đơn nữ, các tay vợt đáng chú ý ở nhánh đấu của tay vợt số một thế giới, Caroline Wozniacki, đều đã đi tiếp. Wozniacki hướng tới chức vô địch Grand Slam đầu tiên trong năm khi loại Anna Tatishvili của Gruzia với tỷ số 6-1, 7-6.

Trong trận đấu này, Wozniacki đã thắng dễ 6-1 trong séc đầu tiên. Nhưng sang séc thứ hai, cô đã không thể chống cự được lối chơi bỗng nhiên sống độngc ủa Tatishvili và bị dẫn trước 1-4. Tuy nhiên do đối thủ người Gruzia quá non kinh nghiệm nên Wozniacki đã dần lấy lại thế trận, gỡ còn 3-5, rồi 6-6 để rồi cuối cùng thắng trong bàn tie-break.

Với phong độ hoàn toàn trái ngược trong hai séc đấu, khả năng Wozniacki chinh phục giải Úc mở rộng có thể thấy trước là khá khó khăn.

Trái ngược với Wozniacki, các tay vợt như Li Na, Kim Clijsters, Radwanska hay Azarenka đều đã thắng rất đậm. Li Na loại Rogowska của Úc với tỷ số 6-2, 6-2. Kim Clijster thắng Gacon 6-0, 6-1; Azarenka vượt qua Dellacqua 6-1, 6-0 và Radwanska hạ Ormaechea 6-3, 6-1.

 

                                                   Theo TuoiTre

Các tin khác


Công bố danh sách 23 cầu thủ tham dự vòng Chung kết U23 châu Á 2024

Theo thông tin từ Liên đoàn Bóng đá Việt Nam (VFF), chiều 15/4 theo giờ Qatar, Huấn luyện viên Hoàng Anh Tuấn đã chính thức công bố danh sách 23 cầu thủ Đội tuyển U23 Việt Nam tham dự vòng Chung kết U23 châu Á 2024.

Các tuyển thủ U23 Việt Nam cạnh tranh tích cực cho danh sách chính thức

Sau khi ổn định sinh hoạt tại nơi đóng quân mới, đội tuyển U23 Việt Nam đã trở lại sân tập để tiếp tục hoàn thiện bước chuẩn bị cuối cùng cho Vòng chung kết U23 châu Á 2024. Các cầu thủ nỗ lực thể hiện bản thân để được chọn vào danh sách 23 cầu thủ tham dự chính thức giải đấu.

Huyện Tân Lạc giành giải nhất toàn đoàn Giải bắn nỏ, kéo co, đẩy gậy trẻ - vô địch tỉnh năm 2024

Từ ngày 12 - 15/4, tại Nhà thi đấu Thể dục thể thao tỉnh, Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tổ chức Giải bắn nỏ, kéo co, đẩy gậy trẻ - vô địch tỉnh năm 2024.

Hấp dẫn Cuộc đua xe đạp toàn quốc tranh Cúp truyền hình Thành phố Hồ Chí Minh tại thành phố Hòa Bình

Chặng 3 Cuộc đua xe đạp toàn quốc tranh Cúp truyền hình TP Hồ Chí Minh lần thứ 36, năm 2024 có chủ đề "Non sông liền một dải – Niềm tin chiến thắng” vừa được tổ chức thành công tại TP Hoà Bình. Sự kiện nhằm hưởng ứng Năm Du lịch quốc gia - Điện Biên 2024 và chào mừng kỷ niệm 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ (7/5/1954 - 7/5/2024); kỷ niệm 49 năm ngày giải phóng hoàn toàn miền Nam, thống nhất đất nước (30/4/1975 - 30/4/2024).

Trên 400 vận động viên tranh tài Giải bắn nỏ, kéo co, đẩy gậy trẻ - vô địch tỉnh năm 2024

Sáng 12/4, tại Nhà thi đấu Thể dục thể thao tỉnh, Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tổ chức khai mạc Giải bắn nỏ, kéo co, đẩy gậy trẻ - vô địch tỉnh Hòa Bình năm 2024. Đây là giải thể thao truyền thống được tỉnh tổ chức hàng năm. Giải thu hút trên 400 vận động viên đến từ 10 huyện, thành phố, tranh tài 33 bộ huy chương.

Thể thao Việt Nam tăng tốc giành vé Olympic Paris 2024

Đặt mục tiêu phấn đấu giành từ 12 - 15 suất dự Olympic Paris 2024, nhưng đến thời điểm này, thể thao Việt Nam vẫn chưa hoàn thành được 50% chỉ tiêu và vẫn đang trong hành trình tìm kiếm thêm suất chính thức trong bối cảnh phía trước còn khá nhiều khó khăn.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục