Vòng 5 Super League Eximbank 2012 có số khán giả đến xem đông nhất, kể từ đầu giải.

Vòng 5 Super League Eximbank 2012 có số khán giả đến xem đông nhất, kể từ đầu giải.

Nếu nói rằng quan hệ VFF - VPF hiện đã căng như sợi dây đàn là vẫn còn nhẹ.

Trên thực tế, mối quan hệ này đã trở thành ngòi nổ khi VPF quyết lật tẩy bản hợp đồng 20 năm giữa VFF và AVG, trong khi đó, trong thế không được dư luận ủng hộ và mất dần quyền lợi, VFF mà đứng đầu là ông Chủ tịch Nguyễn Trọng Hỷ chỉ còn cách bám vào các tiểu tiết vặt vãnh để làm khó VPF.

Ngòi nổ xuất phát do đâu?

Thực ra bản hợp đồng bán thương quyền bóng đá VN 20 năm chỉ là cái cớ trực tiếp, là minh chứng điển hình của một sự điều hành, quản lý bóng đá khá tùy tiện và thiếu tầm nhìn của ban lãnh đạo VFF thời gian qua.

Ban lãnh đạo VFF đã điều hành và quản lý theo một cơ chế không minh bạch và độc đoán. Cái cách điều hành và quản lý này đã như một quán tính hay như một sự mặc nhiên là đặc quyền, đặc lợi của những người trong Ban thường vụ VFF suốt nhiều nhiệm kỳ qua, tạo ra thông lệ là cứ quyết, thậm chí quyết ẩu, mà không cần báo cáo với những bên liên quan về quyền lợi và trách nhiệm.

Trong khi ban lãnh đạo VFF thiếu minh bạch và độc đoán trong điều hành quản lý thì ở từng động thái và bước đi cụ thể, VPF ngược lại. Từ “phát pháo” của bầu Kiên cho đến sự phản ứng dọa ly khai của các ông bầu vốn lắm tiền nhiều bạc và không thiếu tiếng tăm, đều đi theo hướng đòi hỏi sự dân chủ hơn trong cơ chế quản lý bóng đá VN, qua đó mọi thứ sẽ minh bạch hơn. Như vậy, ngòi nổ chính là sự va đập giữa hai kiểu tư duy và cơ chế quản lý, điều hành bóng đá VN.

Liệu có thể tháo được ngòi nổ?

Động cơ của VPF muốn cải tổ với tư duy mới và mang cái lợi hơn cho bóng đá VN, rất cần được ủng hộ. Tuy nhiên, khi VPF không theo lối mòn cũ kỹ của một số người trong ban lãnh đạo VFF đã định ra, những người đó cảm thấy mất quyền lực, tỏ ra không hài lòng và bực bội, nên đã cố tình công kích.

Trong động thái như vậy, thừa lúc Tổng cục TDTT có công văn yêu cầu chấn chỉnh công tác tổ chức giải và tuân thủ vấn đề về tên giải đấu, thì vài người trong ban lãnh đạo VFF hiện nay chộp thời cơ để “dằn mặt”, làm khó VPF.

Trên thực tế, giữa cái tên V-Super League Eximbank 2012 mà VPF đề nghị với cái tên V-League Eximbank 2012 mà ban lãnh đạo VFF yêu cầu chẳng làm thay đổi gì bản chất giải đấu, ngược lại nghe còn “sang” hơn. Nhưng họ, những người đang cảm thấy mất quyền lực và cay cú, quyết cố bám vào tiểu tiết này như một chiếc phao quyền lực, để thể hiện quyền lực.

Cũng cần nói rằng, mâu thuẫn giữa một số người trong VFF với VPF hiện không thể còn nhìn nhận một cách chủ quan được nữa, nhưng Tổng cục TDTT hầu như chẳng có động thái và thể hiện được chút năng lực nào dàn xếp vấn đề ổn thỏa để tập trung sức lực, trí tuệ tổ chức giải đi vào ổn định.

Bóng đá VN luôn có những bất ổn lớn vì chuyên môn. Thế nhưng, trong cuộc đôi co với VPF, lại thấy Chủ tịch VFF Nguyễn Trọng Hỷ thường xuất hiện trên công luận cũng như ký các văn bản “đấu đá” với VPF khiến tình hình càng thêm căng thẳng và càng khó có cơ may hai bên ngồi lại với nhau vì bóng đá VN.

Vậy liệu có thể tháo được ngòi nổ đang âm ỉ giữa VFF và VPF trong trường hợp Tổng cục TDTT đứng ra dàn xếp cũng không xong? Chắc chắn là phải tháo ngòi nổ này, nhưng vấn đề là theo cách nào?

Nền bóng đá VN đang trở thành chỗ dựa cho một số người có động cơ vì quyền lực và quyền lợi để tố nhau và đấu nhau. Nhưng một khi “giọt nước tràn ly”, thiết nghĩ các ông bầu và các CLB cần vận dụng điều lệ của VFF để tháo ngòi nổ hiện nay bằng cách yêu cầu tổ chức đại hội bất thường để giải quyết toàn diện các vấn đề, từ bản hợp đồng thương quyền truyền hình 20 năm kia cho đến nhân sự ban lãnh đạo VFF.

Các tin khác


Khởi tranh Giải vô địch Bóng ném bãi biển quốc gia năm 2024

Chiều 22/4, tại khu vực Bãi Sau, đường Thùy Vân, thành phố Vũng Tàu, Liên đoàn Bóng ném Việt Nam phối hợp với Sở Văn hóa và Thể thao tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu tổ chức Lễ khai mạc Giải vô địch Bóng ném bãi biển quốc gia năm 2024.

Mở cửa tự do trận đấu bóng đá giữa Hoà Bình FC và Câu lạc bộ Phú Thọ vào lúc 17 giờ ngày 5/5

Ngày 22/4, Sở Văn hoá, Thể thao và Du lịch tỉnh Hoà Bình đã có văn bản đề nghị tuyên truyền các trận thi đấu trên sân nhà của Câu lạc bộ Bóng đá Hòa Bình (Hoà Bình FC) tại Giải Bóng đá hạng Nhất quốc gia - Bia Sao Vàng mùa giải 2023/24 từ vòng 15, 16, 18, 19 trên Sân vận động tỉnh Hoà Bình.

Khai mạc Giải vô địch Roller sports Cup quốc gia năm 2024

Ngày 21/4, tại thành phố Thái Nguyên, Cục Thể dục thể thao (Bộ Văn hoá Thể thao và Du lịch) phối hợp với Sở Văn hoá, Thể thao và Du lịch tỉnh Thái Nguyên tổ chức khai mạc Giải vô địch Roller sports Cup quốc gia năm 2024.

8 đội tham gia Giải Bóng đá nam công nhân viên chức lao động thành phố Hòa Bình 

Từ ngày 6 - 20/4, Liên đoàn Lao động thành phố Hòa Bình phối hợp tổ chức thành công Giải Bóng đá nam công nhân viên chức lao động năm 2024.

Thể thao Việt Nam giành thêm 2 vé tới Olympic Paris 2024

Sáng 21/4, hai bộ môn Canoeing và Rowing đã xuất sắc giành tấm vé thứ 8 và 9 cho Thể thao Việt Nam tới Olympic Paris 2024.

Khuất Văn Khang ghi siêu phẩm, U23 Việt Nam mở toang cửa vào tứ kết

Tối 20/4, đội tuyển U23 Việt Nam đã xuất sắc vượt qua U23 Malaysia với tỉ số 2-0. Với 2 trận toàn thắng, U23 Việt Nam đã có trong tay 6 điểm và mở toang cửa vào tứ kết Giải U23 châu Á 2024.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục