Hôm 14.2, tại trụ sở LĐBĐ châu Á (AFC) đã diễn ra lễ bốc thăm chia bảng vòng loại giải bóng đá vô địch U22 châu Á 2013. Kết quả, ĐT U22 Việt Nam nằm ở bảng G cùng với Hàn Quốc, Malaysia, Myanmar, Đài Loan và Philipppines.

 

Trong số các đội bóng hàng đầu châu Á, thì Hàn Quốc được đánh giá là “dễ chơi’ hơn cả đối với Việt Nam. Tại các giải trẻ châu Á gần đây bóng đá Việt Nam luôn giành được những thành tích khả quan, ít nhất là về mặt lối chơi trước đại diện của xứ Kim chi.



Lần gặp nhau gần đây nhất tại vòng loại U19 châu Á 2010, U19 Việt Nam đã vượt qua U19 Hàn Quốc với tỷ số 1-0 một cách thuyết phục. Đó cũng là cơ sở để đặt niềm tin vào cơ hội của U22 Việt Nam trong cuộc cạnh tranh tại vòng loại U22 châu Á 2013. Tuy nhiên, ở cấp độ U22, sự chênh lệch về trình độ đã có sự phân hóa khá rõ nét nên U22 Việt Nam cần thiết phải có sự chuẩn bị kỹ càng nếu muốn tiếp tục tạo được bất ngờ trước Hàn Quốc cũng như thể hiện sự cạnh tranh sòng phẳng với U22 Malaysia và U22 Myanmar tại bảng đấu này.
 
Nếu như tại bảng G, Việt Nam, Malaysia, Myanmar, Philippines đều có cơ hội của riêng mình thì các đại diện của Đông Nam Á khác đều đối diện với rất nhiều khó khăn. Thái Lan phải chung cuộc đua với CHDCND Triều Tiên và Trung Quốc tại Bảng F trong khi Indonesia, Singapore được xem là khó có cơ hội cạnh tranh với với Australia và Nhật Bản tại bảng E.

Kết quả bốc thăm:

Bảng A: U.A.E, Iraq, Oman, Ấn Độ, Turkmenistan, Lebanon
Bảng B: Saudi Arabia, Syria, Pakistan, Palestine, Kyrgyzstan, Sri Lanka
Bảng C: Bahrain, Iran, Tajikistan, Qatar, Kuwait, Maldives
Bảng D: Uzbekistan, Jordan, Yemen, Bangladesh, Nepal
Bảng E: Australia, Nhật Bản, Indonesia, Singapore, Macau, Timor Leste
Bảng F: CHDCND Triều Tiên, Trung Quốc, Thái Lan, Hồng Kông, Lào, Campuchia.
Bảng G: Hàn Quốc, Việt Nam, Malaysia, Myanmar, Đài Loan-Trung Quốc, Philippines

 

                                                              Theo Báo Laodong

 

Các tin khác


Việt Nam - Indonesia: Điểm tựa Mỹ Đình

Chưa bao giờ đội tuyển Việt Nam lại bị dư luận phản ứng nhiều như hiện tại. Điều đó đang tác động rất lớn đến tâm lý của thầy trò HLV Philippe Troussier.

Họp Ban tổ chức địa phương Cuộc đua xe đạp toàn quốc tranh Cúp truyền hình Thành phố Hồ Chí Minh

Chiều 25/3, Ban Tổ chức địa phương cuộc đua xe đạp toàn quốc tranh Cúp truyền hình TP Hồ Chí Minh lần thứ 36 năm 2024 tỉnh Hoà Bình đã họp triển khai công tác phối hợp tổ chức giải.

Dồn lực để chinh phục huy chương tại Olympic Paris 2024

Ngành Thể dục thể thao đặt mục tiêu có từ 12-15 suất tham dự Thế vận hội Olympic Paris 2024.

Một vận động viên người Việt tham gia Giải chạy Việt Nam Siêu Marathon tử vong

Chiều nay 24/3, Ban Tổ chức (BTC) Giải chạy Vietnam Ultra Marathon (Vietnam Siêu Marathon) thông tin trên trang Fanpage của giải về một vận động viên (VĐV) tham dự sự kiện qua đời tại Bệnh viện Đa khoa tỉnh Hòa Bình.

Phát động Cuộc vận động “Toàn dân rèn luyện thân thể theo gương Bác Hồ vĩ đại” và Ngày chạy Olympic vì sức khỏe toàn dân

Ngày 24/3, tại Quảng trường Hòa Bình, trên 2.000 người đã tham gia Lễ phát động Cuộc vận động "Toàn dân rèn luyện thân thể theo gương Bác Hồ vĩ đại” và Ngày chạy Olympic vì sức khỏe toàn dân năm 2024.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục