Đội bóng chuyền ĐVTN xã Vầy Nưa thường xuyên tổ chức giao lưu giữa các xóm, bản.

Đội bóng chuyền ĐVTN xã Vầy Nưa thường xuyên tổ chức giao lưu giữa các xóm, bản.

(HBĐT) - Theo ông Đinh Hồng Cấm, Trưởng Phòng VH – TT huyện Đà Bắc: Năm 2011 có thể được coi là năm sôi nổi và thành công của phong trào TDTT Đà Bắc. Huyện đã hoàn thành và vượt nhiều chỉ tiêu được giao như số VĐV đẳng cấp là 43/33, vượt 30,3% kế hoạch, số người tập luyện TDTT thường xuyên đạt 12.065 vượt 0,4%, trong đó số người đạt tiêu chuẩn rèn luyện TDTT là 4.029, vượt 1,3%...

 

Cùng với đó, năm vừa qua, phong trào thể thao đã giành được nhiều thành tích trong thi đấu, tiêu biểu tại giải việt dã truyền thống Cúp Báo Hòa Bình mở rộng lần thứ XX, đoàn VĐV Đà Bắc đã đạt giải nhất tại nội dung nam chính của VĐV Đinh Thanh Huệ, 2 giải nhất nội dung nam THPT, sinh viên; nữ THPT, sinh viên là VĐV Vì Mạnh Đàm và Xa Thị Thức (THPT Mường Chiềng). Chung cuộc, đoàn Đà Bắc giành giải nhất đồng đội nam THPT, sinh viên; nữ THPT, sinh viên… 

 

Trong những năm qua, cấp Đảng ủy, chính quyền huyện Đà Bắc luôn luôn có sự quan tâm đặc biệt đến công tác TDTT. Cùng với sự đầu tư về cơ sở hạ tầng, nguồn kinh phí cho hoạt động thể thao ngày càng được cải thiện. Hiện tại, trên địa bàn huyện có một sân vận động, nhiều trường phổ thông xây dựng được nhà đa năng và hầu hết xóm, bản có quỹ đất làm sân thi đấu, luyện tập. Công tác xã hội hóa TDTT đã và đang góp phần thúc đẩy hoạt động TDTT ngày càng phát triển. Đời sống nâng cao, người dân càng có nhu cầu về rèn luyện thân thể, nhiều CLB thể thao  ra đời và hoạt động hiệu quả như CLB bóng bàn Ánh Dương (xã Toàn Sơn), cầu lông, bóng chuyền (thị trấn Đà Bắc)… Mỗi CLB đều có nguồn quỹ hoạt động riêng do các thành viên đóng góp. Đồng thời, nhiều xóm, bản đã xây dựng được nguồn quỹ hoạt động dành cho VHVN, TDTT, nguồn quỹ đó được đóng góp trên tinh thần tự nguyện của người dân và được dùng vào việc mua sắm dụng cụ TDTT, tổ chức các buổi thi đấu, giao lưu giữa các xóm, bản.

 

Để nâng cao thành tích thi đấu và đẳng cấp cho VĐV, hàng năm, phòng VH – TT tổ chức đưa các đội tuyển tham gia 100% các giải thể thao của tỉnh. Khi tham gia giải tỉnh, các VĐV được cọ xát, trau dồi kinh nghiệm thi đấu. Nhiều VĐV cũng đã khẳng định được vị trí khi giành được thứ bậc cao như tại giải thể thao ngành do Sở VH- TT & DL tổ chức, đoàn Đà Bắc đã giành được 3 HCV, 1 HVB, 3 HCĐ; giải các môn thể thao dân tộc huyện đã giành được 1 giải nhất và 1 giải nhì… Huyện thường xuyên tổ chức được nhiều giải thể thao như giải bóng chuyền vui xuân, giải bắn nỏ - kéo co – đẩy gậy, giải bóng đá thanh – thiếu niên. Vào những ngày lễ lớn, hầu hết các xã, thị trấn đều tổ chức giao lưu thể thao. Nhờ đó, phong trào rèn luyện thân thể trong nhân dân ngày càng được đẩy mạnh. Số người rèn luyện TDTT thường xuyên, số hộ được công nhận gia đình thể thao năm sau luôn cao hơn năm trước.

 

Cũng theo ông Đinh Hồng Cấm, hàng năm, huyện mở được các lớp tập huấn dành cho VĐV trước mỗi giải đấu và 1 lớp cho cán bộ cơ sở để cho mỗi cán bộ nắm được nội dung cách tổ chức một giải thể thao, luật một số môn thể thao cơ bản. Từ đó góp phần nâng cao thành tích của VĐV. Năm 2010, ngành VH – TT huyện Đà Bắc vinh dự nhận được bằng khen của Bộ VH- TT & DL trong công tác VH – TT, trong những năm tiếp theo, huyện khắc phục khó khăn tiếp tục phấn đấu hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ.

 

 

 

                                                                              Hồng Nhung

 

Các tin khác


Các tuyển thủ U23 Việt Nam cạnh tranh tích cực cho danh sách chính thức

Sau khi ổn định sinh hoạt tại nơi đóng quân mới, đội tuyển U23 Việt Nam đã trở lại sân tập để tiếp tục hoàn thiện bước chuẩn bị cuối cùng cho Vòng chung kết U23 châu Á 2024. Các cầu thủ nỗ lực thể hiện bản thân để được chọn vào danh sách 23 cầu thủ tham dự chính thức giải đấu.

Huyện Tân Lạc giành giải nhất toàn đoàn Giải bắn nỏ, kéo co, đẩy gậy trẻ - vô địch tỉnh năm 2024

Từ ngày 12 - 15/4, tại Nhà thi đấu Thể dục thể thao tỉnh, Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tổ chức Giải bắn nỏ, kéo co, đẩy gậy trẻ - vô địch tỉnh năm 2024.

Hấp dẫn Cuộc đua xe đạp toàn quốc tranh Cúp truyền hình Thành phố Hồ Chí Minh tại thành phố Hòa Bình

Chặng 3 Cuộc đua xe đạp toàn quốc tranh Cúp truyền hình TP Hồ Chí Minh lần thứ 36, năm 2024 có chủ đề "Non sông liền một dải – Niềm tin chiến thắng” vừa được tổ chức thành công tại TP Hoà Bình. Sự kiện nhằm hưởng ứng Năm Du lịch quốc gia - Điện Biên 2024 và chào mừng kỷ niệm 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ (7/5/1954 - 7/5/2024); kỷ niệm 49 năm ngày giải phóng hoàn toàn miền Nam, thống nhất đất nước (30/4/1975 - 30/4/2024).

Trên 400 vận động viên tranh tài Giải bắn nỏ, kéo co, đẩy gậy trẻ - vô địch tỉnh năm 2024

Sáng 12/4, tại Nhà thi đấu Thể dục thể thao tỉnh, Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tổ chức khai mạc Giải bắn nỏ, kéo co, đẩy gậy trẻ - vô địch tỉnh Hòa Bình năm 2024. Đây là giải thể thao truyền thống được tỉnh tổ chức hàng năm. Giải thu hút trên 400 vận động viên đến từ 10 huyện, thành phố, tranh tài 33 bộ huy chương.

Thể thao Việt Nam tăng tốc giành vé Olympic Paris 2024

Đặt mục tiêu phấn đấu giành từ 12 - 15 suất dự Olympic Paris 2024, nhưng đến thời điểm này, thể thao Việt Nam vẫn chưa hoàn thành được 50% chỉ tiêu và vẫn đang trong hành trình tìm kiếm thêm suất chính thức trong bối cảnh phía trước còn khá nhiều khó khăn.

Khai mạc Giải Bóng chuyền Cúp Hùng Vương năm 2024

Tối 11/4, tại Nhà luyện tập và thi đấu thể dục thể thao tỉnh Phú Thọ, Giải bóng chuyền các đội mạnh tranh Cúp Hùng Vương năm 2024 đã chính thức diễn ra.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục