Giới báo chí chờ đợi, hy vọng bao nhiêu trước khi bước vào cuộc gặp mặt với VPF sáng qua (9.3) tại TP.HCM, thì lại thất vọng bấy nhiêu khi cuộc họp khép lại.

 

Vấn đề bản quyền truyền hình được dư luận quan tâm đều bị né tránh, thay vào đó là chuyện trọng tài.

Thực tế, trao đổi với NTNN sau cuộc họp, ông Nguyễn Đức Kiên - Phó Chủ tịch HĐQT VPF cũng chỉ nói ngắn gọn: “HĐQT VPF đã có nghị quyết về vấn đề bản quyền truyền hình. Thông tin ra sao xin hỏi ông Võ Quốc Thắng - Chủ tịch HĐQT VPF”. Tiếc là những nỗ lực liên lạc với ông Thắng của NTNN sau đó đều bất thành (?!).

Lãnh đạo VPF giấu thông tin về vấn đề bản quyền truyền hình.

Tâm điểm cuộc họp sáng qua vì thế đã được chuyển sang… các ông vua sân cỏ với những lời thừa nhận khá thẳng thắn của ông Dương Vũ Lâm - Trưởng ban Trọng tài VFF: “Tôi thừa nhận trọng tài đã mắc những sai sót không nhỏ ở các vòng đấu gần đây. Nhưng không nên coi trọng tài là vấn nạn, và càng chưa có cơ sở để nói họ sai về tư tưởng. Sắp tới chúng tôi sẽ cùng Ban tổ chức giải đề nghị với truyền hình đặt thêm máy quay để có thêm nhiều góc độ trong công tác đánh giá trọng tài”. Theo ông Lâm, sau khi nhiều trọng tài bị kỷ luật thời gian qua, một số trọng tài đã ngỏ ý xin rút khi được phân công điều khiển các trận cầu “nóng”.

Trong khi đó, ông Phạm Phú Hòa - Phó Tổng Giám đốc VPF bày tỏ: “Nếu Ban trọng tài thấy thiếu hụt lực lượng, VPF sẵn sàng thuê trọng tài trong khu vực điều khiển một vài trận đấu. Nhưng do chưa thấy Ban trọng tài đề xuất gì nên VPF chưa mời” (?!). Thực tế, đây cũng là vấn đề không dễ thực hiện, bởi nó phụ thuộc vào kinh phí. Chế độ của trọng tài nước ngoài phải tương tự như các tổ trọng tài điều hành AFC Champions League hoặc AFC Cup.

Về chuyên môn của giải đấu, ông Trần Duy Ly nhấn mạnh đến yếu tố khán giả và số bàn thắng đang tăng, qua đó cho thấy chất lượng giải cũng được cải thiện. Điển hình nhất là sân Thống Nhất (TP.HCM) thường xuyên có trên 10.000 CĐV tới sân theo dõi Sài Gòn FC thi đấu, thay vì chỉ có 1.000 - 2.000 như trước đây. Công tác đảm bảo an ninh, an toàn trận đấu cũng được Ban tổ chức giải đặc biệt lưu tâm, làm việc chặt chẽ với địa phương để tránh xảy ra những sự cố đáng tiếc.

 

                                                        Theo Dan Viet

 

Các tin khác


Khởi tranh Giải vô địch Bóng ném bãi biển quốc gia năm 2024

Chiều 22/4, tại khu vực Bãi Sau, đường Thùy Vân, thành phố Vũng Tàu, Liên đoàn Bóng ném Việt Nam phối hợp với Sở Văn hóa và Thể thao tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu tổ chức Lễ khai mạc Giải vô địch Bóng ném bãi biển quốc gia năm 2024.

Mở cửa tự do trận đấu bóng đá giữa Hoà Bình FC và Câu lạc bộ Phú Thọ vào lúc 17 giờ ngày 5/5

Ngày 22/4, Sở Văn hoá, Thể thao và Du lịch tỉnh Hoà Bình đã có văn bản đề nghị tuyên truyền các trận thi đấu trên sân nhà của Câu lạc bộ Bóng đá Hòa Bình (Hoà Bình FC) tại Giải Bóng đá hạng Nhất quốc gia - Bia Sao Vàng mùa giải 2023/24 từ vòng 15, 16, 18, 19 trên Sân vận động tỉnh Hoà Bình.

Khai mạc Giải vô địch Roller sports Cup quốc gia năm 2024

Ngày 21/4, tại thành phố Thái Nguyên, Cục Thể dục thể thao (Bộ Văn hoá Thể thao và Du lịch) phối hợp với Sở Văn hoá, Thể thao và Du lịch tỉnh Thái Nguyên tổ chức khai mạc Giải vô địch Roller sports Cup quốc gia năm 2024.

8 đội tham gia Giải Bóng đá nam công nhân viên chức lao động thành phố Hòa Bình 

Từ ngày 6 - 20/4, Liên đoàn Lao động thành phố Hòa Bình phối hợp tổ chức thành công Giải Bóng đá nam công nhân viên chức lao động năm 2024.

Thể thao Việt Nam giành thêm 2 vé tới Olympic Paris 2024

Sáng 21/4, hai bộ môn Canoeing và Rowing đã xuất sắc giành tấm vé thứ 8 và 9 cho Thể thao Việt Nam tới Olympic Paris 2024.

Khuất Văn Khang ghi siêu phẩm, U23 Việt Nam mở toang cửa vào tứ kết

Tối 20/4, đội tuyển U23 Việt Nam đã xuất sắc vượt qua U23 Malaysia với tỉ số 2-0. Với 2 trận toàn thắng, U23 Việt Nam đã có trong tay 6 điểm và mở toang cửa vào tứ kết Giải U23 châu Á 2024.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục