Nhật Bản từng thắng Australia ở chung kết Asian Cup 2011 (Nguồn: Zimbio)

Nhật Bản từng thắng Australia ở chung kết Asian Cup 2011 (Nguồn: Zimbio)

Hai ông lớn của bóng đá châu Á là Australia và Nhật Bản sẽ cùng nằm chung một bảng tại giai đoạn cuối vòng loại World Cup 2014 khu vực châu Á.

 

Theo đó, Australia và Nhật Bản, hai đội từng lọt vào chung kết Asian Cup 2011, sẽ nằm ở bảng B cùng với Iraq, Jordan và Oman.

Trong khi đó, bảng A sẽ là cuộc chạm trán giữa Hàn Quốc, Iran, Lebanon, Uzbekistan và Qatar.

Theo thể thức, các đội sẽ thi đấu vòng tròn hai lượt, mỗi bảng sẽ chọn ra hai đội dự vòng chung kết tại Brazil, còn hai đội xếp thứ ba sẽ đá play-off để chọn ra đội tranh vé vớt với đội xếp thứ 5 ở Nam Mỹ.

Giai đoạn vòng bảng này sẽ được bắt đầu từ 3/6/2012 và kết thúc vào 18/6/2013.

Trên lý thuyết, ở bảng A thì Australia và Nhật Bản sẽ có nhiều cơ hội giành vé trực tiếp đi Brazil, bởi các đối thủ còn lại là Iraq, Jordan và Oman đều yếu hơn hẳn.

Trong số này, chỉ có Iraq là từng dự World Cup. Đây sẽ là cuộc chạm trán giữa huấn luyện viên người Brazil Zico của đội tuyển Iraq với đội tuyển mà ông đã gắn bó nhiều năm là Nhật Bản. Zico đã từng cùng đội tuyển Nhật dự World Cup 2006, nhưng bị loại ngay từ vòng bảng.

Còn tại bảng A, Hàn Quốc và Iran là hai đội nhỉnh hơn hết thảy bởi trong ba đội còn lại thì chưa đội nào được dự World Cup, kể cả Qatar, nước chủ nhà của World Cup 2022./.

                                                     Theo (Vietnam+)

Các tin khác


Việt Nam - Indonesia: Điểm tựa Mỹ Đình

Chưa bao giờ đội tuyển Việt Nam lại bị dư luận phản ứng nhiều như hiện tại. Điều đó đang tác động rất lớn đến tâm lý của thầy trò HLV Philippe Troussier.

Họp Ban tổ chức địa phương Cuộc đua xe đạp toàn quốc tranh Cúp truyền hình Thành phố Hồ Chí Minh

Chiều 25/3, Ban Tổ chức địa phương cuộc đua xe đạp toàn quốc tranh Cúp truyền hình TP Hồ Chí Minh lần thứ 36 năm 2024 tỉnh Hoà Bình đã họp triển khai công tác phối hợp tổ chức giải.

Dồn lực để chinh phục huy chương tại Olympic Paris 2024

Ngành Thể dục thể thao đặt mục tiêu có từ 12-15 suất tham dự Thế vận hội Olympic Paris 2024.

Một vận động viên người Việt tham gia Giải chạy Việt Nam Siêu Marathon tử vong

Chiều nay 24/3, Ban Tổ chức (BTC) Giải chạy Vietnam Ultra Marathon (Vietnam Siêu Marathon) thông tin trên trang Fanpage của giải về một vận động viên (VĐV) tham dự sự kiện qua đời tại Bệnh viện Đa khoa tỉnh Hòa Bình.

Phát động Cuộc vận động “Toàn dân rèn luyện thân thể theo gương Bác Hồ vĩ đại” và Ngày chạy Olympic vì sức khỏe toàn dân

Ngày 24/3, tại Quảng trường Hòa Bình, trên 2.000 người đã tham gia Lễ phát động Cuộc vận động "Toàn dân rèn luyện thân thể theo gương Bác Hồ vĩ đại” và Ngày chạy Olympic vì sức khỏe toàn dân năm 2024.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục