Bắn súng là môn thể thao khó nói trước. Dân trong nghề vẫn nói, chỉ khi nào bắn hết viên đạn cuối cùng, lúc đó mới biết có đoạt huy chương hay không. Nói thế để thấy, dù rất ít cửa tranh chấp nhưng bắn súng vẫn có quyền mơ làm được điều kỳ diệu.

 

ĐT bắn súng đặt mục tiêu giành ít nhất 1 suất vượt qua vòng loại Olympic 2012 bằng cửa chính, tuy nhiên thầy trò HLV Nguyễn Thị Nhung thậm chí còn làm được tốt hơn như thế với 2 tấm vé của Hoàng Xuân Vinh và Lê Thị Hoàng Ngọc. Thành công ngoài mong đợi khiến các nhà quản lý môn bắn súng ngất ngây, nhưng có lẽ họ còn muốn hơn thế nữa bởi trước mắt, Xuân Vinh và Hoàng Ngọc sẽ được thử sức ở sân chơi Thế vận hội.

 

Sau khi hoàn thành xuất sắc chỉ tiêu tại SEA Games 26tại Indonesia, bắn súng là một trong những ĐT không nghỉ ngơi mà tập luyện cho đến tận bây giờ. Ngay từ đầu năm, việc xác định sẽ quyết tâm có vé tới Olympic nên ĐT bắn súng đã được ngành thể thao đặc biệt quan tâm.
Xạ thủ Xuân Vinh đang đạt phong độ rất cao
Xạ thủ Xuân Vinh đang đạt phong độ rất cao

 

Ngoài việc thuê các chuyên gia giỏi từ Trung Quốc, Hàn Quốc về huấn luyện, các xạ thủ cũng được tham dự rất nhiều giải như giải VĐTG, Cúp bắn súng thế giới, vô địch ĐNA..., được mua súng mới, cấp thêm đạn tập luyện...Đó quả thực là những hỗ trợ rất ý nghĩa, trong bối cảnh môn bắn súng nhiều năm qua vốn nổi tiếng là môn chịu thiệt thòi, khi không có trường bắn hiện đại, súng ống đạn dược lạc hậu, thiếu thốn.

 

Trước các cuộc tranh tài tại vòng loại Olympic, HLV Nguyễn Thị Nhung thừa nhận, tâm lý thi đấu của các xạ thủ Việt Nam, chính là vấn đề đáng lo ngại nhất. Quả thực, cứ ở sân chơi khu vực, thành tích của các xạ thủ rất tốt nhưng khi ra thi đấu quốc tế, không có nhiều xạ thủ thành công.

 

Đáng chú ý trong năm 2010, việc Trần Quốc Cường xếp hạng 4 chung cuộc ISSF World Cup và Hà Minh Thành giành HCB Asiad 16 nội dung súng ngắn bắn nhanh đã hé mở cho ĐT bắn súng cơ hội giành vé chính thức tới Olympic London và thậm chí, tiếp cận khả năng tranh chấp huy chương.

 

Trong 2 gương mặt này, HLV Nguyễn Thị Nhung đã đánh giá rất cao xạ thủ trẻ Hà Minh Thành. Tại cúp các tay súng xuất sắc toàn quốc hồi tháng 6 năm ngoái, Minh Thành tạo ra cú “sốc” với làng súng VN khi đạt 589 điểm, vượt kỷ lục của Olympic 6 điểm và chỉ kém kỷ lục thế giới 2 điểm. Tuy nhiên như đã nói ở trên, với tâm lý thiếu ổn định mỗi khi ra sân chơi quốc tế, thành tích của Thành cũng như các xạ thủ khác thường không như mong đợi.

 

Từ đầu năm 2011 đến nay, ĐT bắn súng đã tham dự nhiều giải đấu có tính chất vòng loại Olympic nhưng đều không thu được kết quả như mong đợi. Phải đến giải đấu vòng loại cuối cùng, bắn súng Việt Nam mới bất ngờ có 2 tấm vé chính thức. 

 

Xác định điểm hạn chế của các xạ thủ Việt Nam, phía bộ môn bắn súng đã quyết định đầu tư hết khả năng cho 2 gương mặt Xuân Vinh và Hoàng Ngọc, bằng những chuyến thi đấu, tập huấn quốc tế liên tiếp thời gian qua.

 

Trong đội tuyển bắn súng, sau khi đàn anh Mạnh Tưởng giải nghệ, Xuân Vinh là xạ thủ có kinh nghiệm, bản lĩnh nhất ở thời điểm hiện tại. Xạ thủ người Hà Nội dược đặt biệt hiệu là “chuyên gia giải hạn”, người luôn mang về những thành tích bất ngờ cho bắn súng Việt Nam. Trong các giải quốc tế mà Xuân Vinh tham dự, thành tích của anh thậm chí ở ngưỡng giành HCV Asiad. Còn Hoàng Ngọc, cũng có nhiều năm chinh chiến và sẵn sàng tạo nên bất ngờ.

 

Với những đầu tư thời gian qua và trên hết, sự thoải mái, tự tin của 2 xạ thủ, bắn súng Việt Nam đang hy vọng sẽ làm được “cái gì đó” tại Olympic lần này.

 

 

 

                                                                          Theo Dantri

 

Các tin khác


Mở cửa tự do trận đấu bóng đá giữa Hoà Bình FC và Câu lạc bộ Phú Thọ vào lúc 17 giờ ngày 5/5

Ngày 22/4, Sở Văn hoá, Thể thao và Du lịch tỉnh Hoà Bình đã có văn bản đề nghị tuyên truyền các trận thi đấu trên sân nhà của Câu lạc bộ Bóng đá Hòa Bình (Hoà Bình FC) tại Giải Bóng đá hạng Nhất quốc gia - Bia Sao Vàng mùa giải 2023/24 từ vòng 15, 16, 18, 19 trên Sân vận động tỉnh Hoà Bình.

Khai mạc Giải vô địch Roller sports Cup quốc gia năm 2024

Ngày 21/4, tại thành phố Thái Nguyên, Cục Thể dục thể thao (Bộ Văn hoá Thể thao và Du lịch) phối hợp với Sở Văn hoá, Thể thao và Du lịch tỉnh Thái Nguyên tổ chức khai mạc Giải vô địch Roller sports Cup quốc gia năm 2024.

8 đội tham gia Giải Bóng đá nam công nhân viên chức lao động thành phố Hòa Bình 

Từ ngày 6 - 20/4, Liên đoàn Lao động thành phố Hòa Bình phối hợp tổ chức thành công Giải Bóng đá nam công nhân viên chức lao động năm 2024.

Thể thao Việt Nam giành thêm 2 vé tới Olympic Paris 2024

Sáng 21/4, hai bộ môn Canoeing và Rowing đã xuất sắc giành tấm vé thứ 8 và 9 cho Thể thao Việt Nam tới Olympic Paris 2024.

Khuất Văn Khang ghi siêu phẩm, U23 Việt Nam mở toang cửa vào tứ kết

Tối 20/4, đội tuyển U23 Việt Nam đã xuất sắc vượt qua U23 Malaysia với tỉ số 2-0. Với 2 trận toàn thắng, U23 Việt Nam đã có trong tay 6 điểm và mở toang cửa vào tứ kết Giải U23 châu Á 2024.

Dấu ấn thể thao Hòa Bình tại đấu trường quốc gia

Vừa qua, đoàn thể thao tỉnh Hòa Bình đã tham gia tranh tài tại Giải vô địch đẩy gậy quốc gia lần thứ XVIII, năm 2024 và Giải vô địch kéo co quốc gia lần thứ XII, năm 2024. Những tấm huy chương quý giá đã giành được là động lực để các huấn luyện viên (HLV), vận động viên (VĐV) tiếp tục cải thiện thành tích trong những năm tới.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục