SHB Đà Nẵng vươn lên dẫn đầu bảng - Ảnh: Khánh Quang

SHB Đà Nẵng vươn lên dẫn đầu bảng - Ảnh: Khánh Quang

Phong độ ổn định giúp SHB Đà Nẵng đánh bại CLBBĐ Hà Nội 2-0 để dẫn đầu V-League sau vòng 21 với 41 điểm. HA Gia Lai cũng thể hiện bộ mặt tích cực khi hạ K. Kiên Giang 3-0 trên sân nhà...

Kết quả vòng 21 V-League 2012

 

Thi đấu ngày 14/7

 

Sân Hàng Đẫy: Hà Nội T&T 2–3 V. Ninh Bình

 

Sân Chi Lăng: SHB Đà Nẵng 2–0 CLB Hà Nội

 

Sân Thống Nhất: Sài Gòn XT 2–1 Khánh Hòa

 

Thi đấu ngày 15/7

 

Sân Vinh: SL Nghệ An 5-2 V. Hải Phòng

 

Sân Pleiku: HA Gia Lai 3-0 Kiên Giang

 

Sân Gò Đậu: B. Bình Dương 1-0 Đồng Tháp

 

Sân Thanh Hóa: Thanh Hóa 2-0 Navibank SG

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
Hà Nội T&T đang trong giai đoạn xuống phong độ, do vậy họ không có được sự tự tin nhất định trong cuộc tiếp đón V. Ninh Bình. Dù chơi ép sân nhưng Hà Nội T&T lại bị thủng lưới trước ở phút 14 sau pha lập công của Gustavo. Sang hiệp 2, tiền đạo này hoàn tất cú đúp giúp V. Ninh Bình dẫn trước hai bàn.

 

Hà Nội T&T gỡ lại 1 bàn ở phút 76 do công Samson và 4 phút sau, Văn Quyết đưa trận đấu trở lại thế quân bình 1-1. Nhưng 9 phút trước khi hết giờ, Moussa ghi bàn quyết định mang về thắng lợi 3-2 cùng 3 điểm quý giá cho V. Ninh Bình. 

Chiến thắng này giúp V. Ninh Bình vươn lên nhóm 5 đội dẫn đầu và họ có được tâm lý thoải mái cho cuộc đua giành thứ hạng cao. Trong khi đó, Hà Nội T&T đã tụt xuống vị trí thứ 2 với 39 điểm/21, tạo điều kiện để SHB Đà Nẵng bứt lên.

 

Tiếp đón CLBBĐ Hà Nội, SHB Đà Nẵng tràn đầy tự tin bởi trước đó vài ngày, họ mới đánh bại SL Nghệ An 4-0 trên sân Chi Lăng. Hai bàn thắng của Hernandez và Quốc Anh ở cuối hiệp 1 đang mang về 3 điểm đầy dễ dàng cho thầy trò HLV Lê Huỳnh Đức.

 

SHB Đà Nẵng tạm thời chiếm ngôi đầu bảng với 41 điểm/21 trận, hơn đội thứ 2 Hà Nội T&T đến 2 điểm trước 5 vòng đấu cuối cùng. CLBBĐ Hà Nội vẫn ở giữa BXH với 26 điểm và họ không còn nhiều mục tiêu phấn đấu ở giải lần này.

 

Sài Gòn XT cũng cho thấy tham vọng bám đuổi khi tiếp đón đội bóng đang ở vùng nguy hiểm K. Khánh Hòa trên sân nhà. Ngay ở đầu trận, Moses và Nsi đã lập công giúp đội bóng TP.HCM dẫn trước 2 bàn. Cuối hiệp 1, Andrade mang về bàn gỡ danh dự cho K. Khánh Hòa.

 

Với 35 điểm/21 trận, Sài Gòn XT vẫn trụ vững ở vị trí thứ 3 nhưng cơ hội cạnh tranh ngôi vô địch là khá thấp. Còn K. Khánh Hòa, họ vẫn đứng áp chót với chỉ 22 điểm và phải gồng mình ở 5 vòng đấu cuối cùng nếu không muốn xuống chơi ở giải hạng Nhất mùa tới.
 
 
SL Nghệ An đã thể hiện phong độ thuyết phục - Ảnh: Gia Hưng
SL Nghệ An đã thể hiện phong độ thuyết phục - Ảnh: Gia Hưng

 

Nhằm gỡ gạc lại danh dự, SL Nghệ An hạ quyết tâm chiến thắng trước V. Hải Phòng để đua tranh vị trí cao. Với lợi thế sân nhà, đội bóng xứ Nghệ không mất nhiều thời gian để áp đặt trận đấu và Trọng Hoàng, Hector lập công giúp đội chủ nhà dẫn trước 2-0 ở hiệp 1.

 

Sang hiệp 2, Bebbe và Abass liên tiếp lập công giúp SL Nghệ An thắng đến 4-0. Đình Tùng ghi bàn danh dự ở phút 74, nhưng Hector hoàn tất cú đúp 4 phút sau đó. Và 4 phút trước khi hết giờ, Văn Tuyến ghi bàn danh dự khiến V. Hải Phòng chỉ thua 2-5 rời sân Vinh.

 

SL Nghệ An đã tạm thời vươn lên vị trí thứ 4 với 31 điểm, họ kém đội đầu bảng SHB Đà Nẵng 10 điểm. V. Hải Phòng mới chỉ có được 11 điểm/21 trận, đứng cuối bảng và ngày chính thức họ rời V-League chỉ còn là vấn đề thời gian.

 

HA Gia Lai cũng cho thấy một phong độ ấn tượng ở V-League năm nay và họ gần như áp đảo K. Kiên Giang trong suốt 90 phút. Tuy nhiên, đội bóng phố Núi lại chơi có phần chủ quan trong suốt hiệp 1 và không tận dụng được các cơ hội tạo ra.

 

Sang hiệp 2, thế bế tắc mới được phá vỡ với cú dứt điểm của Olushola. Hoàng Thiên nhân đôi cách biệt lên thành 2-0 và 2 phút trước khi hết giờ, Cardosc ấn định thắng lợi 3-0 đầy ấn tượng cho HA Gia Lai.

 

Chiến thắng này giúp đội bóng phố Núi có được 30 điểm và vươn lên vị trí thứ 5 sau vòng 21 V-League. Kiên Giang vẫn đứng thứ 12 với 23 điểm và họ đối diện nhiều khó khăn trước 5 vòng cuối cùng nếu muốn ở lại V-League.
 
Thanh Hóa tạm vươn lên vị trí giữa BXH nhờ chiến thắng dễ dàng 2-0 trước Navibank SG, người lập công cho đội bóng xứ Thanh là Quốc Phương và Văn Thắng. Thanh Hóa đã có được 29 điểm/21 trận, trong khi số điểm của Navibank là 24 điểm.
 
B. Bình Dương cũng có được thắng lợi 1-0 đầy quý giá trên sân nhà trước CS Đồng Tháp, người ghi bàn duy nhất là Chí Công ở phút 48. CS Đồng Tháp đang đứng thứ 11 với 24 điểm và họ không được phép sơ sảy ở 5 vòng cuối cùng.
 

Bảng xếp hạng sau vòng 21 V-League 2012

TT

Đội

Điểm

Trận

T

H

B

H/s

1

SHB Đà Nẵng

41

21

12

5

4

40-27

2

Hà Nội T&T

39

21

11

6

4

36-25

3

Sài Gòn FC

35

21

9

9

3

33-21

4

SL Nghệ An

31

21

6

13

2

33-25

5

HA Gia Lai

30

21

8

6

7

25-27

6

V. Ninh Bình

30

21

9

3

9

31-34

7

Thanh Hóa

29

21

8

4

8

26-25

8

B. Bình Dương

29

21

8

5

8

24-24

9

Navibank SG

27

21

6

9

6

26-27

10

CLBBĐ Hà Nội

26

21

7

5

9

37-39

11

CS Đồng Tháp

24

21

5

9

7

27-24

12

K. Kiên Giang

23

21

6

5

10

21-31

13

K. Khánh Hòa

22

21

6

4

11

26-30

14

V. Hải Phòng

11

21

2

5

14

21-44

 
 
 
 
                                                             Theo Dantri
 

Các tin khác


Việt Nam - Indonesia: Điểm tựa Mỹ Đình

Chưa bao giờ đội tuyển Việt Nam lại bị dư luận phản ứng nhiều như hiện tại. Điều đó đang tác động rất lớn đến tâm lý của thầy trò HLV Philippe Troussier.

Họp Ban tổ chức địa phương Cuộc đua xe đạp toàn quốc tranh Cúp truyền hình Thành phố Hồ Chí Minh

Chiều 25/3, Ban Tổ chức địa phương cuộc đua xe đạp toàn quốc tranh Cúp truyền hình TP Hồ Chí Minh lần thứ 36 năm 2024 tỉnh Hoà Bình đã họp triển khai công tác phối hợp tổ chức giải.

Dồn lực để chinh phục huy chương tại Olympic Paris 2024

Ngành Thể dục thể thao đặt mục tiêu có từ 12-15 suất tham dự Thế vận hội Olympic Paris 2024.

Một vận động viên người Việt tham gia Giải chạy Việt Nam Siêu Marathon tử vong

Chiều nay 24/3, Ban Tổ chức (BTC) Giải chạy Vietnam Ultra Marathon (Vietnam Siêu Marathon) thông tin trên trang Fanpage của giải về một vận động viên (VĐV) tham dự sự kiện qua đời tại Bệnh viện Đa khoa tỉnh Hòa Bình.

Phát động Cuộc vận động “Toàn dân rèn luyện thân thể theo gương Bác Hồ vĩ đại” và Ngày chạy Olympic vì sức khỏe toàn dân

Ngày 24/3, tại Quảng trường Hòa Bình, trên 2.000 người đã tham gia Lễ phát động Cuộc vận động "Toàn dân rèn luyện thân thể theo gương Bác Hồ vĩ đại” và Ngày chạy Olympic vì sức khỏe toàn dân năm 2024.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục