Các VĐV xã Địch Giáo tham gia giải điền kinh vô địch huyện Tân Lạc năm 2012.

Các VĐV xã Địch Giáo tham gia giải điền kinh vô địch huyện Tân Lạc năm 2012.

(HBĐT) - Được đánh giá là một trong những đơn vị có sự phát triển mạnh mẽ về phong trào TDTT, những năm qua, xã Địch Giáo (Tân Lạc) không chỉ phát triển các môn thể thao quần chúng mà những môn được coi là thế mạnh, mũi nhọn cũng nhận được sự quan tâm, đầu tư. Nhờ đó, đội tuyển của xã đã giành được nhiều thành tích cao tại các giải thi đấu thể thao của huyện, đồng thời có nhiều VĐV được tuyển chọn tham gia và giành được huy chương tại giải tỉnh, quốc gia.

 

Có thể nói, phong trào TDTT quần chúng ngày càng phát triển rộng khắp. Sự sôi nổi của thể thao không chỉ thấy được ở các giải thể thao do xã tổ chức nhân kỷ niệm các ngày lễ lớn trong năm mà trong những ngày bình thường khi không bận rộn với mùa, vụ bà con tại các xóm, bản vẫn thường tập hợp để cùng tham gia rèn luyện sức khỏe với các môn thể thao như bóng chuyền, bóng đá, thể dục dưỡng sinh… Giờ đây, luyện tập TDTT đã trở thành nhu cầu không thể thiếu trong đời sống của người dân trong xã. Những công chức sau giờ tan sở, người nông dân sau một ngày lao động nặng nhọc, các em học sinh sau những tiết học căng thẳng đều nhanh chóng kết thúc công việc của mình để kịp giờ ra sân. Mỗi lứa tuổi, giới tính lại chọn môn thể thao phù hợp. Hiện nay, toàn xã hiện có 1.130 người thường xuyên luyện tập TDTT, 452 hộ được công nhận gia đình thể thao.

 

Đối với các môn thể thao được coi là thế mạnh, xã có sự quan tâm đầu tư nhằm nâng cao thành tích. Theo anh Đinh Công Khiên, cán bộ văn hóa xã Địch Giáo, nói đến thể thao Địch Giáo là phải kể đến môn bơi lội. Từ nhiều năm nay, xã luôn có những VĐV giành được thành tích cao tại giải tỉnh, khu vực và toàn quốc như VĐV Bùi Thị Mùi đạt nhiều HCV tại giải khu vực, quốc gia, VĐV Bùi Văn Chình đạt nhiều HCV tại giải tỉnh. Đồng thời, xã luôn đào tạo được lớp VĐV trẻ kế cận như VĐV Đinh Thị Khởi đạt 2 HCV và VĐV Bùi Thị Yến đạt 3 HCV tại Hội khỏe Phù Đổng toàn quốc khu vực I ở Phú Thọ vừa qua. 3 năm gần đây, ngoài việc luyện tập tự giác của các VĐV, xã đã phối hợp với Trung tâm văn hóa – thể thao mở lớp dạy bơi cho các học lứa tuổi 11 – 14. Trung bình mỗi lớp có từ 20 – 30 học viên, thời gian học tập trong 3 tháng hè. Nhờ đó, các VĐV trẻ tiềm năng được phát hiện và đào tạo.

 

Công tác xã hội hóa hoạt động TDTT đã góp phần đẩy mạnh phong trào ngày càng phát triển. Hiện, xã có 14/14 xóm có sân luyện tập. Mỗi năm, xã tổ chức được từ 4 – 5 giải thể thao cấp xã nhân kỷ niệm các ngày lễ lớn. Khi có giải thể thao, tại mỗi xóm, các hội đoàn thể trích một phần kinh phí mua dụng cụ thể thao, đưa VĐV đi tham gia. Đối với mỗi VĐV, việc được luyện tập và đi thi đấu đã là niềm vui. Mọi người đều tham gia với tinh thần đam mê, có những VĐV phải làm việc tại nhiều nơi như Hà Nội, Hải Dương, Sơn La… Khi nhận được thông báo đều trở về địa phương để tham dự giải. Cũng theo anh Đinh Công Khiên, nguồn kinh phí cho hoạt động VH – TT hạn chế nên đẩy mạnh công tác xã hội hóa TDTT được coi là nhiệm vụ quan trọng nhằm duy trì và phát triển phong trào TDTT trong quần chúng nhân dân cũng như nâng cao thành tích tại các giải đấu.

 

 

 

                                                                   Hồng Nhung

 

Các tin khác


Việt Nam - Indonesia: Điểm tựa Mỹ Đình

Chưa bao giờ đội tuyển Việt Nam lại bị dư luận phản ứng nhiều như hiện tại. Điều đó đang tác động rất lớn đến tâm lý của thầy trò HLV Philippe Troussier.

Họp Ban tổ chức địa phương Cuộc đua xe đạp toàn quốc tranh Cúp truyền hình Thành phố Hồ Chí Minh

Chiều 25/3, Ban Tổ chức địa phương cuộc đua xe đạp toàn quốc tranh Cúp truyền hình TP Hồ Chí Minh lần thứ 36 năm 2024 tỉnh Hoà Bình đã họp triển khai công tác phối hợp tổ chức giải.

Dồn lực để chinh phục huy chương tại Olympic Paris 2024

Ngành Thể dục thể thao đặt mục tiêu có từ 12-15 suất tham dự Thế vận hội Olympic Paris 2024.

Một vận động viên người Việt tham gia Giải chạy Việt Nam Siêu Marathon tử vong

Chiều nay 24/3, Ban Tổ chức (BTC) Giải chạy Vietnam Ultra Marathon (Vietnam Siêu Marathon) thông tin trên trang Fanpage của giải về một vận động viên (VĐV) tham dự sự kiện qua đời tại Bệnh viện Đa khoa tỉnh Hòa Bình.

Phát động Cuộc vận động “Toàn dân rèn luyện thân thể theo gương Bác Hồ vĩ đại” và Ngày chạy Olympic vì sức khỏe toàn dân

Ngày 24/3, tại Quảng trường Hòa Bình, trên 2.000 người đã tham gia Lễ phát động Cuộc vận động "Toàn dân rèn luyện thân thể theo gương Bác Hồ vĩ đại” và Ngày chạy Olympic vì sức khỏe toàn dân năm 2024.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục