Tối 1.8, Liên hoan quốc tế võ cổ truyền Việt Nam lần thứ IV – Bình Định 2012 đã khai mạc tại TP.Quy Nhơn.

 

Tham dự lễ khai mạc có nguyên Tổng Bí thư Lê Khả Phiêu, Phó Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Thiện Nhân, Phó Chủ tịch Quốc hội Huỳnh Ngọc Sơn, lãnh đạo Bộ VHTTDL. Lễ khai mạc diễn ra trong không khí rực rỡ, hoành tráng, quy tụ trên 1.500 võ sĩ, võ sinh, diễn viên, học sinh, sinh viên trong tỉnh và sự góp mặt của 10 đoàn nghệ thuật đến từ các địa phương lưu dấu chiến công phong trào khởi nghĩa Tây Sơn như: Đoàn Ca múa nhạc Đam San (Gia Lai), Nhà hát Nghệ thuật truyền thống cung đình Huế (Thừa Thiên – Huế), Nhà hát Ca múa nhạc Thăng Long (Hà Nội), Đoàn Ca múa kịch tỉnh Nghệ An.

Lấy cảm hứng từ cuộc đời và sự nghiệp hiển hách của người anh hùng Quang Trung – Nguyễn Huệ, chương trình biểu diễn nghệ thuật – võ thuật đêm khai mạc là tập hợp những đại cảnh ca ngợi tinh thần, khí phách của mảnh đất, con người Bình Định; khả năng hội tụ, lan truyền của võ thuật Bình Định; sự độc đáo, tinh diệu mà những bài võ cổ truyền Bình Định nói riêng, Việt Nam nói chung còn được bảo tồn, gìn giữ đến hôm nay.

Liên hoan quốc tế võ cổ truyền Việt Nam lần thứ IV – Bình Định 2012, với 1.500 võ sinh, võ sư của 53 đoàn đến từ 25 quốc gia, vùng lãnh thổ và 40 đoàn trong nước là sự kiện văn hóa - thể thao lớn nhất tại Bình Định từ trước đến nay. Liên hoan kéo dài đến ngày 3.8, gồm 5 chương trình chính, 8 chương trình hưởng ứng được tổ chức tại TP.Quy Nhơn, thị xã An Nhơn và các huyện Tây Sơn, Tuy Phước của tỉnh Bình Định.

* Chiều 1.8, nguyên Tổng Bí thư Lê Khả Phiêu, Phó Thủ tướng Nguyễn Thiện Nhân, Phó Chủ tịch Quốc hội Huỳnh Ngọc Sơn cùng lãnh đạo tỉnh Bình Định đã làm lễ dâng hương, dâng hoa, dâng trống tại Bảo tàng Quang Trung (huyện Tây Sơn). Trước đó, ở TP.Quy Nhơn, trong buổi sáng đã mở cửa triển lãm binh khí, trang phục võ cổ truyền, trưng bày 18 loại binh khí và 13 bộ võ phục cổ truyền Việt Nam, góp phần làm sống động thêm sắc màu ngày hội.

 

                                                    Theo LaoDong

 

Các tin khác


Khởi tranh Giải vô địch Bóng ném bãi biển quốc gia năm 2024

Chiều 22/4, tại khu vực Bãi Sau, đường Thùy Vân, thành phố Vũng Tàu, Liên đoàn Bóng ném Việt Nam phối hợp với Sở Văn hóa và Thể thao tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu tổ chức Lễ khai mạc Giải vô địch Bóng ném bãi biển quốc gia năm 2024.

Mở cửa tự do trận đấu bóng đá giữa Hoà Bình FC và Câu lạc bộ Phú Thọ vào lúc 17 giờ ngày 5/5

Ngày 22/4, Sở Văn hoá, Thể thao và Du lịch tỉnh Hoà Bình đã có văn bản đề nghị tuyên truyền các trận thi đấu trên sân nhà của Câu lạc bộ Bóng đá Hòa Bình (Hoà Bình FC) tại Giải Bóng đá hạng Nhất quốc gia - Bia Sao Vàng mùa giải 2023/24 từ vòng 15, 16, 18, 19 trên Sân vận động tỉnh Hoà Bình.

Khai mạc Giải vô địch Roller sports Cup quốc gia năm 2024

Ngày 21/4, tại thành phố Thái Nguyên, Cục Thể dục thể thao (Bộ Văn hoá Thể thao và Du lịch) phối hợp với Sở Văn hoá, Thể thao và Du lịch tỉnh Thái Nguyên tổ chức khai mạc Giải vô địch Roller sports Cup quốc gia năm 2024.

8 đội tham gia Giải Bóng đá nam công nhân viên chức lao động thành phố Hòa Bình 

Từ ngày 6 - 20/4, Liên đoàn Lao động thành phố Hòa Bình phối hợp tổ chức thành công Giải Bóng đá nam công nhân viên chức lao động năm 2024.

Thể thao Việt Nam giành thêm 2 vé tới Olympic Paris 2024

Sáng 21/4, hai bộ môn Canoeing và Rowing đã xuất sắc giành tấm vé thứ 8 và 9 cho Thể thao Việt Nam tới Olympic Paris 2024.

Khuất Văn Khang ghi siêu phẩm, U23 Việt Nam mở toang cửa vào tứ kết

Tối 20/4, đội tuyển U23 Việt Nam đã xuất sắc vượt qua U23 Malaysia với tỉ số 2-0. Với 2 trận toàn thắng, U23 Việt Nam đã có trong tay 6 điểm và mở toang cửa vào tứ kết Giải U23 châu Á 2024.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục