Andres Iniesta đã vượt qua Lionel Messi và Cristiano Ronaldo để giành danh hiệu Cầu thủ xuất sắc nhất châu Âu mùa giải 2011-2012.

Tiền vệ người Tây Ban Nha đã giành được 19 phiếu bầu bình chọn từ 53 nhà báo đại diện cho 53 Liên đoàn thành viên của UEFA. Số phiếu của Iniesta có được chỉ nhiều hơn so với Messi và Ronaldo là 2 phiếu (cả hai cùng được 17 phiếu bình chọn).

Chiến thắng thuộc về Andres Iniesta là kết quả có phần bất ngờ, bởi mùa trước, dấu ấn về anh có phần nhạt hơn so với hai chân sút này.

Messi bùng nổ dữ dội và thậm chí có mùa giải ấn tượng nhất sự nghiệp với 73 bàn thắng cùng 29 đường kiến tạo thành bàn trên mọi mặt trận. Kém hơn một chút, nhưng Ronaldo cũng có tới 60 bàn thắng cho Real Madrid ở các giải đấu.

Iniesta đã trải qua một mùa giải không thành công ở cấp câu lạc bộ khi mà Barcelona chỉ giành được Cúp Nhà Vua. Tuy nhiên, anh lại có một vòng chung kết EURO 2012 đầy ấn tượng trên đất Ba Lan và Ukraine khi cùng đội tuyển Tây Ban Nha bảo vệ thành công chức vô địch.

Tại giải đấu đó, tiền vệ nhỏ con này cũng đã được bầu chọn là Cầu thủ xuất sắc nhất châu Âu. Danh hiệu đó có lẽ cũng tác động một phần tới cảm tính của các thành viên ban giám khảo.

Phát biểu sau khi được vinh danh, Iniesta bày tỏ: "Tôi cảm thấy vô cùng tự hào khi được nhận giải cùng hai ngôi sao lớn trong bóng đá."

"Phần thưởng này giống như một đặc ân đối với tôi. Tôi muốn chia sẻ giải thưởng này với đồng đội của tôi tại Barcelona và cả đội tuyển Tây Ban Nha," Iniesta chia sẻ.

Như vậy, Barcelona một lần nữa là người chiến thắng trong cuộc đua cá nhân kể từ khi danh hiệu Cầu thủ xuất sắc nhất châu Âu ra đời. Năm ngoái, Messi cũng đã nhận phần thưởng này và người đồng đội Xavi xếp ngay sau anh, còn Ronaldo vẫn là người thất bại./.

                                                                                           Theo TTXVN

 

Các tin khác


Việt Nam - Indonesia: Điểm tựa Mỹ Đình

Chưa bao giờ đội tuyển Việt Nam lại bị dư luận phản ứng nhiều như hiện tại. Điều đó đang tác động rất lớn đến tâm lý của thầy trò HLV Philippe Troussier.

Họp Ban tổ chức địa phương Cuộc đua xe đạp toàn quốc tranh Cúp truyền hình Thành phố Hồ Chí Minh

Chiều 25/3, Ban Tổ chức địa phương cuộc đua xe đạp toàn quốc tranh Cúp truyền hình TP Hồ Chí Minh lần thứ 36 năm 2024 tỉnh Hoà Bình đã họp triển khai công tác phối hợp tổ chức giải.

Dồn lực để chinh phục huy chương tại Olympic Paris 2024

Ngành Thể dục thể thao đặt mục tiêu có từ 12-15 suất tham dự Thế vận hội Olympic Paris 2024.

Một vận động viên người Việt tham gia Giải chạy Việt Nam Siêu Marathon tử vong

Chiều nay 24/3, Ban Tổ chức (BTC) Giải chạy Vietnam Ultra Marathon (Vietnam Siêu Marathon) thông tin trên trang Fanpage của giải về một vận động viên (VĐV) tham dự sự kiện qua đời tại Bệnh viện Đa khoa tỉnh Hòa Bình.

Phát động Cuộc vận động “Toàn dân rèn luyện thân thể theo gương Bác Hồ vĩ đại” và Ngày chạy Olympic vì sức khỏe toàn dân

Ngày 24/3, tại Quảng trường Hòa Bình, trên 2.000 người đã tham gia Lễ phát động Cuộc vận động "Toàn dân rèn luyện thân thể theo gương Bác Hồ vĩ đại” và Ngày chạy Olympic vì sức khỏe toàn dân năm 2024.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục