Trường THPT Nguyễn Trãi luôn có các đội tuyển bóng đá, cầu lông, việt dã  có chất lượng, đủ sức tham gia các giải cấp tỉnh, huyện.

Trường THPT Nguyễn Trãi luôn có các đội tuyển bóng đá, cầu lông, việt dã có chất lượng, đủ sức tham gia các giải cấp tỉnh, huyện.

(HBĐT) - Vài năm gần đây, vào mỗi buổi chiều, SVĐ huyện và ở các tiểu khu 11, 12, 13 ở thị trấn Lương Sơn (Lương Sơn), môn bóng chuyền mềm đã trở thành niềm say mê thực sự của NCT trên địa bàn.

 

Người chơi thành thạo đã đông, số hội viên mới muốn tham gia còn đông hơn. Rất hiếm khi sân bãi vắng mặt các tuyển thủ. HLV Nguyễn Thị Kim (Phòng VH-TT huyện) chia sẻ: Mới đầu là tự phát, nay các CLB bóng chuyền mềm hoạt động bài bản hơn; các hội viên đều có trách nhiệm để phong trào này phát triển mạnh và lan rộng tới nhiều xã khác.

 

2 năm gần đây, Phòng VH-TT huyện đã phối hợp với ban đại diện Hội NCT huyện tổ chức giải bóng chuyền mềm cấp huyện thu hút hàng chục đội nam, nữ tham gia.  Phong trào thể thao bền bỉ và sâu rộng của NCT là sự hưởng ứng tích cực CVĐ “Toàn dân rèn luyện thân thể theo gương Bác Hồ vĩ đại”. Sự lan toả của ý chí, tinh thần tập luyện đó đã làm phong phú thêm phong trào thể thao nơi đây. Các ngành, giới, lứa tuổi đều tìm cho mình các môn thể thao phù hợp. Cũng tại khu vực thị trấn, hàng loạt CLB bóng bàn, cầu lông, quần vợt, bóng chuyền đã duy trì hoạt động và  tham gia các giải thể thao của tỉnh, huyện. Trong đó, CLB thể thao trường THPT Nguyễn Trãi (với nòng cốt là môn cầu lông), CLB cầu lông THCS Hùng Sơn (thị trấn Lương Sơn), CLB bóng bàn, cầu lông của bác Trần Tâm... thu hút được nhiều hội viên, các cây vợt xuất sắc trên địa bàn.

 

Có được định hướng đúng từ ngành chức năng huyện, phong trào thể quần chúng nói chung và hoạt động của các CLB thể thao nói riêng ngày càng có chất lượng. Các CLB hình thành được cách thức tổ chức và hoạt động hiệu quả. Trong đó, nhiều CLB đã duy trì được tính bài bản trong tổ chức, điều hành (có Ban chủ nhiệm, quản lý thu, chi quỹ của hội viên, có kế hoạch, chương trình tập luyện, giao lưu và thi đấu...). Hiện nay, trong 45 CLB thể thao, hầu hết các CLB đều hoạt động thường xuyên, hiệu quả. Nhiều môn thể thao ngày càng khẳng định thêm ưu thế của huyện như: việt dã, bơi lội, bóng chuyền, thể thao dân tộc... gắn với các điển hình xuất sắc về phong trào như: Hoà Sơn, Hợp Hoà, Nhuận Trạch, Tân Vinh. CLB cầu lông xã Thành Lập có nhà thi đấu, tham gia đầy đủ các giải cầu lông do huyện tổ chức, nhiều VĐV của xã từng là thành viên đội tuyển huyện dự giải cấp tỉnh. Khi 7 xã vùng nam huyện thuộc địa bàn hành chính Lương Sơn, các môn thể thao truyền thống cùng các CLB thể thao mới đã hình thành đã dần làm cân bằng phong trào trong huyện với thế mạnh của các CLB bóng chuyền Long Sơn, Cao Dương, Hợp Châu; môn bóng bàn ở Cao Thắng, Long Sơn. Trong đó, CLB bóng bàn Đồi Sim (trong khuôn viên trường THPT Cù Chính Lan) là địa chỉ quen thuộc của những người hâm mộ bóng bàn trong vùng. Có được các nhân tố đó nên hàng năm, vào ngày hội VH-TT cụm các xã vùng nam Lương Sơn đã thu hút được sự tham gia đông đảo các đội tuyển (bóng đá, bóng chuyền, thể thao dân tộc...) trong khu vực.

 

Cũng nhờ các hạt nhân CLB, huyện Lương Sơn luôn xây dựng được các VĐV có trình độ, đủ sức đua tài tại các giải thể thao cấp tỉnh. Năm 2012, nhiều VĐV của huyện trưởng thành từ các CLB thể thao trên địa bàn huyện đã chứng tỏ được khả năng của mình bằng những tấm HCV cấp tỉnh như: cặp VĐV nam - nữ, Xuân Hà - Thuỷ Tiên (vô địch trẻ, Giải cầu lông tỉnh); Quang Ngọc - Quốc Luận (vô địch đôi nam cầu lông lứa tuổi từ 56 tuổi trở lên); đội trẻ nữ giành HCĐ đồng đội bơi vượt sông; Hoàng Đức - Đình Đua (CLB quần vợt huyện, HCB đôi nam quần vợt Giải lãnh đạo tỉnh). Đội bóng chuyền nữ trẻ giành HCV Giải bóng chuyền tỉnh (đội nam đoạt giải khuyến khích). Các môn thể thao dân tộc (kéo co, đẩy gậy) đoạt 5 HCV, bạc, đồng...

 

 

                                                                            Bùi Huy

 

 

Các tin khác


Khởi tranh Giải vô địch Bóng ném bãi biển quốc gia năm 2024

Chiều 22/4, tại khu vực Bãi Sau, đường Thùy Vân, thành phố Vũng Tàu, Liên đoàn Bóng ném Việt Nam phối hợp với Sở Văn hóa và Thể thao tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu tổ chức Lễ khai mạc Giải vô địch Bóng ném bãi biển quốc gia năm 2024.

Mở cửa tự do trận đấu bóng đá giữa Hoà Bình FC và Câu lạc bộ Phú Thọ vào lúc 17 giờ ngày 5/5

Ngày 22/4, Sở Văn hoá, Thể thao và Du lịch tỉnh Hoà Bình đã có văn bản đề nghị tuyên truyền các trận thi đấu trên sân nhà của Câu lạc bộ Bóng đá Hòa Bình (Hoà Bình FC) tại Giải Bóng đá hạng Nhất quốc gia - Bia Sao Vàng mùa giải 2023/24 từ vòng 15, 16, 18, 19 trên Sân vận động tỉnh Hoà Bình.

Khai mạc Giải vô địch Roller sports Cup quốc gia năm 2024

Ngày 21/4, tại thành phố Thái Nguyên, Cục Thể dục thể thao (Bộ Văn hoá Thể thao và Du lịch) phối hợp với Sở Văn hoá, Thể thao và Du lịch tỉnh Thái Nguyên tổ chức khai mạc Giải vô địch Roller sports Cup quốc gia năm 2024.

8 đội tham gia Giải Bóng đá nam công nhân viên chức lao động thành phố Hòa Bình 

Từ ngày 6 - 20/4, Liên đoàn Lao động thành phố Hòa Bình phối hợp tổ chức thành công Giải Bóng đá nam công nhân viên chức lao động năm 2024.

Thể thao Việt Nam giành thêm 2 vé tới Olympic Paris 2024

Sáng 21/4, hai bộ môn Canoeing và Rowing đã xuất sắc giành tấm vé thứ 8 và 9 cho Thể thao Việt Nam tới Olympic Paris 2024.

Khuất Văn Khang ghi siêu phẩm, U23 Việt Nam mở toang cửa vào tứ kết

Tối 20/4, đội tuyển U23 Việt Nam đã xuất sắc vượt qua U23 Malaysia với tỉ số 2-0. Với 2 trận toàn thắng, U23 Việt Nam đã có trong tay 6 điểm và mở toang cửa vào tứ kết Giải U23 châu Á 2024.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục