Đội tuyển điền kinh THPT tỉnh ta (4 VĐV giữa), đoạt HCV tại HKPĐ toàn quốc lần thứ VIII.

Đội tuyển điền kinh THPT tỉnh ta (4 VĐV giữa), đoạt HCV tại HKPĐ toàn quốc lần thứ VIII.

(HBĐT) - Năm 2012, mặc dù có không ít khó khăn về nguồn kinh phí, nhân lực VĐV, tỉnh ta đã có nhiều cố gắng đến với nhiều giải đấu thể thao khu vực và toàn quốc (cả giải quần chúng và giải đỉnh cao). Trong đó có nhiều giải đã được tổ chức ở tỉnh gây được tiếng vang như: giải dù lượn quốc tế, giải đẩy gậy hay nội dung băng đồng giải vô địch xe đạp toàn quốc năm 2012. Trong khuôn khổ đó, nhiều VĐV tỉnh ta đã khẳng định được mình bằng những thành tích có tính thuyết phục cao. Với Hoà Bình còn có vị trí khá khiêm tốn trong bản đồ thể thao thành tích cao của toàn quốc thì sự cố gắng đó là một dấu ấn đáng ghi nhận…

 

Trong khi vẫn phải đảm đương tổ chức đủ 12 giải trong hệ thống thi đấu của tỉnh, chỉ đạo, định hướng các huyện, TP tổ chức 79 giải thể thao (cùng 822 giải thể thao xã, phường, thị trấn) với những cố gắng của mình, ngành VH-TT&DL đã có nhiều nỗ lực đến với các giải thể thao khu vực và toàn quốc. Ngành đã làm tốt công tác phối hợp với các sở, ngành đẩy mạnh công tác xã hội hóa thể thao nhằm có được nhiều đội tuyển tham gia gần 20 giải khu vực và toàn quốc (với 137 lượt VĐV của các đội tuyển). Ngành đã có sự đầu tư, quan tâm cùng các giải pháp  để đưa các VĐV trẻ ở trường phổ thông năng khiếu thể thao đến với các giải toàn quốc; phối hợp với các liên đoàn thể thao, trung tâm đào tạo VĐV trong toàn quốc tiếp tục đẩy mạnh các hoạt động đào tạo, huấn luyện VĐV đỉnh cao. Đáng kể nhất chính là các đội tuyển xe đạp tỉnh với 5 lần dự các giải vô địch quốc gia, giải mở rộng và giải trẻ toàn quốc (ở Hòa Bình, Bình Dương, Bến Tre, Bà Rịa - Vũng Tàu...). Nỗ lực của các VĐV xe đạp đã mang về 6 huy chương (1 vàng, 2 bạc và 3 đồng). Cùng với 1 HCV giải trẻ toàn quốc   (VĐV Đinh Văn Linh, băng đồng ô-lim-píc) cũng cần ghi nhận 2 HCĐ tại giải vô địch xe đạp quốc gia năm 2012 ở nội dung băng đồng (VĐV Nguyễn Thị My, đổ đèo nữ và đồng đội nam băng đồng ô-lim-píc (VĐV Đinh Văn Linh, Bùi Văn Tuần, Nguyễn Văn Nam). Sau những thành tích của các VĐV bóng chuyền, điền kinh, võ thuật, cử tạ (trước đây), hiện nay các VĐV xe đạp đang đảm trách mang về các đẳng cấp VĐV cấp I, kiện tướng quốc gia cho tỉnh. Trong số 41 huy chương đã đoạt được (11 HCV, 11 HCB, 19 HCĐ) còn có đóng góp của đội tuyển đẩy gậy tại giải vô địch đẩy gậy toàn quốc. Đây là môn thể thao dân tộc, có tính truyền thống của tỉnh ta từng có được nhiều huy chương tại các hội thi, Đại hội   TD-TT trước đây. Vì thế, với 14 huy chương các loại (trong đó có 2 HCV của VĐV Lương Xuân Khánh, Quách Văn Công), đẩy gậy đã góp vào bảng vàng thành tích của thể thao tỉnh ta tại đấu trường toàn quốc. Các môn thể thao khác như: quần vợt, karatedo, kéo co, bóng đá nhi đồng... cũng đem lại một số huy chương khác cho tỉnh. Năm 2012 cũng là năm thể thao học đường tỉnh nhà xuống đường thi thố cùng 62 đoàn VĐV tỉnh bạn tại Hội khoẻ Phù Đổng toàn quốc lần thứ VIII. Hội khoẻ lần này, ghi dấu sự phối hợp trong công tác điều hành, chỉ đạo của 2 ngành GD&ĐT, Sở VH-TT&DL cùng các ngành hữu quan khác. Thành công tại khu vực tại Phú Thọ và vòng CK tại Cần Thơ là một mốc son cho thể thao học đường tỉnh ta tại HKPĐ toàn quốc. Đã có 372 VĐV dự các môn thi 11/11 môn ở khu vực I và 8/19 môn thi tại Cần Thơ. Trong đó, với tổng điểm và huy chương, đoàn Hoà Bình đã 2 lần được nhận cờ của Bộ VH-TT&DL (cờ đơn vị đứng 7 toàn quốc, nếu tính theo huy chương với 49 HCV, 40 HCB và 46 HCĐ) và cờ của Bộ GD&ĐT cho đoàn xuất sắc (đứng thứ 10/63 tỉnh, thành toàn quốc với 2.196 điểm). Đây là một thành tích xuất sắc nhất của đoàn VĐV HS tỉnh ta trong lịch sử HKPĐ toàn quốc từ trước đến nay. Những VĐV bóng bàn, điền kinh, cầu lông, bơi lội, bắn nỏ, bóng rổ... xuất thân từ các sân chơi nghiệp dư Hòa Bình đã gây ấn tượng mạnh đối với nhiều tỉnh, thành khác của toàn quốc. Thành tích của đoàn VĐV HKPĐ tỉnh ta là một trong những gợi mở để nói rằng, Hoà Bình có nhiều tiềm năng thể thao, vấn đề là gọt rũa, gây dựng được phong trào thể thao đỉnh cao với những môn ô-lim-píc như điền kinh, cầu lông, bóng bàn, bơi lội, bóng chuyền... Có thể đây là những hạt nhân để tỉnh nhà chuẩn bị lực lượng cho đấu trường lớn tại Đại hội TD-TT toàn quốc lần thứ VII năm 2014.

 

 

                                                           Văn Tưởng

 

 

Các tin khác


Khởi tranh Giải vô địch Bóng ném bãi biển quốc gia năm 2024

Chiều 22/4, tại khu vực Bãi Sau, đường Thùy Vân, thành phố Vũng Tàu, Liên đoàn Bóng ném Việt Nam phối hợp với Sở Văn hóa và Thể thao tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu tổ chức Lễ khai mạc Giải vô địch Bóng ném bãi biển quốc gia năm 2024.

Mở cửa tự do trận đấu bóng đá giữa Hoà Bình FC và Câu lạc bộ Phú Thọ vào lúc 17 giờ ngày 5/5

Ngày 22/4, Sở Văn hoá, Thể thao và Du lịch tỉnh Hoà Bình đã có văn bản đề nghị tuyên truyền các trận thi đấu trên sân nhà của Câu lạc bộ Bóng đá Hòa Bình (Hoà Bình FC) tại Giải Bóng đá hạng Nhất quốc gia - Bia Sao Vàng mùa giải 2023/24 từ vòng 15, 16, 18, 19 trên Sân vận động tỉnh Hoà Bình.

Khai mạc Giải vô địch Roller sports Cup quốc gia năm 2024

Ngày 21/4, tại thành phố Thái Nguyên, Cục Thể dục thể thao (Bộ Văn hoá Thể thao và Du lịch) phối hợp với Sở Văn hoá, Thể thao và Du lịch tỉnh Thái Nguyên tổ chức khai mạc Giải vô địch Roller sports Cup quốc gia năm 2024.

8 đội tham gia Giải Bóng đá nam công nhân viên chức lao động thành phố Hòa Bình 

Từ ngày 6 - 20/4, Liên đoàn Lao động thành phố Hòa Bình phối hợp tổ chức thành công Giải Bóng đá nam công nhân viên chức lao động năm 2024.

Thể thao Việt Nam giành thêm 2 vé tới Olympic Paris 2024

Sáng 21/4, hai bộ môn Canoeing và Rowing đã xuất sắc giành tấm vé thứ 8 và 9 cho Thể thao Việt Nam tới Olympic Paris 2024.

Khuất Văn Khang ghi siêu phẩm, U23 Việt Nam mở toang cửa vào tứ kết

Tối 20/4, đội tuyển U23 Việt Nam đã xuất sắc vượt qua U23 Malaysia với tỉ số 2-0. Với 2 trận toàn thắng, U23 Việt Nam đã có trong tay 6 điểm và mở toang cửa vào tứ kết Giải U23 châu Á 2024.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục