Thành viên BTC trao cờ cho các đoàn khối phòng GD&ĐT đoạt giải nhất, nhì, ba toàn đoàn môn cầu lông.

Thành viên BTC trao cờ cho các đoàn khối phòng GD&ĐT đoạt giải nhất, nhì, ba toàn đoàn môn cầu lông.

(HBĐT) - Từ ngày 5 đến 8/3, Sở GD&ĐT đã tổ chức Giải cầu lông-bóng bàn học sinh phổ thông tỉnh năm 2013. Dự giải có 215 VĐV của 28 đoàn (9 phòng GD&ĐT, 16 trường THPT và 3 trường PTDTNT huyện).

 

Các VĐV đua tài ở các nội dung đơn nam, đơn nữ, đôi nam, đôi nữ và đôi nam nữ ở các cấp tiểu học, THCS, THPT (riêng học sinh tiểu học chỉ dự giải bóng bàn). Giải diễn ra sôi động, hấp dẫn với 107 trận bóng bàn, 134 trận cầu lông và nhận được sự cổ vũ của đông đảo các cổ động viên.

 

Sở GD&ĐT đã trao giấy khen, phần thưởng cho hơn 120 giải cá nhân và các giải đôi; trao 16 cờ cho các đoàn đoạt giải nhất, nhì, ba toàn đoàn. Môn bóng bàn, giải toàn đoàn khối các phòng GD&ĐT, nhất: thành phố Hoà Bình, nhì: Kim Bôi, ba: Lạc Sơn và Lương Sơn. Khối các trường THPT, nhất: THPT Công Nghiệp, nhì: THPT Kim Bôi, giải ba: THPT Cù Chính Lan và THPT chuyên Hoàng Văn Thụ. Môn cầu lông, khối các phòng GD&ĐT, nhất: Kỳ Sơn, nhì: thành phố Hoà Bình, ba: Lương Sơn và Lạc Sơn; khối các trường THPT, nhất: THPT Đà Bắc, nhì: THPT Kim Bôi, ba: THPT Công Nghiệp và THPT Lạc Long Quân. Sau giải, Sở sẽ thành lập các đội dự tuyển, tập huấn sẵn sàng tham gia các giải bóng bàn, cầu lông học sinh do Bộ GD&ĐT tổ chức trong thời gian tới./.

                                                                       

 

                                                                    Bùi Huy

 

Các tin khác


Khai mạc Giải vô địch Roller sports Cup quốc gia năm 2024

Ngày 21/4, tại thành phố Thái Nguyên, Cục Thể dục thể thao (Bộ Văn hoá Thể thao và Du lịch) phối hợp với Sở Văn hoá, Thể thao và Du lịch tỉnh Thái Nguyên tổ chức khai mạc Giải vô địch Roller sports Cup quốc gia năm 2024.

8 đội tham gia Giải Bóng đá nam công nhân viên chức lao động thành phố Hòa Bình 

Từ ngày 6 - 20/4, Liên đoàn Lao động thành phố Hòa Bình phối hợp tổ chức thành công Giải Bóng đá nam công nhân viên chức lao động năm 2024.

Thể thao Việt Nam giành thêm 2 vé tới Olympic Paris 2024

Sáng 21/4, hai bộ môn Canoeing và Rowing đã xuất sắc giành tấm vé thứ 8 và 9 cho Thể thao Việt Nam tới Olympic Paris 2024.

Khuất Văn Khang ghi siêu phẩm, U23 Việt Nam mở toang cửa vào tứ kết

Tối 20/4, đội tuyển U23 Việt Nam đã xuất sắc vượt qua U23 Malaysia với tỉ số 2-0. Với 2 trận toàn thắng, U23 Việt Nam đã có trong tay 6 điểm và mở toang cửa vào tứ kết Giải U23 châu Á 2024.

Dấu ấn thể thao Hòa Bình tại đấu trường quốc gia

Vừa qua, đoàn thể thao tỉnh Hòa Bình đã tham gia tranh tài tại Giải vô địch đẩy gậy quốc gia lần thứ XVIII, năm 2024 và Giải vô địch kéo co quốc gia lần thứ XII, năm 2024. Những tấm huy chương quý giá đã giành được là động lực để các huấn luyện viên (HLV), vận động viên (VĐV) tiếp tục cải thiện thành tích trong những năm tới.

VCK Futsal châu Á 2024: Tuyển Việt Nam thắng Trung Quốc 1-0

Chiều 19/4, tuyển futsal Việt Nam đã vượt qua Trung Quốc ở lượt trận 2 bảng A VCK futsal châu Á 2024 nhờ bàn thắng duy nhất của Nhan Gia Hưng. Dù bất bại sau 2 lượt trận nhưng vé đi tiếp của đội tuyển futsal Việt Nam vẫn chưa chắc chắn và phải phụ thuộc nhiều vào đối thủ Thái Lan.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục