Gia đình anh Bùi Văn Thắng (xóm Quê Bộ, xã Kim Truy) đoạt nhiều huy chương tại các giải thể thao cấp huyện, cấp tỉnh và toàn quốc.

Gia đình anh Bùi Văn Thắng (xóm Quê Bộ, xã Kim Truy) đoạt nhiều huy chương tại các giải thể thao cấp huyện, cấp tỉnh và toàn quốc.

(HBĐT) - Người dân ở 6 thôn, bản của xã Kim Truy (Kim Bôi) vừa có những ngày giao lưu, thi đấu thể thao sôi động và hấp dẫn. Đại hội TD-TT cấp xã năm 2013 đã thu hút sự tham gia của trên 400 lượt VĐV cùng hàng ngàn lượt cổ động viên. Các VĐV đua tài ở các môn thể thao thế mạnh ở nơi đây như bóng đá, bóng chuyền, các môn thể thao dân tộc. Anh Bùi Văn Hiểu, cán bộ văn hoá xã cho rằng, kỳ đại hội này thực sự thành công khi nhận được sự tham gia của đông đảo các VĐV, trong đó có nhiều gia đình thể thao đã đóng góp các nhân tố thể thao xuất sắc cho đại hội.

   

Phong trào thể thao Kim Truy có chiều sâu và phát triển mạnh, bắt nguồn từ sự quan tâm, nhìn nhận đúng tầm của các cấp uỷ, chính quyền. Thể thao, chính là một nét đẹp làm cho phong trào xây dựng đời sống văn hoá ở cơ sở được nâng tầm. Vì thế, 6/6 xóm đều có quy hoạch sân bãi dành cho thể thao; thành lập các CLB thể thao; tạo được sự tham gia, ủng hộ của các đoàn thể (Đoàn thanh niên, Hội phụ nữ, CCB, Hội nông dân...). Hàng năm, hàng chục cuộc giao lưu thi đấu hay giải thể thao (bóng đá, bóng chuyền, thể thao dân tộc, cầu lông...) được tổ chức, đều xuất phát từ sự khởi động, tham gia của các xóm, đoàn thể, đơn vị trường học. Công tác xã hội thể thao được toàn dân hưởng ứng bằng những việc làm thiết thực. Bên cạnh đó, xã cũng đã có sự chỉ đạo, định hướng để các xóm, bản phát triển những môn thế mạnh, đặc trưng của mình như xóm Bãi Mu, xóm Yên, Cóc Lẫm, xóm Dứng (bóng đá, bóng chuyền, TT dân tộc), xóm Quê Bộ (bơi lội)... Cũng vì thế, nhiều năm liền, Kim Truy luôn nằm trong tốp mạnh về thể thao của huyện Kim Bôi. Bóng đá thiếu niên- nhi đồng của xã luôn lọt vào tốp 3 của huyện; đội tuyển bơi lội của xã luôn nhất, nhì toàn đoàn. Năm 2012, sau 20 năm gây dựng và phấn đấu, đội tuyển bóng chuyền của xã đã đoạt giải nhì cấp huyện. Hàng năm, xã đều tham gia đầy đủ các giải thể thao do huyện tổ chức và có trên 10 VĐV tham gia các giải thể thao cấp tỉnh. Mạnh về các môn thể thao dân tộc (bắn nỏ, đẩy gậy), bóng đá và bóng chuyền, nhưng Kim Truy được nhiều xã bạn nể phục là môn bơi lội. Xã có ưu thế có dòng sông Bôi chảy qua, có nhiều đoạn nước sâu và rộng. Cũng vì thế, nhiều giải bơi cấp huyện đã được tổ chức tại đây. Từ nơi này, hàng chục năm qua đã xuất hiện các lứa VĐV bơi lội thành danh ở các giải bơi cấp huyện, cấp tỉnh và toàn quốc. Nhiều gia đình thể thao về bơi lội được ghi nhận, trong đó, thôn Quê Bộ được coi là “cái nôi” của bơi lội Kim Truy, Kim Bôi... Gia đình anh Bùi Văn Thắng là một trong những điển hình về phong trào bơi lội khi cả vợ, 2 con gái (trong đó có 1 con gái đi lấy chồng vẫn tham gia đội tuyển bơi lội) đều là các VĐV dự giải cấp huyện, cấp tỉnh; con gái thứ 2 (cháu Nguyễn Thành Công, học sinh lớp 7 đoạt 3 huy chương vàng tại hội khỏe Phù Đổng toàn quốc năm 2012. Gia đình anh Bùi Văn Bính (Quê Bộ) đang là nhân tố ảnh hưởng tốt nhất đối với phong trào bơi lội của xã không chỉ bằng thành tích thi đấu mà còn ở sự đóng góp gây dựng phong trào (anh là hướng dẫn viên bơi lội của xã). Hiện nay, 4/4 thành viên trong gia đình đều tập luyện thể thao và tham gia thi đấu các môn bóng chuyền, bơi lội. Thi đầu từ năm 1995, anh Bính (cùng 2 con) đã gặt hái được 40 huy chương tại các giải bơi (trong đó có trên 32 huy chương vàng). Tiếp nối thành tích của bố, cháu Bùi Hồng Dương, học sinh lớp 8 cũng miệt mài tập luyện và tham gia 2 kỳ HKPĐ toàn quốc cùng các giải bơi học sinh toàn quốc. Năm 2012, tại HKPĐ toàn quốc, em đã đoạt 3 huy chương bơi lội (vàng, bạc, đồng). Năm 2012, các cháu Bùi Văn Sáng, Bùi Quốc Cường, Bùi Trung Kiên... cũng đoạt nhiều huy chương vàng tại HKPĐ toàn quốc. Các VĐV từng trưởng thành từ phong trào bơi lội như Bùi Văn Tứ, Bùi Thị Thuỳ, Bùi Thị Thành, Bùi Thị Thi... đang tiếp tục là nhân tố ảnh hưởng tốt tới phong trào thể thao nơi đây. Theo anh Bùi Văn Bính, trong ý tưởng, xóm Quê Bộ mong muốn thành lập được 1 CLB bơi lội để nâng cao, phổ cập hơn nữa môn bơi lội trong cộng đồng. Sau đại hội TD-TT cấp xã, Kim Truy đang tràn đầy sự tự tin trong chuẩn bị lực lượng, sẵn sàng tham gia các môn thể thao trong khuôn khổ đại hội TD-TT huyện Kim Bôi năm 2013.

 

                                                                          

 

                                                               Bùi Huy

 

Các tin khác


VCK U23 châu Á 2024: U23 Việt Nam khởi đầu thuận lợi

Cú đúp của Vĩ Hào và pha lập công của Văn Tùng đã giúp U23 Việt Nam đánh bại U23 Kuwait với tỷ số 3-1 ở trận ra quân tại bảng D, VCK U23 châu Á 2024.

Lịch thi đấu U23 châu Á 2024 hôm nay 17/4: U23 Việt Nam xuất trận

ĐT U23 Việt Nam sẽ đối đầu U23 Kuwait ở lượt trận ra quân bảng D Vòng chung kết U23 châu Á 2024 vào lúc 22 giờ 30 trên Sân vận động Al Janoub.

Công bố danh sách 23 cầu thủ tham dự vòng Chung kết U23 châu Á 2024

Theo thông tin từ Liên đoàn Bóng đá Việt Nam (VFF), chiều 15/4 theo giờ Qatar, Huấn luyện viên Hoàng Anh Tuấn đã chính thức công bố danh sách 23 cầu thủ Đội tuyển U23 Việt Nam tham dự vòng Chung kết U23 châu Á 2024.

Các tuyển thủ U23 Việt Nam cạnh tranh tích cực cho danh sách chính thức

Sau khi ổn định sinh hoạt tại nơi đóng quân mới, đội tuyển U23 Việt Nam đã trở lại sân tập để tiếp tục hoàn thiện bước chuẩn bị cuối cùng cho Vòng chung kết U23 châu Á 2024. Các cầu thủ nỗ lực thể hiện bản thân để được chọn vào danh sách 23 cầu thủ tham dự chính thức giải đấu.

Huyện Tân Lạc giành giải nhất toàn đoàn Giải bắn nỏ, kéo co, đẩy gậy trẻ - vô địch tỉnh năm 2024

Từ ngày 12 - 15/4, tại Nhà thi đấu Thể dục thể thao tỉnh, Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tổ chức Giải bắn nỏ, kéo co, đẩy gậy trẻ - vô địch tỉnh năm 2024.

Hấp dẫn Cuộc đua xe đạp toàn quốc tranh Cúp truyền hình Thành phố Hồ Chí Minh tại thành phố Hòa Bình

Chặng 3 Cuộc đua xe đạp toàn quốc tranh Cúp truyền hình TP Hồ Chí Minh lần thứ 36, năm 2024 có chủ đề "Non sông liền một dải – Niềm tin chiến thắng” vừa được tổ chức thành công tại TP Hoà Bình. Sự kiện nhằm hưởng ứng Năm Du lịch quốc gia - Điện Biên 2024 và chào mừng kỷ niệm 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ (7/5/1954 - 7/5/2024); kỷ niệm 49 năm ngày giải phóng hoàn toàn miền Nam, thống nhất đất nước (30/4/1975 - 30/4/2024).

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục