Đồng chí Bùi Văn Cửu, Phó chủ tịch TT UBND tỉnh trao huy chương nội dung đồng đội băng đồng Ô-lim-píc (30 km nam) cho các đoàn VĐV.

Đồng chí Bùi Văn Cửu, Phó chủ tịch TT UBND tỉnh trao huy chương nội dung đồng đội băng đồng Ô-lim-píc (30 km nam) cho các đoàn VĐV.

(HBĐT) - Chiều ngày 29/6, tại tiền sảnh Cung văn hoá tỉnh, Sở Văn hoá, thể thao và du lịch tỉnh và Liên đoàn Xe đạp - mô tô thể thao Việt Nam đã tiến hành tổ chức lễ tổng kết và trao thưởng Giải vô địch xe đạp trẻ toàn quốc năm 2013. Đồng chí Bùi Văn Cửu, Phó chủ tịch TT UBND tỉnh; ông Đoàn Kim Phách, Tổng thư ký Liên đoàn xe đạp - mô tô thể thao Việt Nam; các thành viên BTC giải và các sở, ngành hữu quan của tỉnh đã tới dự.

 

Giải năm 2013 có 134 VĐV thuộc 13 tỉnh, thành, ngành trong toàn quốc; đoàn VĐV Hoà Bình dự giải ở các nội dung xe đạp địa hình(tính giờ cá nhân, băng đồng cá nhân và đồng đội). Giải năm nay có 28 nội dung dành cho các lứa tuổi dưới 16 và lứa tuổi 17-18 (nam, nữ) như tính giờ, tốc độ, tính điểm, đồng hành, địa hình ở nhiều cự ly khác nhau. BTC đã trao 38 bộ huy chương cho các VĐV đoat giải (cá nhân, đồng đội). Tại giải, những tỉnh, thành, ngành như An Giang, Quân Đội, Bình Dương, thành phố Hồ Chí Minh, Hà Nội tiếp tục khẳng định được mình, nhất là các VĐV trẻ đang tham gia đội dự tuyển quốc gia đang chuẩn bị cho các giải đấu quốc tế. Đây cũng là các VĐV mạnh có đủ khả năng tranh chấp huy chương tại Giải vô địch xe đạp toàn quốc năm 2013 tại Vũng Tàu.

 

      

Ông Đoàn Kim Phách, Tổng thư ký Liên đoàn xe đạp-mô tô thể thao Việt Nam trao huy chương đồng đội nội dung đồng hành nam lứa tuổi 17-18.

 

Giải năm nay, ghi nhận sự thành công trong công tác tổ chức của đơn vị sở tại trong sự phối hợp đồng bộ với Liên đoàn xe đạp-mô tô thể thao Việt Nam. Các vấn đề về an ninh, trật tự, vệ sinh an toàn thực phẩm, công tác tuyên truyền trên các phương tiện đại chúng được bảo đảm. Theo đánh giá của bộ môn xe đạp (Tổng cục thể dục thể thao), giải không chỉ là sân chơi nhằm thúc đẩy môn xe đạp phát triển ngày càng sâu rộng, mà là dịp tìm kiếm được các tài năng thể thao, sẵn sàng cho công tác tập huấn, tham gia các giải xe đạp trong nước và quốc tế. Đoàn VĐV Hoà Bình đã thi đấu khá thành công khi đoạt 2 huy chương vàng xe đạp địa hình (cá nhân và đồng đội), 1 huy chương bạc và 1 huy chương đồng băng đồng ô lim píc của các VĐV Đinh Văn Linh, Bùi Văn Tuần (Đội tuyển xe đạp tỉnh).

 

 

                                                                              Văn Tưởng

 

 

 

Các tin khác


Mở cửa tự do trận đấu bóng đá giữa Hoà Bình FC và Câu lạc bộ Phú Thọ vào lúc 17 giờ ngày 5/5

Ngày 22/4, Sở Văn hoá, Thể thao và Du lịch tỉnh Hoà Bình đã có văn bản đề nghị tuyên truyền các trận thi đấu trên sân nhà của Câu lạc bộ Bóng đá Hòa Bình (Hoà Bình FC) tại Giải Bóng đá hạng Nhất quốc gia - Bia Sao Vàng mùa giải 2023/24 từ vòng 15, 16, 18, 19 trên Sân vận động tỉnh Hoà Bình.

Khai mạc Giải vô địch Roller sports Cup quốc gia năm 2024

Ngày 21/4, tại thành phố Thái Nguyên, Cục Thể dục thể thao (Bộ Văn hoá Thể thao và Du lịch) phối hợp với Sở Văn hoá, Thể thao và Du lịch tỉnh Thái Nguyên tổ chức khai mạc Giải vô địch Roller sports Cup quốc gia năm 2024.

8 đội tham gia Giải Bóng đá nam công nhân viên chức lao động thành phố Hòa Bình 

Từ ngày 6 - 20/4, Liên đoàn Lao động thành phố Hòa Bình phối hợp tổ chức thành công Giải Bóng đá nam công nhân viên chức lao động năm 2024.

Thể thao Việt Nam giành thêm 2 vé tới Olympic Paris 2024

Sáng 21/4, hai bộ môn Canoeing và Rowing đã xuất sắc giành tấm vé thứ 8 và 9 cho Thể thao Việt Nam tới Olympic Paris 2024.

Khuất Văn Khang ghi siêu phẩm, U23 Việt Nam mở toang cửa vào tứ kết

Tối 20/4, đội tuyển U23 Việt Nam đã xuất sắc vượt qua U23 Malaysia với tỉ số 2-0. Với 2 trận toàn thắng, U23 Việt Nam đã có trong tay 6 điểm và mở toang cửa vào tứ kết Giải U23 châu Á 2024.

Dấu ấn thể thao Hòa Bình tại đấu trường quốc gia

Vừa qua, đoàn thể thao tỉnh Hòa Bình đã tham gia tranh tài tại Giải vô địch đẩy gậy quốc gia lần thứ XVIII, năm 2024 và Giải vô địch kéo co quốc gia lần thứ XII, năm 2024. Những tấm huy chương quý giá đã giành được là động lực để các huấn luyện viên (HLV), vận động viên (VĐV) tiếp tục cải thiện thành tích trong những năm tới.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục