Nhiều thành viên của các CLB bóng chuyền được tuyển chọn vào đội tuyển xã, thị trấn tham gia giải bóng chuyền huyện Kỳ Sơn năm 2013.

Nhiều thành viên của các CLB bóng chuyền được tuyển chọn vào đội tuyển xã, thị trấn tham gia giải bóng chuyền huyện Kỳ Sơn năm 2013.

(HBĐT) - Nhắc đến tên 2 VĐV Bùi Thu Huyền và Trịnh Tú Trinh đối với những người đam mê bộ môn cầu lông ở huyện Kỳ Sơn hầu như ai cũng biết. Với thành tích HCV đơn nữ (của Bùi Thu Huyền) và HCV đôi nữ tại Hội khoẻ Phù Đổng năm học 2012 – 2013 và nhiều năm gần đây liên tục giành được HCV đôi nữ tại gỉải cầu lông vô địch - trẻ - trung – cao tuổi tỉnh. Trưởng thành từ CLB cầu lông Văn Tiến (xóm Văn Tiến, xã Dân Hạ), Huyền và Trinh có điều kiện được học hỏi, dìu dắt của các huấn luyện viên có bề dày kinh nghiệm trong luyện tập, thi đấu tại các giải tỉnh, huyện.

 

Ông Lê Đức Lợi, Chủ nhiệm CLB cầu lông Văn Tiến cho biết: Những năm gần đây, phong trào cầu lông phát triển mạnh, xuất phát từ nhu cầu thực tế, CLB cầu lông Văn Tiến được thành lập và duy trì sinh hoạt thường xuyên. Hiện tại, CLB có 30 thành viên đủ mọi lứa tuổi từ thiếu niên đến thanh niên, trung – cao tuổi, thành viên nhỏ tuổi nhất 13 tuổi và thành viên cao tuổi nhất trên 70 tuổi. Các thành viên trong CLB thường xuyên được tuyển chọn vào đội tuyển huyện tham gia giải tỉnh và giành nhiều giải cao.

 

Cùng với CLB cầu lông Văn Tiến, tại xóm còn thành lập được 1 CLB bóng bàn. Hiện, toàn huyện có 40 CLB thể thao, có xã thành lập và duy trì hoạt động 5 CLB như xã Dân Hạ, Mông Hoá, Yên Quang. Tiêu biểu có CLB bắn nỏ xóm Bu Chằm, Phú Minh, CLB bóng bàn 2/9 và CLB cầu lông 19/5 của UBND huyện… Hầu hết các xã, thị trấn đều thành lập được CLB môn bóng chuyền, cầu lông, bóng bàn. Bên cạnh đó, xã Dân Hoà, Hợp Thịnh, Yên Quang thành lập được thêm CLB cờ tướng; xã Độc Lập, Phú Minh có CLB bắn nỏ.

 

Theo chị Đinh Thị Bích Đàm, cán bộ phòng VH – TT huyện Kỳ Sơn, thời gian qua, nhận thấy được hiệu quả hoạt động của các CLB TDTT trên địa bàn, huyện đã cố gắng thành lập và phát triển nhiều CLB TDTT. Qua đó tạo được sân chơi để mọi người thể hiện niềm đam mê và năng khiếu của mình. Nhiều CLB TDTT sau khi được thành lập đã hoạt động hiệu quả, góp phần vào sự phát triển phong trào TDTT. Sinh hoạt trong CLB đã giúp cho các VĐV có điều kiện thường xuyên luyện tập, cọ xát, nhờ đó đã nâng cao được thành tích cá nhân. Qua đó đã đóng góp nhiều VĐV xuất sắc cho đội tuyển thể thao của huyện.

 

Các CLB được thành lập theo quyết định của UBND xã, thị trấn và đều xây dựng được quy chế hoạt động. Cũng theo chị Đinh Thị Bích Đàm, hiện nay, đời sống kinh tế của người dân được nâng cao nhu cầu vui chơi giải trí được đón nhận. Các CLB duy trì hoạt động thường xuyên nhờ vào việc đóng góp, xây dựng quỹ hoạt động của mỗi thành viên. Công tác xã hội hoá được các CLB vận dụng và thực hiện tốt, không chỉ đóng góp quỹ theo tháng, có những CLB còn vận động, xin tài trợ từ các doanh nghiệp, tổ chức, cá nhân trên địa bàn để tổ chức giải thể thao, tham gia các giải của huyện và giao lưu với các CLB thể thao trên địa bàn huyện, các huyện lân cận.

 

Lợi ích từ việc thành lập các CLB TDTT là điều đã được khẳng định, vì vậy cần phải phát huy hơn nữa hiệu quả hoạt động của các CLB trên địa bàn nhằm góp phần đẩy mạnh phong trào rèn luyện thể thao trong nhân dân.

 

 

                                                                           Hồng Nhung

 

 

Các tin khác


VCK U23 châu Á 2024: Thua 0 - 3, Việt Nam gặp Iraq ở tứ kết

Tại lượt cuối bảng D U23 châu Á 2024, Việt Nam đã để thua 3 bàn không gỡ trước Uzbekistan. Kết quả này giúp các chàng trai áo đỏ tránh được đương kim vô địch Saudi Arabia ở vòng tứ kết.

U23 Việt Nam - U23 Uzbekistan: Xác định ngôi đầu

Ngày 23/4, U23 Việt Nam sẽ chạm trán U23 Uzbekistan ở lượt trận cuối cùng bảng D Giải U23 châu Á 2024. Việc nhà ĐKVĐ Saudi Arabia chỉ xếp thứ 2 bảng C khiến cho cả Uzbekistan và Việt Nam phải tính toán ở trận đấu này.

Khởi tranh Giải vô địch Bóng ném bãi biển quốc gia năm 2024

Chiều 22/4, tại khu vực Bãi Sau, đường Thùy Vân, thành phố Vũng Tàu, Liên đoàn Bóng ném Việt Nam phối hợp với Sở Văn hóa và Thể thao tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu tổ chức Lễ khai mạc Giải vô địch Bóng ném bãi biển quốc gia năm 2024.

Mở cửa tự do trận đấu bóng đá giữa Hoà Bình FC và Câu lạc bộ Phú Thọ vào lúc 17 giờ ngày 5/5

Ngày 22/4, Sở Văn hoá, Thể thao và Du lịch tỉnh Hoà Bình đã có văn bản đề nghị tuyên truyền các trận thi đấu trên sân nhà của Câu lạc bộ Bóng đá Hòa Bình (Hoà Bình FC) tại Giải Bóng đá hạng Nhất quốc gia - Bia Sao Vàng mùa giải 2023/24 từ vòng 15, 16, 18, 19 trên Sân vận động tỉnh Hoà Bình.

Khai mạc Giải vô địch Roller sports Cup quốc gia năm 2024

Ngày 21/4, tại thành phố Thái Nguyên, Cục Thể dục thể thao (Bộ Văn hoá Thể thao và Du lịch) phối hợp với Sở Văn hoá, Thể thao và Du lịch tỉnh Thái Nguyên tổ chức khai mạc Giải vô địch Roller sports Cup quốc gia năm 2024.

8 đội tham gia Giải Bóng đá nam công nhân viên chức lao động thành phố Hòa Bình 

Từ ngày 6 - 20/4, Liên đoàn Lao động thành phố Hòa Bình phối hợp tổ chức thành công Giải Bóng đá nam công nhân viên chức lao động năm 2024.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục