VĐV bóng bàn Mai Châu (bên trái) được tuyển chọn từ giải cầu lông – bóng bàn vô địch huyện (giải nằm trong khuôn khổ đại hội TDTT huyện Mai Châu) tham dự giải cầu lông - bóng bàn vô địch tỉnh.

VĐV bóng bàn Mai Châu (bên trái) được tuyển chọn từ giải cầu lông – bóng bàn vô địch huyện (giải nằm trong khuôn khổ đại hội TDTT huyện Mai Châu) tham dự giải cầu lông - bóng bàn vô địch tỉnh.

(HBĐT) - Là đơn vị hoàn thành sớm nhất việc tổ chức đại hội TDTT cấp cơ sở, huyện Mai Châu đang gấp rút chuẩn bị cơ sở vật chất, con người tiến tới tổ chức đại hội cấp huyện lần thứ VI.

 

Theo đồng chí  Lò Văn Tuấn, Trưởng phòng VH – TT, Phó ban tổ chức đại hội TDTT huyện lần thứ VI, ngay sau khi nhận được kế hoạch tổ chức Đại hội TDTT các cấp, Ban chỉ đạo (BCĐ) Đại hội các huyện đã chỉ đạo 100%  xã, phường, thị trấn thành lập Ban tổ chức (BTC) xây dựng kế hoạch, Điều lệ tổ chức Đại hội trên cơ sở bảo đảm yêu cầu kế hoạch chung của tỉnh và phù hợp với điều kiện thực tế. Các đơn vị đều có sự quan tâm và tập trung chỉ đạo sâu sát, kịp thời, triển khai kế hoạch, hướng dẫn tổ chức Đại hội tới cấp cơ sở cụ thể; ban hành Điều lệ thi đấu các môn thể thao, quy định số môn tại Đại hội và tham gia Đại hội cấp trên bảo đảm bằng hoặc vượt yêu cầu đề ra. Xã Chiềng Châu là đơn vị đầu tiên tổ chức khai mạc Đại hội TDTT vào ngày 8/3, tiếp sau đó có gần 70% xã, thị trấn tổ chức xong đại hội trong tháng 3. Hết quý II, 23 xã, thị trấn của Mai Châu hoàn thành đại hội TDTT cấp cơ sở.

 

Các xã, thị trấn đều tổ chức từ 4 môn thể thao trở lên với hình thức thi đấu gọn nhẹ, trong đó có các môn thể thao truyền thống (Bóng chuyền, bắn nỏ, đẩy gậy và kéo co), bên cạnh đó, nhiều đơn vị đã tổ chức được các môn thể thao khác như bóng đá, bóng chuyền hơi, bơi... Đại hội TDTTở các xã, thị trấn đã thu hút trên 4.000 VĐV tham gia thi đấu và hàng nghìn người dân cổ vũ. Trong quá trình tổ chức Đại hội TDTT, nhiều đơn vị đã làm tốt công tác xã hội hóa, phát huy nội lực, tạo không khí vui tươi, phấn khởi, đồng thuận trong nhân dân. Lễ khai mạc hầu hết được tổ chức trọng thể gồm nhiều tiết mục văn hóa, văn nghệ, đồng diễn TDTT với sự tham gia biểu diễn, diễu hành của hàng trăm đoàn viên, hội viên của các đoàn thể, thôn, khu phố. Đặc biệt, nhiều cơ sở đã coi trọng công tác tuyên truyền bằng nhiều hình thức đã tạo ra khí thế vui tươi, lành mạnh, trở thành ngày hội TDTT trong nhân dân.

 

Theo kế hoạch, Đại hội TDTT huyện  lần thứ VI được tổ chức với 8 môn thi đấu, đến thời điểm này, huyện đã tổ chức 7/8 môn nằm trong khuôn khổ thi đấu của Đại hội TDTT huyện là các môn: bắn nỏ, đẩy gậy, điền kinh, bóng chuyền nam, nữ, bơi, cầu lông, bóng bàn. Lễ khai mạc được diễn ra vào tháng 12/2013 cũng theo đúng kế hoạch, hướng dẫn của BCĐ cấp tỉnh, ngày hội TDTT huyện Mai Châu sẽ được tổ chức trang trọng với đầy đủ các nghi thức, đảm bảo đúng điều lệ.

 

Đồng chí  Hà Văn Di, Phó Chủ tịch UBND huyện Mai Châu, Trưởng BCĐ đại hội TDTT huyện Mai Châu lần thứ VI đánh giá: Đại hội ở cấp cơ sở đều được tổ chức thành công. Chất lượng các môn tham gia thi đấu được nâng cao rõ rệt. Nhiều nơi có số môn thi đấu vượt nhiều lần so với quy định số môn thi đấu tối thiểu. Có được thành công đó là do các cấp, các ngành đã sát sao trong chỉ đạo và tổ chức Đại hội; coi trọng tuyên truyền, qua đó nâng cao sự nhận thức về mục đích, ý nghĩa của Đại hội TDTT tới đông đảo người dân. Tuy nhiên, huyện Mai Châu vẫn còn gặp phải một số khó khăn trong chuẩn bị tổ chức đại hội cấp huyện đặc biệt là nguồn ngân sách đầu tư cho sự nghiệp TDTT còn nhiều hạn chế chưa tương xứng với điều kiện phát triển KT - XH của địa phương, công tác xã hội hoá TDTT còn gặp nhiều khó khăn… Tuy nhiên, phải ghi nhận Đại hội TDTT cấp cơ sở đã góp phần thúc đẩy, nâng cao chất lượng phong trào TDTT quần chúng tại cơ sở; vận động đông đảo nhân dân tham gia rèn luyện sức khỏe, đẩy mạnh phong trào TDTT trên địa bàn ngày càng phát triển.

 

 

                       Hồng Nhung

 

 

Các tin khác


Khởi tranh Giải vô địch Bóng ném bãi biển quốc gia năm 2024

Chiều 22/4, tại khu vực Bãi Sau, đường Thùy Vân, thành phố Vũng Tàu, Liên đoàn Bóng ném Việt Nam phối hợp với Sở Văn hóa và Thể thao tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu tổ chức Lễ khai mạc Giải vô địch Bóng ném bãi biển quốc gia năm 2024.

Mở cửa tự do trận đấu bóng đá giữa Hoà Bình FC và Câu lạc bộ Phú Thọ vào lúc 17 giờ ngày 5/5

Ngày 22/4, Sở Văn hoá, Thể thao và Du lịch tỉnh Hoà Bình đã có văn bản đề nghị tuyên truyền các trận thi đấu trên sân nhà của Câu lạc bộ Bóng đá Hòa Bình (Hoà Bình FC) tại Giải Bóng đá hạng Nhất quốc gia - Bia Sao Vàng mùa giải 2023/24 từ vòng 15, 16, 18, 19 trên Sân vận động tỉnh Hoà Bình.

Khai mạc Giải vô địch Roller sports Cup quốc gia năm 2024

Ngày 21/4, tại thành phố Thái Nguyên, Cục Thể dục thể thao (Bộ Văn hoá Thể thao và Du lịch) phối hợp với Sở Văn hoá, Thể thao và Du lịch tỉnh Thái Nguyên tổ chức khai mạc Giải vô địch Roller sports Cup quốc gia năm 2024.

8 đội tham gia Giải Bóng đá nam công nhân viên chức lao động thành phố Hòa Bình 

Từ ngày 6 - 20/4, Liên đoàn Lao động thành phố Hòa Bình phối hợp tổ chức thành công Giải Bóng đá nam công nhân viên chức lao động năm 2024.

Thể thao Việt Nam giành thêm 2 vé tới Olympic Paris 2024

Sáng 21/4, hai bộ môn Canoeing và Rowing đã xuất sắc giành tấm vé thứ 8 và 9 cho Thể thao Việt Nam tới Olympic Paris 2024.

Khuất Văn Khang ghi siêu phẩm, U23 Việt Nam mở toang cửa vào tứ kết

Tối 20/4, đội tuyển U23 Việt Nam đã xuất sắc vượt qua U23 Malaysia với tỉ số 2-0. Với 2 trận toàn thắng, U23 Việt Nam đã có trong tay 6 điểm và mở toang cửa vào tứ kết Giải U23 châu Á 2024.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục