Các VĐV nam chính, nam trẻ huyện Lương Sơn trong cuộc đua tài Giải việt dã huyện năm 2013.

Các VĐV nam chính, nam trẻ huyện Lương Sơn trong cuộc đua tài Giải việt dã huyện năm 2013.

(HBĐT) - Dù trung tuần tháng 11, Giải việt dã truyền thống Cúp Báo Hoà Bình lần thứ XXII mới diễn ra nhưng tới thời điểm này, Giải đã nhận được sự hưởng ứng khá tích cực từ cơ sở và nhiều sở, ngành. Báo Hoà Bình, Sở VH-TT&DL, Tỉnh đoàn TN và Sở GD&ĐT, những cơ quan đồng chủ giải đã có những chỉ đạo, định hướng tới cơ sở, tạo được sự hưởng ứng, đồng thuận từ nhiều phía. Tiếp đó, hầu hết các ban, ngành ở các huyện đều có nghị quyết liên tịch, hợp lực tổ chức để giải thành công. Tại cơ sở, không khí hướng tới Giải đang nóng dần.

 

Dù chưa phải là đơn vị mạnh nhất về phong trào việt dã nhưng Kỳ Sơn là huyện mở màn tổ chức giải cấp huyện (từ đầu tháng 10). Với sự chủ động như thế, Kỳ Sơn có thể sớm tuyển chọn được các VĐV xuất sắc, lên kế hoạch tập luyện sẵn sàng cho cuộc đua sắp tới. Những VĐV đã làm quen với các đường chạy ở Mông Hoá, Yên Quang... đang có những cơ hội cho giải cấp tỉnh sắp tới... Mùa giải năm 2013, huyện Lương Sơn tổ chức giải việt dã có phần hào hứng và quyết tâm hơn khi chính là dịp để huyện đánh giá 20 năm phong trào việt dã huyện (1994- 2013). Tại giải này, ngoài những đơn vị đã thành danh như Hợp Hoà, Hoà Sơn, thị trấn Lương Sơn, Nhuận Trạch..., huyện Lương Sơn đã tìm thêm được các nhận tố mới có thành tích nổi bật như các VĐV của các đoàn Thành Lập, Cư Yên. Đặc biệt đã có nhiều VĐV trẻ tuổi (mới 12-13 tuổi) đã khẳng định được tiềm năng thực sự của mình trên đường đua. 20 năm qua, Lương Sơn đã lập được nhiều kỷ lục trên đường đua việt dã cấp tỉnh với 16 lần vô địch toàn đoàn liên tiếp, 62 giải nhất đồng đội và 45 huy chương vàng cá nhân nam chính, nam trẻ. Dù không bảo vệ được chức vô địch toàn đoàn (năm 2012) nhưng với chuỗi thành tích đó, Lương Sơn vẫn đang khẳng định là một địa phương mạnh nhất tỉnh trên đường đua việt dã. Nhiều thế hệ VĐV của Lương Sơn như Hoàng Thị Lệ, Hoàng Thị Vinh, Bùi Văn Đà, Bùi Văn Huy... vẫn luôn là tấm gương sáng cho các VĐV trẻ noi theo. Các VĐV đang có sự chuẩn bị về chuyên môn và sự tự tin nhất định cho cuộc chinh phục các vị trí cao nhất trong mùa giải năm 2013. Nhiều năm gần đây, việt dã huyện Đà Bắc đang dần tìm lại ánh hào quang năm xưa khi trên địa bàn xuất hiện nhiều xã, trường học duy trì được phong trào (THPT Đà Bắc, xã Mường Chiềng, THPT Mường Chiềng, Tu Lý, thị trấn Đà Bắc...). Điều thú vị nhất chính là huyện đang có nhà đương kim vô địch việt dã cấp tỉnh năm 2012, đồng thời cũng là người có nhiều lần vô địch giải việt dã cấp tỉnh (VĐV Đinh Thanh Huệ). Đây cũng là VĐV đang nắm giữ kỷ lục chạy 1.500 m của tỉnh. Giải năm nay, Đinh Thanh Huệ vẫn là gương mặt sáng giá nhất của cự ly 7 km nam chính và là thách thức lớn nhất đối với các VĐV nam của Tân Lạc, Lương Sơn. Đấy là chưa kể, nếu VĐV này có thể là thành viên đội tuyển tỉnh chạy trong nội dung của Ngày hội VH-TT-DL các dân tộc vùng Tây Bắc (Hoà Bình, Sơn La, Điện Biên, Lai Châu, Lào Cai, Yên Bái) cũng là một trở ngại lớn của đoàn VĐV các tỉnh bạn. Mới đây, tại giải chạy Báo Hà Nội mở rộng, trong màu áo của 1 huyện của Hà Nội, VĐV Đà Bắc này đã đoạt chức vô địch nội dung LLVT... Anh Đỗ Viết Cường, Giám đốc TT VH-TT huyện cho rằng, bên cạnh VĐV Đinh Thanh Huệ, tại giải việt dã huyện năm 2013, hy vọng có thêm các VĐV triển vọng khác... Lần thứ 3 trong 22 mùa giải, giải việt dã Báo Hoà Bình có thêm nội dung cuộc đua tài của VĐV các tỉnh dân tộc vùng Tây Bắc. Như vậy, tầm vóc của Giải đã được nhân lên đáng kể. Năm 2011, giải mở rộng chứng kiến sự lên ngôi của các VĐV Lai Châu, Lào Cai, Điện Biên. Mùa giải 2013, khi việt dã là cuộc đua của các VĐV trong khuôn khổ Ngày hội VH-TT&DL các tỉnh Tây Bắc, độ tranh chấp quyết liệt và gay cấn sẽ được nâng lên nhiều. Hy vọng lần này, các VĐV tỉnh nhà biết tìm được cách để lên ngôi cao nhất ở các nội dung cá nhân và đồng đội. Giải chưa diễn ra nhưng người hâm mộ đang hồi hộp mong chờ một số diễn biến: các VĐV Hoà Bình thi đấu như thế nào trong nội dung thi đấu Ngày hội cùng cuộc đua tranh toàn đoàn giữa các VĐV Lương Sơn (á quân năm 2012) và thành phố Hoà Bình (quán quân 2013). Cùng với các đơn vị nổi bật đó, đoàn VĐV các huyện như Kim Bôi, Lạc Sơn, Tân Lạc, Lạc Thuỷ, Yên Thuỷ... cũng đang nỗ lực trong công tác chuẩn bị nhằm đoạt thêm các huy chương việt dã (môn thi chính thức của Đại hội TD-TT toàn tỉnh lần thứ V).

                                                                               

 

 

                                                                             Bùi Huy

 

 

Các tin khác


Việt Nam - Indonesia: Điểm tựa Mỹ Đình

Chưa bao giờ đội tuyển Việt Nam lại bị dư luận phản ứng nhiều như hiện tại. Điều đó đang tác động rất lớn đến tâm lý của thầy trò HLV Philippe Troussier.

Họp Ban tổ chức địa phương Cuộc đua xe đạp toàn quốc tranh Cúp truyền hình Thành phố Hồ Chí Minh

Chiều 25/3, Ban Tổ chức địa phương cuộc đua xe đạp toàn quốc tranh Cúp truyền hình TP Hồ Chí Minh lần thứ 36 năm 2024 tỉnh Hoà Bình đã họp triển khai công tác phối hợp tổ chức giải.

Dồn lực để chinh phục huy chương tại Olympic Paris 2024

Ngành Thể dục thể thao đặt mục tiêu có từ 12-15 suất tham dự Thế vận hội Olympic Paris 2024.

Một vận động viên người Việt tham gia Giải chạy Việt Nam Siêu Marathon tử vong

Chiều nay 24/3, Ban Tổ chức (BTC) Giải chạy Vietnam Ultra Marathon (Vietnam Siêu Marathon) thông tin trên trang Fanpage của giải về một vận động viên (VĐV) tham dự sự kiện qua đời tại Bệnh viện Đa khoa tỉnh Hòa Bình.

Phát động Cuộc vận động “Toàn dân rèn luyện thân thể theo gương Bác Hồ vĩ đại” và Ngày chạy Olympic vì sức khỏe toàn dân

Ngày 24/3, tại Quảng trường Hòa Bình, trên 2.000 người đã tham gia Lễ phát động Cuộc vận động "Toàn dân rèn luyện thân thể theo gương Bác Hồ vĩ đại” và Ngày chạy Olympic vì sức khỏe toàn dân năm 2024.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục