Đồng chí Bùi Văn Cửu, Phó Chủ tịch TT UBND tỉnh tặng hoa cho các đoàn.

Đồng chí Bùi Văn Cửu, Phó Chủ tịch TT UBND tỉnh tặng hoa cho các đoàn.

(HBĐT) - Sáng ngày 11/11, tại đường Trần Hưng Đạo (TPHB), Sở VH-TT&DL phối hợp với Tổng cục TDTT, Liên đoàn Mô tô - Xe đạp Việt Nam tổ chức lễ khai mạc môn xe đạp trong chương trình Đại hội TDTT toàn quốc lần thứ VII năm 2014. Đến dự có đồng chí Bùi Văn Cửu, Phó Chủ tịch TT UBND tỉnh; lãnh đạo Tổng cục TDTT, Vụ Thể thao thành tích cao và đông đảo người hâm mộ.

 

Tham gia giải có 180 VĐV đến từ 12 đoàn, gồm các tỉnh, thành, ngành trong cả nước: An Giang, Bình Dương, Vĩnh Long, Cần Thơ, Đồng Tháp, Hà Nội, Sơn La, Quân đội, TP. Hồ Chí Minh, Thanh Hóa, Vĩnh Phúc, Hòa Bình. Các VĐV thi đấu ở các nội dung: xe đạp đường trường và xe đạp địa hình (băng đồng, đổ đèo, băng đồng Ôlympic) tranh 24 bộ huy chương/745 bộ huy chương được trao tại Đại hội TDTT toàn quốc lần thứ VII. Môn xe đạp là môn thứ 6/36 môn thi đấu trong chương trình Đại hội. Đoàn chủ nhà Hòa Bình có 12 VĐV tham gia thi đấu các nội dung địa hình. BTC đã xây dựng kế hoạch thi đấu cụ thể và chuẩn bị chu đáo, đảm bảo các điều kiện về y tế, ANTT, đường đua, ăn nghỉ.

 

Giải sẽ diễn ra từ ngày 11-20/11. Trong đó, nội dung đường trường sẽ diễn ra tại đường Trần Hưng Đạo (TPHB) và qua các huyện Kim Bôi, Kỳ Sơn, Cao phong, Tân Lạc, Mai Châu từ ngày 11-17/11. Ở nội dung này, các VĐV sẽ thi đấu 30 km tính điểm nữ, 50 km tính điểm nam, 3 km cá nhân nữ tính giờ, 4 km cá nhân nam tính giờ, 3 km đồng đội nữ tính giờ, 4 km đồng đội nam tính giờ, 25 km cá nhân nữ tính giờ, 40 km nam tính giờ, 50 km đồng đội nữ tính giờ, 80 km đồng đội nam tính giờ, 80 km cá nhân và đồng đội nữ, 160 km cá nhân và đồng đội nam. Nội dung địa hình diễn ra tại đồi Ông Tượng, phường Thái Bình (TPHB) từ ngày 18-20/11. Ở nội dung này, các VĐV thi đấu 3,5 km cá nhân tính giờ băng đồng nam, nữ; kiểm tra 1,3 km đổ đèo xếp hạng nam, nữ; thi đấu 3 x 5 km tiếp sức băng đồng nam, nữ; 1,3 km đổ đèo nam, nữ; băng đồng olympic cá nhân và đồng đội nam, nữ.

          

 

* Ngay sau lễ khai mạc, tại đường Trần Hưng Đạo (TPHB) đã diễn ra nội dung thi đấu đường trường. Các VĐV thi đấu tính điểm cá nhân nam, nữ. Đối với nữ có 20 VĐV của 5 đoàn thi đấu 15 vòng, mỗi vòng 2 km, tương đương 30 km. Đối với nam có 89 VĐV của 8 đoàn thi đấu 24 vòng, tương đương 48 km. Trong buổi sáng, với sự cổ vũ nhiệt tình của người hâm mộ, các VĐV đã thi đấu ganh đua quyết liệt, có những cú bứt phá hấp dẫn. Kết quả, ở nội dung tính điểm nữ, nhất: Nguyễn Thùy Dung (Bình Dương), 18 điểm; nhì: Nguyễn Thị Thanh (Đồng Tháp), 12 điểm; ba: Nguyễn Thị Thật (An Giang), 11 điểm. Ở nội dung tính điểm nam, nhất: Trương Nguyễn Thanh Nhân (TP. Hồ Chí Minh), 25 điểm; nhì: Lê Văn Động (Cần Thơ), 20 điểm; ba: Trần Lê Minh Tuấn (Quân đội), 10 điểm.

 

                                                                                          

 

 

                                                                             Cẩm Lệ

 

Các tin khác


Việt Nam - Indonesia: Điểm tựa Mỹ Đình

Chưa bao giờ đội tuyển Việt Nam lại bị dư luận phản ứng nhiều như hiện tại. Điều đó đang tác động rất lớn đến tâm lý của thầy trò HLV Philippe Troussier.

Họp Ban tổ chức địa phương Cuộc đua xe đạp toàn quốc tranh Cúp truyền hình Thành phố Hồ Chí Minh

Chiều 25/3, Ban Tổ chức địa phương cuộc đua xe đạp toàn quốc tranh Cúp truyền hình TP Hồ Chí Minh lần thứ 36 năm 2024 tỉnh Hoà Bình đã họp triển khai công tác phối hợp tổ chức giải.

Dồn lực để chinh phục huy chương tại Olympic Paris 2024

Ngành Thể dục thể thao đặt mục tiêu có từ 12-15 suất tham dự Thế vận hội Olympic Paris 2024.

Một vận động viên người Việt tham gia Giải chạy Việt Nam Siêu Marathon tử vong

Chiều nay 24/3, Ban Tổ chức (BTC) Giải chạy Vietnam Ultra Marathon (Vietnam Siêu Marathon) thông tin trên trang Fanpage của giải về một vận động viên (VĐV) tham dự sự kiện qua đời tại Bệnh viện Đa khoa tỉnh Hòa Bình.

Phát động Cuộc vận động “Toàn dân rèn luyện thân thể theo gương Bác Hồ vĩ đại” và Ngày chạy Olympic vì sức khỏe toàn dân

Ngày 24/3, tại Quảng trường Hòa Bình, trên 2.000 người đã tham gia Lễ phát động Cuộc vận động "Toàn dân rèn luyện thân thể theo gương Bác Hồ vĩ đại” và Ngày chạy Olympic vì sức khỏe toàn dân năm 2024.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục