Các VĐV nữ THPT trong cuộc đua tài cự ly 4 km tại Giải việt dã truyền thống cúp Báo Hoà Bình.

Các VĐV nữ THPT trong cuộc đua tài cự ly 4 km tại Giải việt dã truyền thống cúp Báo Hoà Bình.

(HBĐT) - Giải việt dã truyền thống cúp Báo Hoà Bình vừa đi qua mùa giải lần thứ XXIII năm 2014 với nhiều dấu ấn và thành công khá toàn diện. Một lần nữa, các đơn vị đồng tổ chức giải: Báo Hoà Bình, Sở VH, TT&DL, Tỉnh đoàn thanh niên và Sở GD&ĐT đã khẳng định thêm rằng: nếu có sự phối hợp ăn ý của các bên, cùng sự ủng hộ của các ngành, đoàn thể, các huyện, thành phố-giải sẽ đạt được yêu cầu đề ra…

 

Sau các bước triển khai, phát động, thực hiện, đã có 6/11 huyện, thành phố tổ chức giải với sự tham gia của hàng trăm VĐV. Nhiều trường THPT, vừa trải qua hành trình HKPĐ cấp tỉnh với bao việc như: xây dựng lực lượng VĐV, kinh phí, thời gian…cũng nỗ lực khắc phục khó khăn để có đoàn VĐV tham gia giải. Vì thế, việc có 10 huyện, thành phố (duy nhất huyện Lạc Thuỷ không tham gia), 8 trường THPT và trường chuyên nghiệp dự giải với hơn 100 VĐV đã là một điều thành công đáng ghi nhận (THPT Lũng Vân, Lạc Long Quân, Đà Bắc, THKT-KT, Đại Đồng, Cao Phong, Quyết Thắng và THPT Công Nghiệp). Các thành viên BTC giải như Công an tỉnh, Sở y tế…cũng trực tiếp tham gia và hoàn thành tốt các nhiệm vụ được phân công. Công tác AN-TT, bảo vệ đường đua, việc chăm sóc sức khoẻ các VĐV, công tác trọng tài xác định thành tích của các VĐV, các đoàn…được thực hiện bài bản, theo đúng kế hoạch đã góp phần làm nên thành công của giải. Chính sự vào cuộc sâu sát của BCĐ, BTC giải đã là một trong những yếu tố làm nên sự suôn sẻ của một mùa giải. Công ty Bảo hiểm nhân thọ Prudential Việt Nam tiếp tục đồng hành cùng với việt dã Hoà Bình. Điều mừng nhất là sự ủng hộ, tâm huyết với phong trào việt dã của các địa phương, các trường học là một trong những nhân tố làm nên thành công của giải. Huyện Lương Sơn, Đà Bắc, Kỳ Sơn, thành phố Hoà Bình tổ chức giải khá sớm để có cơ sở lựa chọn được các VĐV ưng ý nhất. Trong đó, Lương Sơn từng 16 năm vô địch toàn đoàn, thành phố Hoà Bình (vô địch năm 2012) và gương mặt mới Đà Bắc(lần đầu vô địch năm 2013) tiếp tục chứng tỏ được sức mạnh vượt trội của mình ở mùa giải năm nay. Thực tế diễn biến giải năm 2014 cho thấy, tốp 3 toàn đoàn năm nay không có điều gì thay đổi, bất ngờ, vì Đà Bắc vẫn bảo vệ được chức vô địch toàn đoàn của mình với dàn chạy nam nữ vô địch mạnh nhất tỉnh hiện nay. Trong đó, VĐV Đinh Thanh Huệ, từng có 5 lần dự giải này vẫn khẳng định là một trong những gương mặt xuất sắc nhất khi vô địch cá nhân (7 km), vô địch đồng đội nam chính (cùng với Bàn Thanh Tuyền, Bùi Văn Sao). Đà Bắc có 2/4 chức vô địch cá nhân (nam chính, nữ trẻ-VĐV Đinh Bảo Ngọc), ¾ chức vô địch đồng đội (nam chính, nam trẻ, nữ trẻ), cùng các thứ hạng: hạng 2 đồng đội nữ chính, giải nhì nam cá nhân vô địch và cá nhân nữ trẻ; 11/12 VĐV đều có các thứ hạng và đoạt giải của BTC. Đối với Lương Sơn, xếp hạng nhì toàn trong giải này, ban huấn luyện đều sử dụng hầu hết các VĐV trẻ ở cả 4 tuyến chạy. Mùa giải năm nay, trong đội tuyển Lương Sơn đã không còn các VĐV lão tướng nào. Nhân tố như Hoàng Văn Thường (vô địch nam trẻ) và Đinh Thị Hồng Thắm (hạng 5 nữ trẻ, đoạt giải VĐV trẻ nhất giải)…là những điều mừng cho phong trào việt dã của huyện trong tương lai gần. Việc nắm giữ vị trí nhì toàn đoàn 3 năm liên tiếp (2012, 2013, 2014), cũng như được cờ đơn vị có phong trào việt dã, là sự khẳng định thế mạnh, cũng như ghi nhận đúng thực chất của đất việt dã Lương Sơn. Bên cạnh sự vững vàng, mạnh mẽ của 3 đoàn vừa kể trên, vẫn còn đôi điều tiếc cho tiềm năng, thế mạnh của một số đơn vị từng có danh trên đường đua việt dã như Kim Bôi, Yên Thuỷ…Mùa giải này, VĐV các đơn vị này thi đấu mờ nhạt và không đạt được thứ hạng đáng kể nào. Các đoàn Tân Lạc và Lạc Sơn cũng đạt được một số kết quả khích lệ. Ở khối các trường THPT, trường THPT Lũng Vân (Tân Lạc) đã trở thành một hiện tượng của giải khi đoạt ¾ chức vô địch cá nhân, đồng đội nam, nữ. Bên cạnh đó, đội tuyển các trường như THPT Đại Đồng, Quyết Thắng, CN cũng đạt các thành tích tốt…

   

Các VĐV đạt các điều kiện sẽ được ngành chức năng phong đẳng cấp VĐV; những gương mặt xuất sắc của giải việt dã sẽ là các nhân tố để tỉnh lựa chọn, sẵn sàng tham gia các giải việt dã toàn quốc, khu vực trong thời gian tới. Ở một phần nào đó, Giải việt dã Báo Hoà Bình cũng đã đáp ứng được các tiêu chí khá quan trọng đó.

 

                                                                                      

 

                                                                       Bùi Huy

 

Các tin khác


Mở cửa tự do trận đấu bóng đá giữa Hoà Bình FC và Câu lạc bộ Phú Thọ vào lúc 17 giờ ngày 5/5

Ngày 22/4, Sở Văn hoá, Thể thao và Du lịch tỉnh Hoà Bình đã có văn bản đề nghị tuyên truyền các trận thi đấu trên sân nhà của Câu lạc bộ Bóng đá Hòa Bình (Hoà Bình FC) tại Giải Bóng đá hạng Nhất quốc gia - Bia Sao Vàng mùa giải 2023/24 từ vòng 15, 16, 18, 19 trên Sân vận động tỉnh Hoà Bình.

Khai mạc Giải vô địch Roller sports Cup quốc gia năm 2024

Ngày 21/4, tại thành phố Thái Nguyên, Cục Thể dục thể thao (Bộ Văn hoá Thể thao và Du lịch) phối hợp với Sở Văn hoá, Thể thao và Du lịch tỉnh Thái Nguyên tổ chức khai mạc Giải vô địch Roller sports Cup quốc gia năm 2024.

8 đội tham gia Giải Bóng đá nam công nhân viên chức lao động thành phố Hòa Bình 

Từ ngày 6 - 20/4, Liên đoàn Lao động thành phố Hòa Bình phối hợp tổ chức thành công Giải Bóng đá nam công nhân viên chức lao động năm 2024.

Thể thao Việt Nam giành thêm 2 vé tới Olympic Paris 2024

Sáng 21/4, hai bộ môn Canoeing và Rowing đã xuất sắc giành tấm vé thứ 8 và 9 cho Thể thao Việt Nam tới Olympic Paris 2024.

Khuất Văn Khang ghi siêu phẩm, U23 Việt Nam mở toang cửa vào tứ kết

Tối 20/4, đội tuyển U23 Việt Nam đã xuất sắc vượt qua U23 Malaysia với tỉ số 2-0. Với 2 trận toàn thắng, U23 Việt Nam đã có trong tay 6 điểm và mở toang cửa vào tứ kết Giải U23 châu Á 2024.

Dấu ấn thể thao Hòa Bình tại đấu trường quốc gia

Vừa qua, đoàn thể thao tỉnh Hòa Bình đã tham gia tranh tài tại Giải vô địch đẩy gậy quốc gia lần thứ XVIII, năm 2024 và Giải vô địch kéo co quốc gia lần thứ XII, năm 2024. Những tấm huy chương quý giá đã giành được là động lực để các huấn luyện viên (HLV), vận động viên (VĐV) tiếp tục cải thiện thành tích trong những năm tới.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục