Các VĐV tham gia thi đấu ở nội dung nữ trẻ tại giải việt dã truyền thống Cúp Báo Hòa Bình lần thứ XXIII, năm 2014.

Các VĐV tham gia thi đấu ở nội dung nữ trẻ tại giải việt dã truyền thống Cúp Báo Hòa Bình lần thứ XXIII, năm 2014.

(HBĐT) - Thành công tại giải vô địch xe đạp toàn quốc vừa qua, VĐV Đinh Văn Linh cùng đồng đội đã xuất sắc mang về 2 tấm HCV danh giá cho thể thao tỉnh nhà. Trong 7 vòng đua, anh đã thể hiện được kỹ thuật, phong độ, tinh thần quyết tâm cao khi dẫn đầu 6 vòng đua và đã về đích đầu tiên, đoạt huy chương vàng cá nhân. Đồng thời, đồng đội của anh là Nguyễn Văn Quang, Bùi Văn Tuần cũng thể hiện được sức mạnh đồng đều bảo đảm cho Hòa Bình chiếc huy chương vàng thứ 2 trong nội dung đồng đội nam băng đồng ôlimpic, góp phần nâng cao bảng thành tích của đoàn Hòa Bình lên vị trí 14/65 tỉnh, thành phố, ngành và 2/19 tỉnh miền núi tại thời điểm đó.

 

Cùng với bộ môn xe đạp, các môn thể thao dân tộc vẫn được coi là thế mạnh của thể thao tỉnh nhà và nhận được sự quan tâm, đầu tư đúng mức. Nhờ đó, thành tích thi đấu của các VĐV ở đấu trường lớn ngày càng được cải thiện. Năm 2014, đoàn thể thao Hòa Bình đã giành được 9 HCV, 14 HCB và 16 HCĐ khi tham gia thi đấu các giải khu vực và toàn quốc. Tiêu biểu như hội thi bơi trung - cao tuổi toàn quốc có 8 VĐV tham gia đạt được 7 HCV, 6 HCB và 3 HCĐ; tại giải vô địch đẩy gậy toàn quốc ở tỉnh Bắc Giang đoàn có 8 VĐV tham gia và đã đạt được 1 HCV, 2 HCB và 2 HCĐ...

 

Trường PT năng khiếu TD -TT được coi là cái nôi đào tạo VĐV trẻ, tiềm năng của tỉnh. Hàng năm, nhà trường tuyển sinh 8 lớp năng khiếu TD -TT như: xe đạp, boxing, karatedo, đẩy gậy... Chất lượng đào tạo của nhà trường từng bước được nâng cao. Năm qua, nhà trường đã tuyển chọn tập huấn 337 lượt VĐV, tham gia thi đấu 27 giải thể thao khu vực và toàn quốc, kết quả đạt 31 HCV, 32 HCB và 51 HCĐ. Năm học này, nhà trường tiếp tục đào tạo 8 lớp năng khiếu với 90 học sinh. Hoạt động của nhà trường là bước đi bền vững cho sự  phát triển các môn thể thao mũi nhọn hiện nay.

 

Cùng với thể thao thành tích cao, thể thao quần chúng tiếp tục được quan tâm và có sự phát triển về chất. Đẩy mạnh phong trào “Toàn dân rèn luyện thân thể theo gương Bác Hồ vĩ đại” với phương châm “dân cường - nước thịnh”, các địa phương trong tỉnh đã tổ chức nhiều hoạt động VH -VN, TD-TT thu hút đông đảo quần chúng tham gia. Năm 2014, có 77 giải thể thao cấp huyện, thành phố và hàng trăm giải thể thao cấp xã, phường, thị trấn được tổ chức. Bên cạnh đó, các hoạt động giao lưu thể thao giữa các KDC, CLB thể thao thường xuyên được tổ chức, việc tập luyện thể thao được duy trì đều khắp với các môn phổ biến như bóng chuyền, bóng đá, cầu lông, bóng bàn... Hiện, toàn tỉnh có 27% người tập luyện TD -TT thường xuyên, 21% hộ được công nhận gia đình thể thao.

 

Các mô hình CLB TD -TT ngày càng được phát triển tạo sân chơi lành mạnh, bổ ích cho người dân. Đến nay, toàn tỉnh có 535 CLB TD -TT với các môn: cầu lông, bóng bàn, bóng chuyền, karatedo, kéo co, bơi, đẩy gậy... Loại hình CLB phát triển nhất phải kể đến các huyện: Lương Sơn, Tân Lạc, Kim Bôi, thành phố Hòa Bình. Song song với đó, công tác xã hội hóa hoạt động TD -TT được đẩy mạnh góp phần thúc đẩy phong trào ngày càng phát triển. Hầu hết các KDC trong tỉnh đều quy hoạch được quỹ đất dành cho hoạt động TD -TT, người dân trong KDC tự nguyện đóng góp nguồn quỹ cho hoạt động VH -VN, TD-TT. Đặc biệt, nhiều KDC, CLB TD-TT huy động được nguồn tài trợ của cá nhân, doanh nghiệp xây dựng sân bãi tập luyện, mua sắm dụng cụ, trang thiết bị, đơn cử như CLB bóng bàn 30/4 xã Toàn Sơn (Đà Bắc); CLB quần vợt huyện Lương Sơn, CLB cầu lông thị trấn Kỳ Sơn (Kỳ Sơn)...

 

 

 

                                      Hồng Nhung

 

 

 

Các tin khác


Lịch thi đấu U23 châu Á 2024 hôm nay 17/4: U23 Việt Nam xuất trận

ĐT U23 Việt Nam sẽ đối đầu U23 Kuwait ở lượt trận ra quân bảng D Vòng chung kết U23 châu Á 2024 vào lúc 22 giờ 30 trên Sân vận động Al Janoub.

Công bố danh sách 23 cầu thủ tham dự vòng Chung kết U23 châu Á 2024

Theo thông tin từ Liên đoàn Bóng đá Việt Nam (VFF), chiều 15/4 theo giờ Qatar, Huấn luyện viên Hoàng Anh Tuấn đã chính thức công bố danh sách 23 cầu thủ Đội tuyển U23 Việt Nam tham dự vòng Chung kết U23 châu Á 2024.

Các tuyển thủ U23 Việt Nam cạnh tranh tích cực cho danh sách chính thức

Sau khi ổn định sinh hoạt tại nơi đóng quân mới, đội tuyển U23 Việt Nam đã trở lại sân tập để tiếp tục hoàn thiện bước chuẩn bị cuối cùng cho Vòng chung kết U23 châu Á 2024. Các cầu thủ nỗ lực thể hiện bản thân để được chọn vào danh sách 23 cầu thủ tham dự chính thức giải đấu.

Huyện Tân Lạc giành giải nhất toàn đoàn Giải bắn nỏ, kéo co, đẩy gậy trẻ - vô địch tỉnh năm 2024

Từ ngày 12 - 15/4, tại Nhà thi đấu Thể dục thể thao tỉnh, Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tổ chức Giải bắn nỏ, kéo co, đẩy gậy trẻ - vô địch tỉnh năm 2024.

Hấp dẫn Cuộc đua xe đạp toàn quốc tranh Cúp truyền hình Thành phố Hồ Chí Minh tại thành phố Hòa Bình

Chặng 3 Cuộc đua xe đạp toàn quốc tranh Cúp truyền hình TP Hồ Chí Minh lần thứ 36, năm 2024 có chủ đề "Non sông liền một dải – Niềm tin chiến thắng” vừa được tổ chức thành công tại TP Hoà Bình. Sự kiện nhằm hưởng ứng Năm Du lịch quốc gia - Điện Biên 2024 và chào mừng kỷ niệm 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ (7/5/1954 - 7/5/2024); kỷ niệm 49 năm ngày giải phóng hoàn toàn miền Nam, thống nhất đất nước (30/4/1975 - 30/4/2024).

Trên 400 vận động viên tranh tài Giải bắn nỏ, kéo co, đẩy gậy trẻ - vô địch tỉnh năm 2024

Sáng 12/4, tại Nhà thi đấu Thể dục thể thao tỉnh, Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tổ chức khai mạc Giải bắn nỏ, kéo co, đẩy gậy trẻ - vô địch tỉnh Hòa Bình năm 2024. Đây là giải thể thao truyền thống được tỉnh tổ chức hàng năm. Giải thu hút trên 400 vận động viên đến từ 10 huyện, thành phố, tranh tài 33 bộ huy chương.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục