Các đồng chí lãnh đạo cùng cùng hơn 600 cán bộ, công chức, viên chức, hưu trí, học sinh, sinh viên tham gia chạy hưởng ứng Ngày chạy Olympic vì sức khỏe toàn dân.

Các đồng chí lãnh đạo cùng cùng hơn 600 cán bộ, công chức, viên chức, hưu trí, học sinh, sinh viên tham gia chạy hưởng ứng Ngày chạy Olympic vì sức khỏe toàn dân.

(HBĐT) - Ngày 21/3, Sở VH,TT&DL đã tổ chức Lễ phát động Ngày chạy Olimpic vì sức khoẻ toàn dân và khai mạc giải bóng bàn - cầu lông - quần vợt - bóng chuyền ngành VH,TT&DL năm 2015. Dự lễ phát động có đồng chí Nguyễn Văn Chương, Phó Chủ tịch UBND tỉnh; các đồng chí lãnh đạo đại diện Tổng cục TDTT; các sở, ban, ngành của tỉnh và trên 600 cán bộ, công chức, viên chức, học sinh, sinh viên.

 

Ngày chạy Olympic vì sức khỏe toàn dân được tổ chức gắn với cuộc vận động "Toàn dân rèn luyện thân thể theo gương Bác Hồ vĩ đại", và Ngày chạy Olympic trở thành một hoạt động truyền thống hàng năm, qua đó nhằm tuyên truyền, nâng cao nhận thức về vai trò, ý nghĩa, tác dụng của việc luyện tập thể dục thể thao, từng bước tạo thói quen thường xuyên tập luyện thể dục thể thao nâng cao thể chất cho mọi người, vận động nhân dân lựa chọn ít nhất một môn thể thao để tập luyện hàng ngày, nhằm nâng cao sức khỏe, thể lực và tầm vóc của người Việt Nam.

 

Hưởng ứng cuộc vận động “Toàn dân rèn luyện thân thể theo gương Bác Hồ vĩ đại”, đến nay toàn tỉnh đã có 27% số người thường xuyên tham gia luyện tập, 21% số hộ được công nhận gia đình thể thao, 100% các trường đảm bảo chương trình giáo dục thể chất. Tại HKPĐ toàn quốc lần thứ VIII, đoàn Hoà Bình xếp vị trí thứ 7/63 tỉnh, thành phố theo bảng tổng sắp huy chương; tại đại hội TDTT toàn quốc lần thứ V năm 2014, đoàn Hoà Bình xếp thứ 4/19 tỉnh miềm núi với tổng số 8 huy chương và là 1 trong 16 đơn vị được nhận cờ của Bộ VH,TT&DL về thành tích tổ chức Đại hội TDTT các cấp.

 

Ngay sau Lễ phát động, các đồng chí lãnh đạo cùng hơn 600 cán bộ, công chức, viên chức, hưu trí, học sinh, sinh viên đã tham gia chạy hưởng ứng Ngày chạy Olympic vì sức khỏe toàn dân.

 

                                                                                      Đỗ Hà

 

 

 

Các tin khác


Khởi tranh Giải vô địch Bóng ném bãi biển quốc gia năm 2024

Chiều 22/4, tại khu vực Bãi Sau, đường Thùy Vân, thành phố Vũng Tàu, Liên đoàn Bóng ném Việt Nam phối hợp với Sở Văn hóa và Thể thao tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu tổ chức Lễ khai mạc Giải vô địch Bóng ném bãi biển quốc gia năm 2024.

Mở cửa tự do trận đấu bóng đá giữa Hoà Bình FC và Câu lạc bộ Phú Thọ vào lúc 17 giờ ngày 5/5

Ngày 22/4, Sở Văn hoá, Thể thao và Du lịch tỉnh Hoà Bình đã có văn bản đề nghị tuyên truyền các trận thi đấu trên sân nhà của Câu lạc bộ Bóng đá Hòa Bình (Hoà Bình FC) tại Giải Bóng đá hạng Nhất quốc gia - Bia Sao Vàng mùa giải 2023/24 từ vòng 15, 16, 18, 19 trên Sân vận động tỉnh Hoà Bình.

Khai mạc Giải vô địch Roller sports Cup quốc gia năm 2024

Ngày 21/4, tại thành phố Thái Nguyên, Cục Thể dục thể thao (Bộ Văn hoá Thể thao và Du lịch) phối hợp với Sở Văn hoá, Thể thao và Du lịch tỉnh Thái Nguyên tổ chức khai mạc Giải vô địch Roller sports Cup quốc gia năm 2024.

8 đội tham gia Giải Bóng đá nam công nhân viên chức lao động thành phố Hòa Bình 

Từ ngày 6 - 20/4, Liên đoàn Lao động thành phố Hòa Bình phối hợp tổ chức thành công Giải Bóng đá nam công nhân viên chức lao động năm 2024.

Thể thao Việt Nam giành thêm 2 vé tới Olympic Paris 2024

Sáng 21/4, hai bộ môn Canoeing và Rowing đã xuất sắc giành tấm vé thứ 8 và 9 cho Thể thao Việt Nam tới Olympic Paris 2024.

Khuất Văn Khang ghi siêu phẩm, U23 Việt Nam mở toang cửa vào tứ kết

Tối 20/4, đội tuyển U23 Việt Nam đã xuất sắc vượt qua U23 Malaysia với tỉ số 2-0. Với 2 trận toàn thắng, U23 Việt Nam đã có trong tay 6 điểm và mở toang cửa vào tứ kết Giải U23 châu Á 2024.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục