BTC trao giải cho đội nam vô địch mùa giải năm 2015.

BTC trao giải cho đội nam vô địch mùa giải năm 2015.

(HBĐT) - Huyện Lạc Thuỷ vừa tổ chức giải bóng chuyền năm 2015. Tham gia giải có 6 đội nam dự nội dung các đội mạnh; 9 đội nam và 6 đội nữ dự nội dung phong trào.

 

Các đội nam được chia thành các bảng, đấu vòng tròn, chọn các đội có thành tích cao vào bán kết và chung kết. Giải đã thu hút sự tham gia của đông đảo người hâm mộ. Kết quả, giải các đội mạnh, giải nhất: xã An Bình, giải nhì: Lữ đoàn 72, giải ba: xã Cố Nghĩa, giải khuyến khích: Công an huyện. Giải nam phong trào, nhất: xã Thanh Nông, giải nhì: Cụm Kho K23; giải ba: xã An Lạc; giải KK: xã Đồng Tâm. Giải nữ phong trào, giải nhất: thị trấn Thanh Hà, giải nhì: xã Thanh Nông, giải ba: xã Đồng Môn, giải KK: xã Khoan Dụ. Từ kết quả giải, Lạc Thuỷ tuyển chọn các VĐV xuất sắc chuẩn bị tham gia các giải bóng chuyền cấp tỉnh, ngành năm 2015./.

 

* Từ ngày 6 – 10/3, Phòng GD&ĐT thành phố đã tổ chức giải bóng đá Hội khoẻ Phù đổng học sinh tiểu học, THCS năm 2015.

 

Tham dự giải có trên 300 vận động viên của 27 đội bóng đến từ 16 trường tiểu học và 11 trường THCS trên địa bàn thành phố. Qua 5 ngày với 48 trận thi đấu sôi nổi, hấp dẫn đã có 218 bàn thắng được ghi. Kết quả, BTC đã trao giải nhất cho trường TH Thịnh Lang và trường THCS Hữu Nghị, giải nhì thuộc về trường TH Võ Thị Sáu và THCS Sông Đà, giải ba thuộc về các trường TH Hữu Nghị - TH Lê Văn Tám và THCS Lê Quý Đôn – THCS Lý Tự Trọng. Trường TH Đồng Tiến và THCS Dân Chủ đạt giải phong cách.

 

          

         Lãnh đạo UBND thành phố trao cờ cho 2 đội đạt giải nhất.

 

Ngoài ra, BTC đã trao giải cầu thủ xuất sắc nhất giải cho Trần Đức Hoàng Anh, trường TH Võ Thị Sáu và Nguyễn Văn Hoàng, trường THCS Sông Đà; trao giải cầu thủ ghi nhiều bàn thắng nhất cho Nguyễn Quang Huy, TH Thịnh Lang (với 9 bàn thắng) và Hoàng Hà Đức, THCS Hữu Nghị (với 8 bàn thắng); giải thủ môn xuất sắc nhất thuộc về Trần Thanh Thái, trường TH Võ Thị Sáu và Nguyễn Đức Long, trường THCS Lý Tự Trọng.

 

 

                                                                               V.T – Đ.H

 

Các tin khác


Công bố danh sách 23 cầu thủ tham dự vòng Chung kết U23 châu Á 2024

Theo thông tin từ Liên đoàn Bóng đá Việt Nam (VFF), chiều 15/4 theo giờ Qatar, Huấn luyện viên Hoàng Anh Tuấn đã chính thức công bố danh sách 23 cầu thủ Đội tuyển U23 Việt Nam tham dự vòng Chung kết U23 châu Á 2024.

Các tuyển thủ U23 Việt Nam cạnh tranh tích cực cho danh sách chính thức

Sau khi ổn định sinh hoạt tại nơi đóng quân mới, đội tuyển U23 Việt Nam đã trở lại sân tập để tiếp tục hoàn thiện bước chuẩn bị cuối cùng cho Vòng chung kết U23 châu Á 2024. Các cầu thủ nỗ lực thể hiện bản thân để được chọn vào danh sách 23 cầu thủ tham dự chính thức giải đấu.

Huyện Tân Lạc giành giải nhất toàn đoàn Giải bắn nỏ, kéo co, đẩy gậy trẻ - vô địch tỉnh năm 2024

Từ ngày 12 - 15/4, tại Nhà thi đấu Thể dục thể thao tỉnh, Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tổ chức Giải bắn nỏ, kéo co, đẩy gậy trẻ - vô địch tỉnh năm 2024.

Hấp dẫn Cuộc đua xe đạp toàn quốc tranh Cúp truyền hình Thành phố Hồ Chí Minh tại thành phố Hòa Bình

Chặng 3 Cuộc đua xe đạp toàn quốc tranh Cúp truyền hình TP Hồ Chí Minh lần thứ 36, năm 2024 có chủ đề "Non sông liền một dải – Niềm tin chiến thắng” vừa được tổ chức thành công tại TP Hoà Bình. Sự kiện nhằm hưởng ứng Năm Du lịch quốc gia - Điện Biên 2024 và chào mừng kỷ niệm 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ (7/5/1954 - 7/5/2024); kỷ niệm 49 năm ngày giải phóng hoàn toàn miền Nam, thống nhất đất nước (30/4/1975 - 30/4/2024).

Trên 400 vận động viên tranh tài Giải bắn nỏ, kéo co, đẩy gậy trẻ - vô địch tỉnh năm 2024

Sáng 12/4, tại Nhà thi đấu Thể dục thể thao tỉnh, Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tổ chức khai mạc Giải bắn nỏ, kéo co, đẩy gậy trẻ - vô địch tỉnh Hòa Bình năm 2024. Đây là giải thể thao truyền thống được tỉnh tổ chức hàng năm. Giải thu hút trên 400 vận động viên đến từ 10 huyện, thành phố, tranh tài 33 bộ huy chương.

Thể thao Việt Nam tăng tốc giành vé Olympic Paris 2024

Đặt mục tiêu phấn đấu giành từ 12 - 15 suất dự Olympic Paris 2024, nhưng đến thời điểm này, thể thao Việt Nam vẫn chưa hoàn thành được 50% chỉ tiêu và vẫn đang trong hành trình tìm kiếm thêm suất chính thức trong bối cảnh phía trước còn khá nhiều khó khăn.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục