Bùi Thị Hà và tầm huy chương vàng ở nội dung nữ THPT, sinh viên tại Giải việt dã truyền thống Cúp Báo Hòa Bình lần thứ XXIV, năm 2015.

Bùi Thị Hà và tầm huy chương vàng ở nội dung nữ THPT, sinh viên tại Giải việt dã truyền thống Cúp Báo Hòa Bình lần thứ XXIV, năm 2015.

(HBĐT) - Đoạt giải nhất ở nội dung nữ trung học phổ thông, sinh viên ở Giải việt dã truyền thống Cúp Báo Hòa Bình lần thứ XXIV, năm 2015 vừa qua, Bùi Thị Hà được đánh giá là một trong những VĐV xuất sắc của giải. Như vậy VĐV sinh năm 1998 này đã có 4 năm gắn bó với môn việt dã và đã giành được những kết quả đáng ghi nhận.

 

Bén duyên với việt dã từ năm 2011, đến năm 2012, Hà chính thức tham gia các cuộc thi chạy việt dã của tỉnh. Nói về cơ duyên của mình với môn việt dã, Hà cho biết: “Ngày trước, em học trường THCS Thung Nai, thấy em có năng khiếu cũng như niềm yêu thích môn thể dục, đặc biệt môn chạy, cô giáo đã giới thiệu em với trường phổ thông năng khiếu thể dục thể thao. Em được nhận vào trường và bắt đầu học chạy “chuyên nghiệp” từ đó. Năm 2012, em  đăng kí tham gia chạy việt dã ở nội dung nữ trẻ, nhưng chưa đạt được thành tích như mong muốn. Bước vào mùa giải năm 2013, 2014, với kinh nghiệm thi của năm trước và được rèn luyện  tại trường,  em tiếp tục tham gia chạy việt dã ở nội dung nữ trẻ và đều đạt giải nhất.” Năm nay, ở khối trung học phổ thông, sinh viên, Hà "rinh" về cho mình thêm tấm huy chương vàng nữa. Sau 4 năm tham gia các cuộc thi chạy việt dã, Hà đã sở hữu trong tay 3 tấm  huy chương vàng của giải chạy việt dã tỉnh và một huy chương đồng của Hội Thi thể thao các dân tộc thiểu số toàn quốc vừa diễn ra ở Lai Châu tháng 11 vừa qua. Những thành tích đó là món quà tặng cho chính Hà bởi niềm đam mê, sự khát khao vươn lên đỉnh cao của môn chạy việt dã của em . Đó cũng là bằng chứng chứng minh những cố gắng vượt bậc của cô gái trẻ này, là kết quả của quá trình học tập, rèn luyện gian khổ không ngừng của mình. Đều đặn hằng ngày, Hà đều phải tập luyện với các nội dung: chạy bền 5km – 12km, chạy nhanh 200m, tập sức bền 200m, 400m, 800m. Với chế độ tập luyện thường xuyên, liên tục như vậy, Hà không cho phép mình lơ là và luôn cố gắng rèn luyện tốt để hướng tới những giải đấu cao hơn. Cô gái trẻ này luôn có khát khao vào một ngày gần nhất sẽ được tham dự thi đấu tại giải điền kinh toàn quốc.

 

Chia sẻ về bí quyết chạy việt dã của mình, Hà cho biết: “ Em chủ động đăng kí thi các giải thi đấu để rút ra kinh nghiệm cho bản thân, đồng thời trong cuộc thi luôn luôn phải dặn mình cố gắng hết sức. Trước hết vượt qua là chính mình. Một bí quyết quan trọng là khi bắt đầu chạy, em đều giữ sức, không tham chạy nhanh, đến đoạn cuối thì mình tăng tốc, như vậy sẽ dễ đạt được kết quả cao”.

 

 

                                                          Nguyễn Tuyết (CTV)

 

Các tin khác


Lịch thi đấu U23 châu Á 2024 hôm nay 17/4: U23 Việt Nam xuất trận

ĐT U23 Việt Nam sẽ đối đầu U23 Kuwait ở lượt trận ra quân bảng D Vòng chung kết U23 châu Á 2024 vào lúc 22 giờ 30 trên Sân vận động Al Janoub.

Công bố danh sách 23 cầu thủ tham dự vòng Chung kết U23 châu Á 2024

Theo thông tin từ Liên đoàn Bóng đá Việt Nam (VFF), chiều 15/4 theo giờ Qatar, Huấn luyện viên Hoàng Anh Tuấn đã chính thức công bố danh sách 23 cầu thủ Đội tuyển U23 Việt Nam tham dự vòng Chung kết U23 châu Á 2024.

Các tuyển thủ U23 Việt Nam cạnh tranh tích cực cho danh sách chính thức

Sau khi ổn định sinh hoạt tại nơi đóng quân mới, đội tuyển U23 Việt Nam đã trở lại sân tập để tiếp tục hoàn thiện bước chuẩn bị cuối cùng cho Vòng chung kết U23 châu Á 2024. Các cầu thủ nỗ lực thể hiện bản thân để được chọn vào danh sách 23 cầu thủ tham dự chính thức giải đấu.

Huyện Tân Lạc giành giải nhất toàn đoàn Giải bắn nỏ, kéo co, đẩy gậy trẻ - vô địch tỉnh năm 2024

Từ ngày 12 - 15/4, tại Nhà thi đấu Thể dục thể thao tỉnh, Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tổ chức Giải bắn nỏ, kéo co, đẩy gậy trẻ - vô địch tỉnh năm 2024.

Hấp dẫn Cuộc đua xe đạp toàn quốc tranh Cúp truyền hình Thành phố Hồ Chí Minh tại thành phố Hòa Bình

Chặng 3 Cuộc đua xe đạp toàn quốc tranh Cúp truyền hình TP Hồ Chí Minh lần thứ 36, năm 2024 có chủ đề "Non sông liền một dải – Niềm tin chiến thắng” vừa được tổ chức thành công tại TP Hoà Bình. Sự kiện nhằm hưởng ứng Năm Du lịch quốc gia - Điện Biên 2024 và chào mừng kỷ niệm 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ (7/5/1954 - 7/5/2024); kỷ niệm 49 năm ngày giải phóng hoàn toàn miền Nam, thống nhất đất nước (30/4/1975 - 30/4/2024).

Trên 400 vận động viên tranh tài Giải bắn nỏ, kéo co, đẩy gậy trẻ - vô địch tỉnh năm 2024

Sáng 12/4, tại Nhà thi đấu Thể dục thể thao tỉnh, Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tổ chức khai mạc Giải bắn nỏ, kéo co, đẩy gậy trẻ - vô địch tỉnh Hòa Bình năm 2024. Đây là giải thể thao truyền thống được tỉnh tổ chức hàng năm. Giải thu hút trên 400 vận động viên đến từ 10 huyện, thành phố, tranh tài 33 bộ huy chương.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục