Các VĐV thi đấu bóng bàn đôi nam tại giải thể thao ngành VH -TT&DL năm 2016.

Các VĐV thi đấu bóng bàn đôi nam tại giải thể thao ngành VH -TT&DL năm 2016.

(HBĐT) - Những năm gần đây, thực hiện CVĐ “Toàn dân rèn luyện thân thể theo gương Bác Hồ vĩ đại” phong trào tập luyện thể thao trong cán bộ, công nhân, viên chức ngày càng sôi nổi. Đây là tín hiệu tích cực góp phần nâng cao thể lực, tạo điều kiện để cán bộ, công chức hoàn thành tốt nhiệm vụ chuyên môn.

 

Tại giải bóng bàn - cầu lông Đảng uỷ Khối các cơ quan tỉnh và Công đoàn Viên chức tỉnh tổ chức tại Nhà thi đấu tỉnh vào tháng 3 vừa qua đã thu hút gần 300 VĐV của 54 cơ quan, đơn vị trong khối tham dự cùng hàng trăm cổ động viên là cán bộ, công chức ở các cơ quan đến xem và cổ vũ các trận đấu. Qua các trận đấu, mặc dù không phải các VĐV chuyên nghiệp nhưng nhiều VĐV đã thể hiện trình độ kỹ thuật cao, mang đến cho người xem những trận cầu hay, hấp dẫn. Các VĐV đến với giải đấu không chỉ tham vọng mang về thành tích cao cho đơn vị mình mà hơn cả đây còn là dịp để mỗi cán bộ, công chức được giao lưu, trao đổi, học hỏi kinh nghiệm với nhau. Chị Đinh Thị Loan, cán bộ Văn phòng Tỉnh uỷ cho biết: Thực hiện CVĐ “Toàn dân rèn luyện thân thể theo gương Bác Hồ vĩ đại”, phong trào rèn luyện thân thể cũng như phong trào TD -TT trong cb, cnvc - lđ trong các cơ quan, đơn vị hiện nay được nâng cao. Với mỗi CB, CNVC trong các cơ quan, đơn vị hiện nay được nâng cao. Với mỗi CB, CC đều nhận thấy đây là môi trường rèn luyện sức khoẻ tốt, có sức khoẻ tốt thì chất lượng công tác ngày càng được nâng cao. Dù bận nhiều việc nhưng vào mỗi buổi chiều, tôi cũng cố sắp xếp thời gian hợp lý để cùng các anh chị em trong cơ quan chơi cầu lông để nâng cao sức khoẻ và giải toả những căng thẳng, mệt mỏi.  

Không chỉ có cán bộ, công chức trẻ mới tham gia luyện tập thể thao mà hầu hết cán bộ, công chức ở mọi lứa tuổi đều tự chọn cho mình môn thể thao hoặc một hình thức tập luyện phù hợp để rèn luyện sức khỏe, nâng cao thể lực. Hiện nay, tại hầu hết các cơ quan, đơn vị đều có sân chơi thể thao, trong đó, một số cơ quan đã xây được nhà đa năng để tập luyện. Những môn thể thao được nhiều người ưa thích như bóng bàn, cầu lông, bóng chuyền, bóng đá... Ngoài tập luyện, chơi thể thao tại cơ quan, nhiều cán bộ, công chức còn tham gia sinh hoạt tại các CLB bóng bàn, cầu lông, bóng đá của địa phương. Điều này đã giúp mọi người lấy lại sự cân bằng giữa làm việc và giải trí, giải tỏa những căng thẳng, mệt mỏi để sau đó làm việc được tốt hơn. 

Nhằm thúc đẩy phong trào, động viên cán bộ, công chức trong các cơ quan, đơn vị tích cực tập luyện thể thao. Vào các ngày lễ, ngày kỷ niệm, nhiều cơ quan, tổ chức các giải thể thao, hội thao thu hút đông đảo CB, CNV tham gia thi đấu. Ngoài ra, hàng năm, Đảng ủy Khối các cơ quan tỉnh, LĐLĐ tỉnh đều phối hợp tổ chức các giải bóng bàn, cầu lông, quần vợt, bóng đá thu hút nhiều VĐV ở các cơ quan, đơn vị tham gia.

Việc tập luyện TD -TT  trong CB, CC, người lao động thường được diễn ra vào các buổi chiều sau giờ làm việc và tùy theo sở thích, điều kiện kinh tế, thời gian, sức khỏe, mỗi người lựa chọn cho mình một môn thể thao phù hợp để rèn luyện. Thông qua việc rèn luyện TD -TT  mỗi ngày đã giúp mọi người lấy lại sự cân bằng sau những giờ làm việc căng thẳng, có tinh thần thoải mái hơn, sức khỏe, thể lực tốt hơn để thực hiện công việc cho ngày hôm sau. Đồng thời, qua giao lưu thi đấu thể thao đã góp phần xây đắp tình đoàn kết đồng nghiệp, mọi người hòa mình vào tập thể, mạnh dạn hơn trong giao tiếp và đó là động lực để cùng nhau phấn đấu rèn luyện, nâng cao trình độ chuyên môn, nghiệp vụ phục vụ tốt nhất cho công tác.

 

 

                                                                        Hồng Ngọc

 

Các tin khác


8 đội tham gia Giải Bóng đá nam công nhân viên chức lao động thành phố Hòa Bình 

Từ ngày 6 - 20/4, Liên đoàn Lao động thành phố Hòa Bình phối hợp tổ chức thành công Giải Bóng đá nam công nhân viên chức lao động năm 2024.

Thể thao Việt Nam giành thêm 2 vé tới Olympic Paris 2024

Sáng 21/4, hai bộ môn Canoeing và Rowing đã xuất sắc giành tấm vé thứ 8 và 9 cho Thể thao Việt Nam tới Olympic Paris 2024.

Khuất Văn Khang ghi siêu phẩm, U23 Việt Nam mở toang cửa vào tứ kết

Tối 20/4, đội tuyển U23 Việt Nam đã xuất sắc vượt qua U23 Malaysia với tỉ số 2-0. Với 2 trận toàn thắng, U23 Việt Nam đã có trong tay 6 điểm và mở toang cửa vào tứ kết Giải U23 châu Á 2024.

Dấu ấn thể thao Hòa Bình tại đấu trường quốc gia

Vừa qua, đoàn thể thao tỉnh Hòa Bình đã tham gia tranh tài tại Giải vô địch đẩy gậy quốc gia lần thứ XVIII, năm 2024 và Giải vô địch kéo co quốc gia lần thứ XII, năm 2024. Những tấm huy chương quý giá đã giành được là động lực để các huấn luyện viên (HLV), vận động viên (VĐV) tiếp tục cải thiện thành tích trong những năm tới.

VCK Futsal châu Á 2024: Tuyển Việt Nam thắng Trung Quốc 1-0

Chiều 19/4, tuyển futsal Việt Nam đã vượt qua Trung Quốc ở lượt trận 2 bảng A VCK futsal châu Á 2024 nhờ bàn thắng duy nhất của Nhan Gia Hưng. Dù bất bại sau 2 lượt trận nhưng vé đi tiếp của đội tuyển futsal Việt Nam vẫn chưa chắc chắn và phải phụ thuộc nhiều vào đối thủ Thái Lan.

VCK U23 châu Á 2024: Tiền đạo Đình Bắc bị chấn thương nặng

Tin không vui đã đến với HLV Hoàng Anh Tuấn và ĐT U23 Việt Nam khi tiền đạo Nguyễn Đình Bắc dính chấn thương nặng và nhiều khả năng sẽ phải nói lời chia tay VCK giải bóng đá U23 châu Á.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục