Lee Chong Wei đã đối đầu Lin Dan đến 36 lần

Lee Chong Wei đã đối đầu Lin Dan đến 36 lần

Giải cầu lông Indonesia Super Series với tổng giá trị giải thưởng 900,000 USD quy tụ những siêu sao sáng giá nhất hiện nay.

Chỉ ít giờ trước khi giải đấu cấp độ 5 sao tại Jakarta khai màn, hạt giống số một và cũng là đương kim số một thế giới Chen Long (Trung Quốc) rút lui. Tuy nhiên sự vắng mặt của Chen Long không ảnh hưởng nhiều đến mức độ hấp dẫn của giải đấu, khi vẫn còn đó những cái tên đẳng cấp như Lin Dan, Lee Chong Wei, Viktor Axelsen hay Jan Ø. Jørgensen.

 

Giới chuyên môn bự báo cuộc đua vô địch năm nay sẽ chỉ xoay quanh hai cái tên Lin Dan và Lee Chong Wei, những người ở một đẳng cấp rất cao so với phần còn lại. Một trận chung kết trong mơ giữa họ hoàn toàn có thể xảy ra vào ngày 5/6 tới.

Theo kết quả bắt thăm, Lee Chong Wei - hạt giống số hai của giải nằm ở nhánh hai. Lee đối đầu tay vợt 22 tuổi của Ấn Độ Sameer Verma ở trận mở màn. Ở vòng hai Lee Chong Wei có thể gặp một tay vợt 22 tuổi khác là Ng Ka Long (Hồng Kông), trước khi chạm trán Chou Tien Chen (Đài Bắc) ở tứ kết và Viktor Axelsen (Đan Mạch) ở bán kết.

Đây đều là những đối thủ yêu thích của Lee Chong Wei, riêng Viktor Axelsen - đối thủ lớn nhất nhánh này của Lee chính là người anh vừa thắng cách đây một tuần ở bán kết Thomas Cup.

Nhánh còn lại Lin Dan, hạt giống số ba có quyền mơ về một tấm vé chung kết. Tuy nhiên trước đó Lin Dan cần đánh bại đối thủ khó chịu Jan Ø. Jørgensen ở tứ kết rồi Tian Houwei ở bán kết.

Trong quá khứ Lin Dan và Lee Chong Wei gặp nhau 36 lần với 25 chiến thắng cho Lin Dan. Tuy nhiên Lee Chong Wei mới là người có lợi thế lớn hơn khi hạ Lin Dan ở hai lần gặp gần nhất tại China Open 2015 và giải VĐCÁ 2016. Phong độ của Lee cũng đang ổn định hơn nhiều so với Lin Dan.

Ở giải Indonesia, Lee Chong Wei đã từng năm lần lên ngôi (2007, 2009, 2010, 2011, 2013), trong khi Lin Dan đang khao khát danh hiệu đầu tiên.

                                                                           Theo Tinthethao

Các tin khác


Mở cửa tự do trận đấu bóng đá giữa Hoà Bình FC và Câu lạc bộ Phú Thọ vào lúc 17 giờ ngày 5/5

Ngày 22/4, Sở Văn hoá, Thể thao và Du lịch tỉnh Hoà Bình đã có văn bản đề nghị tuyên truyền các trận thi đấu trên sân nhà của Câu lạc bộ Bóng đá Hòa Bình (Hoà Bình FC) tại Giải Bóng đá hạng Nhất quốc gia - Bia Sao Vàng mùa giải 2023/24 từ vòng 15, 16, 18, 19 trên Sân vận động tỉnh Hoà Bình.

Khai mạc Giải vô địch Roller sports Cup quốc gia năm 2024

Ngày 21/4, tại thành phố Thái Nguyên, Cục Thể dục thể thao (Bộ Văn hoá Thể thao và Du lịch) phối hợp với Sở Văn hoá, Thể thao và Du lịch tỉnh Thái Nguyên tổ chức khai mạc Giải vô địch Roller sports Cup quốc gia năm 2024.

8 đội tham gia Giải Bóng đá nam công nhân viên chức lao động thành phố Hòa Bình 

Từ ngày 6 - 20/4, Liên đoàn Lao động thành phố Hòa Bình phối hợp tổ chức thành công Giải Bóng đá nam công nhân viên chức lao động năm 2024.

Thể thao Việt Nam giành thêm 2 vé tới Olympic Paris 2024

Sáng 21/4, hai bộ môn Canoeing và Rowing đã xuất sắc giành tấm vé thứ 8 và 9 cho Thể thao Việt Nam tới Olympic Paris 2024.

Khuất Văn Khang ghi siêu phẩm, U23 Việt Nam mở toang cửa vào tứ kết

Tối 20/4, đội tuyển U23 Việt Nam đã xuất sắc vượt qua U23 Malaysia với tỉ số 2-0. Với 2 trận toàn thắng, U23 Việt Nam đã có trong tay 6 điểm và mở toang cửa vào tứ kết Giải U23 châu Á 2024.

Dấu ấn thể thao Hòa Bình tại đấu trường quốc gia

Vừa qua, đoàn thể thao tỉnh Hòa Bình đã tham gia tranh tài tại Giải vô địch đẩy gậy quốc gia lần thứ XVIII, năm 2024 và Giải vô địch kéo co quốc gia lần thứ XII, năm 2024. Những tấm huy chương quý giá đã giành được là động lực để các huấn luyện viên (HLV), vận động viên (VĐV) tiếp tục cải thiện thành tích trong những năm tới.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục