(HBĐT) - Cùng đoàn cán bộ của Sở KH &ĐT, Sở VH -TT&DL, chúng tôi có buổi khảo sát tình hình thực tế tại xóm Khan Hạ, xã Ba Khan (Mai Châu). Đây là địa điểm mà Công ty TNHH du lịch sinh thái Ba Khan dự kiến đầu tư vốn để xây dựng biệt thự nghỉ dưỡng, ăn uống ven hồ, kết nối tuyến du lịch từ Ba Khan đến 2 xã Ngòi Hoa và Phúc Sạn.

 

Anh Nguyễn Giang Nam, Công ty TNHH du lịch sinh thái Ba Khan cho biết: Ba Khan nằm  dưới chân đèo Thung Khe quanh năm mây mù, một bên là vách núi hùng vĩ,  một bên là dòng sông Đà trong xanh. Nơi đây là điểm đến hấp dẫn với khách du lịch bởi hệ thống đường giao thông đã được kiên cố hóa, khung cảnh thiên nhiên đẹp hoang sơ và các món ăn ẩm thực dân tộc độc đáo. Ba Khan còn tạo cơ hội cho du khách được trải nghiệm và khám phá cảm giác mạnh với dịch vụ thăm quan sông Đà bằng bè nổi, đạp xe khám phá khung cảnh núi rừng... Bên cạnh các bản du lịch truyền thống như bản Lác, bản Văn, bản Pom Cọong... thì phát triển các khu du lịch sinh thái mới sẽ làm phong phú thêm sản phẩm du lịch cho Mai Châu, hình thành tuyến du lịch nội vùng, giúp địa phương tận dụng hết tiềm năng, thế mạnh để phát triển xứng tầm là điểm du lịch quốc gia.  

Học sinh các trường quốc tế chơi trò chơi dân gian trong khu du lịch bản Lác (xã Chiềng Châu, Mai Châu).

Đồng chí Hà Thị Hòa, Trưởng phòng VH - TT huyện cho biết: “Ngày 4/7/2016, Chủ tịch UBND tỉnh đã ký Quyết định số 1728/ QĐ-UBND về việc phê duyệt quy hoạch phát triển điểm du lịch quốc gia Mai Châu đến năm 2030”. Đây là căn cứ quan trọng để địa phương tiến hành các giải pháp xây dựng thị trường, sản phẩm, phân khu, tuyến du lịch, ban hành danh mục dự án ưu tiên đầu tư và đặc biệt là thực hiện các cơ chế chính sách thu hút đầu tư cho hoạt động du lịch. Quan điểm là phát triển du lịch Mai Châu theo hướng bền vững gắn với bảo tồn và phát huy các giá trị văn hóa dân tộc, các giá trị tự nhiên; giữ gìn cảnh quan và bảo vệ môi trường.  

Điểm du lịch quốc gia Mai Châu được quy hoạch với diện tích khoảng 710 ha. Quyết định cũng đã phê duyệt 16 dự án đầu tư các khu du lịch, 12 dự án hỗ trợ phát triển du lịch và du lịch cộng đồng, 5 dự án đầu tư hệ thống đường giao thông, bến xe đảm bảo kết cấu hạ tầng cho hoạt động du lịch. Dựa trên những tiềm năng, lợi thế sẵn có, Mai Châu chủ trương phát triển du lịch đặc thù như: tìm hiểu thăm quan bản làng, trải nghiệm cuộc sống tại bản, thưởng thức ẩm thực địa phương, tham gia các lễ hội truyền thống, trải nghiệm các hoạt động sản xuất nông, ngư nghiệp, mua sắm sản phẩm thủ công mỹ nghệ, tắm thuốc lá dân tộc... Đồng thời phát triển các sản phẩm bổ trợ phục vụ khách du lịch như: lưu trú, ẩm thực, thể thao mặt nước, vui chơi giải trí... Đặc biệt là từng bước hình thành các tuyến du lịch liên kết quốc tế, liên tỉnh, liên vùng, nội tỉnh, du lịch đường thủy và nội vùng. Trong đó, du lịch nội vùng sẽ phát triển thêm các điểm du lịch có nhiều tiềm năng nhưng chưa được khai thác như: Cun Pheo, Piềng Vế, Bao La, Xăm Khòe, Mai Hịch, Noong Luông, Pù Bin...  

Theo kế hoạch, địa phương cũng sẽ thành lập Ban quản lý điểm du lịch quốc gia Mai Châu để giải quyết các vấn đề có liên quan như đầu tư phát triển sản phẩm, xúc tiến quảng bá du lịch, bảo vệ môi trường, bảo tồn, khai thác tài nguyên thiên nhiên, quản lý, sử dụng đất, cơ sở hạ tầng... Huyện sẽ ban hành các cơ chế, chính sách thu hút đầu tư như: hỗ trợ về đất đai, phát triển cơ sở lưu trú du lịch đạt chuẩn từ 3 sao trở lên, phát triển nhà hàng đạt chuẩn, phát triển nguồn nhân lực, xử lý môi trường, xây nhà vệ sinh đạt chuẩn... Phấn đấu đến năm 2020, Mai Châu đón khoảng 530 nghìn lượt khách, trong đó, khách quốc tế 163 nghìn lượt khách, tổng doanh thu từ du lịch đạt 220 tỷ đồng và tạo việc làm cho khoảng 3.000 lao động với thu nhập ổn định.

 

                                                                              Dương Liễu

                                                              

Các tin khác


Bế mạc Liên hoan nghệ thuật quần chúng lực lượng vũ trang và thanh niên, sinh viên tỉnh Hòa Bình lần thứ X, năm 2024

Tối 25/4, Ban Tổ chức các hoạt động kỷ niệm 80 năm Ngày thành lập Quân đội nhân dân Việt Nam, 35 năm Ngày hội Quốc phòng toàn dân tổ chức bế mạc Liên hoan nghệ thuật quần chúng lực lượng vũ trang (LLVT) và thanh niên, sinh viên tỉnh Hòa Bình lần thứ X, năm 2024. Đến dự có các đồng chí: Nguyễn Văn Toàn, Phó Chủ tịch UBND tỉnh, Trưởng Ban Tổ chức (BTC); Vũ Văn Hoài, Phó Chủ nhiệm chính trị Quân khu 3; lãnh đạo các sở, ban, ngành của tỉnh...

Liên hoan nghệ thuật quần chúng lực lượng vũ trang và thanh niên, sinh viên tỉnh Hòa Bình lần thứ X, năm 2024

Tối 24/4, tại Cung Văn hoá tỉnh, Ban Tổ chức các hoạt động kỷ niệm 80 năm Ngày thành lập Quân đội nhân dân Việt Nam, 35 năm Ngày hội Quốc phòng toàn dân tổ chức khai mạc Liên hoan nghệ thuật quần chúng lực lượng vũ trang (LLVT) và thanh niên, sinh viên tỉnh Hòa Bình lần thứ X, năm 2024. Đến dự có đồng chí Nguyễn Văn Toàn, Phó Chủ tịch UBND tỉnh; lãnh đạo các sở, ban, ngành và UBND các huyện, thành phố.

Khu 1, thị trấn Cao Phong: Khơi dậy tinh thần đoàn kết xây dựng khu dân cư văn hóa

Từ một khu dân cư (KDC) không có hoạt động gì nổi bật, Khu 1 - thị trấn Cao Phong, huyện Cao Phong đã bứt phá, trở thành điểm sáng thực hiện phong trào xây dựng nhà văn hoá (NVH), KDC văn hoá ở địa phương nhờ khơi dậy được tinh thần đoàn kết, tập hợp sức mạnh toàn dân.

Tuyên truyền cổ động kỷ niệm 70 năm chiến thắng Điện Biên Phủ tại Đà Bắc

Nhân kỷ niệm 70 năm chiến thắng Điện Biên Phủ (7/5/1954 - 7/5/2024), kỷ niệm 80 năm ngày thành lập Quân đội nhân dân Việt Nam (22/12/1944 - 22/12/2024), kỷ niệm 49 năm ngày giải phóng miền Nam thống nhất đất nước (30/4/1975 - 30/4/2024), Trung tâm Văn hóa - Điện ảnh tỉnh Hòa Bình phối hợp Trường Cảnh sát nhân dân 1, Trung tâm VH-TT&TT huyện Đà Bắc vừa tổ chức đêm giao lưu văn nghệ tuyên truyền lưu động đợt I, năm 2024.

Ấn tượng Ngày Sách và Văn hóa đọc lần thứ 3 

Xác định vai trò, tầm quan trọng của sách và văn hóa đọc, ngày 24/2/2014, Thủ tướng Chính Phủ đã ký Quyết định số 284/QĐ-TTg lấy ngày 21/4 hằng năm là Ngày Sách Việt Nam. Đến nay, Ngày Sách Việt Nam đã trở thành hoạt động văn hóa thường niên, góp phần làm phong phú thêm đời sống tinh thần của Nhân dân các dân tộc trong tỉnh. Năm nay, Hòa Bình chọn tổ chức Ngày Sách và Văn hóa đọc tại huyện Lạc Sơn và đã để lại ấn tượng tốt đẹp. Qua đó, tôn vinh văn hóa đọc và cổ vũ phong trào đọc, làm theo sách.

Gìn giữ điệu xoè Thái Mai Châu

Điệu xoè Thái ở Mai Châu đã có từ lâu đời và được lưu truyền từ thế hệ trước cho thế hệ sau. Múa xòe không chỉ là điệu múa phổ biến trong cộng đồng người Thái mà còn là nét văn hóa đặc sắc, hình thức sinh hoạt không thể thiếu trong các hoạt động văn hóa và đời sống tinh thần.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục