Ông Chu Văn Hòa, Cục trưởng Cục Xuất bản, In và Phát hành cho biết Cục gửi công văn tới các tỉnh thành kiểm tra và tịch thu ấn bản mới Miếng ngon Hà Nội. Sau đó, Cục tiến hành tiêu hủy các bản sách sai phạm, đề xuất với cơ quan có thẩm quyền để đưa ra quyết định xử phạt.

Quyết định này xuất phát từ việc phát hiện sai phạm nghiêm trọng trong cuốn Miếng ngon Hà Nội của Vũ Bằng, NXB Dân trí ấn hành. Đây là cuốn sách liên kết giữa NXB này và Cty Văn hóa Minh Tân - Nhà sách Minh Thắng.

 

Sách "Miếng ngon Hà Nội”của NXB Dân Trí bị tịch thu và tiêu hủy do có sai phạm nghiêm trọng về nội dung.

 Theo giải trình của lãnh đạo NXB Dân Trí, Nhà sách Minh Thắng tự ý sửa nội dung và đưa sách phát hành trước thời gian dự kiến. Trong bản thảo Nhà sách Minh Thắng gửi đến NXB Dân trí, nguyên văn câu chữ ở trang 213: "Tôi ao ước một ngày đất nước thanh bình và thống nhất; toàn dân sát cánh với nhau ăn mừng Đại Nhật bằng một bữa tiệc vĩ đại có đủ những miếng ngon Hà Nội”. Tuy nhiên, trong ấn bản mới do Nhà sách Minh Thắng ấn hành lại tự sửa nội dung thành sai lệch và phản động. Đại diện NXB Dân trí có giải trình và làm việc với các cơ quan chức năng, trong đó trình hồ sơ biên tập và bản thảo lưu do Cty Văn hóa Minh Tân - Nhà sách Minh Thắng cung cấp cho NXB. Lãnh đạo Cục Xuất bản cũng cho biết, trong nội dung xác nhận đăng ký xuất bản cuốn sách không bao gồm phụ lục có nội dung các bài báo đăng trong sách và có đoạn viết sai. Đây là hành vi vi phạm nghiêm trọng Điều 10 Luật Xuất bản 2012.

Trong khi đó, ông Nguyễn Anh Vũ, Giám đốc NXB Văn học lên tiếng giải thích về thông tin cuốn Miếng ngon Hà Nội của Vũ Bằng liên kết xuất bản với Cty Văn hóa Minh Tân-Nhà sách Minh Thắng năm 2012. Trong thông báo của NXB Văn học đăng tải trên website nêu rõ:  "Cuốn Miếng ngon Hà Nội do NXB Văn học liên kết xuất bản nộp lưu chiểu quý 4 năm 2012. Sau khi kiểm tra sách lưu chiểu, NXB Văn học phát hiện thấy Cty TNHH Văn hóa Minh Tân-Nhà sách Minh Thắng đã không in theo đúng bản thảo được NXB Văn học cung cấp và duyệt cho tái bản.

Cụ thể, bản thảo do NXB Văn học cung cấp là bản in của NXB vào năm 1994 trong đó không có Phụ lục ở cuối sách. NXB Văn học yêu cầu Cty Văn hóa Minh Tân - Nhà sách Minh Thắng dừng phát hành, thu hồi và sửa chữa cuốn sách theo đúng bản thảo được cung cấp và duyệt tái bản. Cty Văn hóa Minh Tân gửi văn bản nhận sai sót và cam kết thực hiện nghiêm túc, nộp lại bản in đã được sửa chữa theo bản thảo duyệt in của NXB Văn học. Hiện nay NXB Văn học vẫn đang lưu trữ bản gốc của tất cả các văn bản, tài liệu trên và gửi cơ quan chức năng để báo cáo sự việc”.

Sự cố nêu trên và nhiều sai phạm thời gian được các nhà quản lý và nhà chuyên môn chỉ ra - hầu hết rơi vào sách liên kết xuất bản. Theo đó, nhiều sai phạm nghiêm trọng đều do sự ẩu tả của đơn vị liên kết và sự buông lỏng của nhiều NXB.

 

                                               TheoTienphong

Các tin khác


Ngày Sách và Văn hóa đọc Việt Nam trên địa bàn tỉnh lần thứ 3 năm 2024

Ngày 17/4, tại Nhà Văn hoá huyện Lạc Sơn, Sở Thông tin và Truyền thông phối hợp Sở Giáo dục và Đào tạo, Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch, UBND huyện Lạc Sơn tổ chức khai mạc Ngày Sách và Văn hóa đọc Việt Nam trên địa bàn tỉnh lần thứ 3 năm 2024.

Ấn tượng mô hình gìn giữ, phát huy bản sắc văn hóa dân tộc Mường

Năm học 2023 - 2024, Trường mầm non Bắc Sơn, xã Hùng Sơn, huyện Kim Bôi có 247 trẻ, chia thành 11 nhóm, lớp. Nhà trường có 36 cán bộ quản lý, giáo viên, nhân viên; 96,4% trẻ là người dân tộc Mường và dân tộc Dao. Bên cạnh thực hiện tốt công tác chăm sóc, giáo dục trẻ theo đúng quy định, nhà trường còn tạo dấu ấn với mô hình gìn giữ, phát huy bản sắc văn hóa Mường.

Công trình Đền thờ liệt sĩ Chiến trường Điện Biên Phủ đoạt giải thưởng Quy hoạch đô thị quốc gia

Chào mừng kỷ niệm 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ (7/5/1954-7/5/2024), chiều 15/4, tại trung tâm thành phố Điện Biên Phủ, Hội Quy hoạch Phát triển đô thị Việt Nam cùng Sở Xây dựng Điện Biên, Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch Điện Biên tổ chức lễ gắn biển "GIẢI ĐẶC BIỆT" trong hệ thống Giải thưởng Quy hoạch Đô thị Quốc gia lần thứ III (VUPA) năm 2022 cho công trình Đền thờ liệt sĩ Chiến trường Điện Biên Phủ.

Gặp mặt cơ quan báo chí, xuất bản, văn học nghệ thuật khu vực Trung du, miền núi Bắc Bộ

Chiều 15/4, tại TP Việt Trì, Ban Tuyên giáo T.Ư chủ trì, phối hợp với Tổng cục Chính trị Quân đội nhân dân Việt Nam, Quân khu 2 và Tỉnh ủy Phú Thọ tổ chức gặp mặt các cơ quan báo chí, xuất bản, văn học nghệ thuật khu vực Trung du, miền núi Bắc Bộ. Đồng chí Nguyễn Trọng Nghĩa, Bí thư T.Ư Đảng, Trưởng Ban Tuyên giáo T.Ư chủ trì cuộc gặp mặt.

Tổ chức Tết cổ truyền Bunpimay cho lưu học sinh, sinh viên Lào

Ngày 15/4, Trường Cao đẳng Kinh tế - Kỹ thuật Hoà Bình và Trường Cao đẳng Kỹ thuật Công nghệ Hoà Bình (TP Hoà Bình) phối hợp tổ chức Tết cổ truyền Bunpimay năm 2024 cho các lưu học sinh, sinh viên (HS, SV) Lào đang học tập tại 2 trường. 

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục