(HBĐT) - Năm 2016, Thanh tra chuyên ngành đã tiến hành kiểm tra hành chính đối với 150 đơn vị, cơ sở dịch vụ liên quan đến hoạt động văn hóa và kinh doanh dịch vụ văn hóa. Theo đó, lập biên bản nhắc nhở 1 cơ sở kinh doanh hoạt động karaoke; lập biên bản vi phạm hành chính đối với 2 đơn vị thực hiện quảng cáo; xử lý vi phạm hành chính với hình thức cảnh cáo 1 trường hợp, xử phạt 1 trường hợp số tiền 3 triệu đồng. 6 tháng đầu năm nay kiểm tra, giám sát các hoạt động văn hoá và kinh doanh dịch vụ văn hoá đối với 18 cơ sở kinh doanh karaoke, 10 điểm lưu hành, kinh doanh bản ghi âm, ghi hình ca múa nhạc, sân khấu, 16 đơn vị thực hiện thông báo quảng cáo, 12 chương trình biểu diễn nghệ thuật.


Đồng chí Nguyễn Công Thành, Chánh Thanh tra Sở VH-TT&DL cho biết: Thực hiện công tác thanh, kiểm tra hoạt động văn hóa, kinh doanh dịch vụ văn hóa trên địa bàn tỉnh, ngay từ đầu năm, Thanh tra Sở phối hợp với các phòng nghiệp vụ của Sở, cơ quan hữu quan tổ chức Đoàn kiểm tra liên ngành kiểm tra, giám sát về việc chấp hành các quy định của pháp luật về tổ chức và hoạt động lễ hội đối với các ban tổ chức, ban quản lý lễ hội, chủ đền, chủ động, thủ nhang như: lễ hội chùa Tiên, đền Rem (Lạc Thủy), đền Thượng Bồng Lai, thị trấn Cao Phong (Cao Phong), lễ hội Khai hạ Mường Bi (Tân Lạc), đền Bờ, xã Thung Nai (Cao Phong) và xã Vầy Nưa (Đà Bắc), đình Cổi (Lạc Sơn), động thác Bờ, xã Ngòi Hoa (Tân Lạc), hội "Cầu Mường” dân tộc Tày xã Mường Chiềng (Đà Bắc)... Đồng thời tổ chức kiểm tra hành chính đối với các đơn vị, cơ sở dịch vụ liên quan đến hoạt động văn hóa và kinh doanh dịch vụ văn hóa như hoạt động kinh doanh karaoke, bán và cho thuê băng đĩa, quảng cáo, biểu diễn nghệ thuật ca nhạc, tạp kỹ, xiếc, ảo thuật...


Tình trạng quảng cáo rao vặt diễn ra khá nhiều trên các tuyến đường ở thành phố Hòa Bình chưa được xử lý dứt điểm, gây mất mỹ quan đô thị. ảnh: Quảng cáo rao vặt trên bờ tường, cột điện tại đường Lê Lợi, phường Phương Lâm.

Qua tìm hiểu, trên địa bàn tỉnh hoạt động văn hóa, kinh doanh dịch vụ văn hóa diễn ra khá phong phú với nhiều loại hình: karaoke, internet, băng đĩa, quảng cáo, biểu diễn nghệ thuật... đáp ứng nhu cầu hưởng thụ văn hoá của nhân dân. Vào dịp đầu năm là thời điểm diễn ra nhiều lễ hội, hoạt động thanh, kiểm tra được tăng cường và tập trung. Kết quả kiểm tra các lễ hội trên địa bàn tỉnh đầu năm nay cho thấy, cơ bản chấp hành đúng các quy định về tổ chức lễ hội, các điểm thành lập ban tổ chức, ban quản lý. Các thủ nhang thường xuyên có mặt tại các khu vực thờ tự để giám sát, hướng dẫn cho khách thăm quan đi lễ, hạn chế việc cài, thả tiền, gài tiền lên các đồ thờ tự, cảnh quan môi trường, ANTT, PCCC đảm bảo. Tuy nhiên vẫn còn hiện tượng dịch vụ đổi tiền lẻ, người ăn xin tại lễ hội được đoàn kiểm tra nhắc nhở ban quản lý điểm di tích, lễ hội khắc phục.

So với nhiều năm về trước, những năm gần đây, hoạt động kinh doanh băng đĩa, trò chơi điện tử, điểm truy nhập internet công cộng không quá sôi động, thị trường gần như bão hòa, số cửa hàng kinh doanh bị thu hẹp. Tuy nhiên, vẫn còn khó khăn trong quản lý, đó là tình trạng in sao băng đĩa ca nhạc với công nghệ in sao đơn giản, đầu tư không lớn nên các chủ cửa hàng kinh doanh băng đĩa tiếp tục vi phạm. Với sự phát triển của internet, bên cạnh những tiện ích, hoạt động kinh doanh dịch vụ internet, trò chơi điện tử tiềm ẩn nhiều nguy cơ khó lường. Đối tượng khách hàng phần lớn trong độ tuổi thanh - thiếu niên, học sinh, truy cập mạng để chát, chơi game, trong đó không ít trò chơi bạo lực hoặc bị biến tướng thành nạn cờ bạc, cá độ, nếu không có sự kiểm soát, quản lý chặt chẽ có thể truy cập vào những trang web "đen”, xem những thông tin thiếu lành mạnh, ảnh hưởng tiêu cực đến sự hình thành và phát triển nhân cách của giới trẻ.

Trên thực tế, lực lượng thanh tra không thể kiểm tra thường xuyên, các chủ đại lý cũng thường né tránh kiểm tra, đóng cửa khi kinh doanh nên vẫn còn vi phạm chưa được phát hiện, xử lý kịp thời. Đối với hoạt động kinh doanh karaoke còn có cơ sở vi phạm về mở điểm kinh doanh gần trường học, hoạt động quá giờ quy định…

Trong lĩnh vực quảng cáo, lộn xộn, khó quản lý, xử lý nhất là quảng cáo rao vặt dưới các hình thức dán tờ rơi, phun sơn lên bờ tường, cột điện, gốc cây… làm mất mỹ quan đô thị. Ngoài ra là các vi phạm không chấp hành quy định về cấp phép quảng cáo, không thông báo nội dung quảng cáo đến cơ quan chức năng… Thời gian qua, qua kiểm tra, thanh tra Sở VH-TT&DL đã lập biên bản nhắc nhở 1 cơ sở kinh doanh karaoke mới hoàn thiện hồ sơ và các thủ tục, thẩm định theo quy định trước khi đi vào hoạt động; xử lý vi phạm hành chính 1 đơn vị không thông báo về nội dung quảng cáo trên băng rôn đến cơ quan Nhà nước có thẩm quyền nơi thực hiện quảng cáo số tiền 3 triệu đồng...

Có thể nói, hoạt động văn hóa, kinh doanh dịch vụ văn hóa nếu không được quản lý tốt sẽ dễ gây ảnh hưởng xấu đến môi trường văn hóa trong cộng đồng và xã hội. Tuy hoạt động văn hoá, kinh doanh dịch vụ văn hoá trên địa bàn tỉnh diễn ra tương đối ổn định, không có sai phạm lớn xảy ra nhưng vẫn cần nâng cao hơn nữa hiệu quả công tác quản lý, nhất là tuyên truyền, vận động các hộ kinh doanh thực hiện nghiêm các quy định của pháp luật. Đồng thời lực lượng chức năng cần tăng cường thanh tra, kiểm tra, kịp thời phát hiện và xử lý nghiêm những trường hợp vi phạm, tái phạm, đưa hoạt động văn hóa, kinh doanh dịch vụ văn hóa đi vào nề nếp.

                 Hà Thu


Các tin khác


119 cán bộ, công chức, viên chức được bồi dưỡng tiếng dân tộc Mường

Trường Cao đẳng Sư phạm Hòa Bình vừa tổ chức bế giảng lớp bồi dưỡng và cấp chứng chỉ tiếng dân tộc Mường cho cán bộ, công chức, viên chức khóa I, II năm 2023.

Huyện Kim Bôi đẩy mạnh phong trào xây dựng đời sống văn hoá

Hưởng ứng phong trào "Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa”, những năm qua, các cấp, các ngành, xã, thị trấn trên địa bàn huyện Kim Bôi đã cụ thể hóa bằng các hoạt động thiết thực, hiệu quả, góp phần xây dựng tinh thần đoàn kết, giúp nhau giảm nghèo bền vững, xây dựng nếp sống văn minh, môi trường văn hóa lành mạnh, giữ gìn bản sắc văn hóa dân tộc.

Tết Nhảy - nghi lễ truyền thống của người Dao

Đồng bào dân tộc Dao trong tỉnh gìn giữ được nhiều bản sắc văn hóa độc đáo của dân tộc mình, nhất là trong nghi lễ, tín ngưỡng. Trong đó, Tết Nhảy là nghi lễ quan trọng bậc nhất có từ lâu đời, phản ánh sinh động đời sống tín ngưỡng của người Dao.

Lưu giữ giá trị nền “Văn hóa Hòa Bình” nổi tiếng thế giới

Hoà Bình là vùng đất cổ, với các dải núi đá vôi chạy dọc theo hướng Đông Nam, song song với dải Trường Sơn ở phía Tây đã tạo ra nhiều bồn địa, thung lũng với hệ động, thực vật phong phú. Ngay từ thời tiền sử, con người đã sớm sinh tụ trên mảnh đất này, để lại một nền văn hóa nổi tiếng thế giới - "Văn hóa Hòa Bình" (VHHB).

Du Xuân trẩy hội Bồng Lai

Tọa lạc tại chân núi Đầu Rồng thuộc khu 3, thị trấn Cao Phong (Cao Phong), đền Bồng Lai (còn gọi là Đền Thượng Bồng Lai) nằm trong quần thể di tích quốc gia danh lam thắng cảnh hang động núi Đầu Rồng. Cùng với đền Đông Sơn nằm gần kề, ngôi đền đón người dân và du khách nô nức đến dâng hương, vãn cảnh dịp đầu năm.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục