(HBĐT) - Ngày 17/8/1962, Bác Hồ đã về thămTrường Thanh niên Lao động Xã hội chủ nghĩa Hòa Bình (nay là Trường PT DTNT THPT tỉnh). Tại đây, Bác đã căn dặn cán bộ, giáo viên, học sinh nhà trường "Fải: Học tập tốt, lao động tốt, cố gắng mãi, tiến bộ mãi”.

Di tích Địa điểm Bác Hồ về thăm trường Thanh niên Lao động Xã hội chủ nghĩa Hòa Bình đã được tu bổ, tôn tạo với tổng mức đầu tư hơn 15 tỷ đồng.

Thấm thoát 55 năm đã trôi qua, trong những ngày tháng 8 lịch sử này, tỉnh ta đang tích cực thực hiện các công tác chuẩn bị để kỷ niệm ngày Bác về thăm trường. Đây là hoạt động ý nghĩa nhằm giáo dục tư tưởng, niềm tự hào của nhân dân các dân tộc tỉnh Hòa Bình vinh dự được đón Bác về thăm; đồng thời bảo tồn và phát huy giá trị văn hóa, tăng cường công tác quảng bá, giới thiệu Di tích lịch sử cấp tỉnh "Địa điểm Bác Hồ về thăm Trường Thanh niên Lao động Xã hội chủ nghĩa Hòa Bình” tại xã Yên Mông, thành phố Hòa Bình.

Theo dự kiến, lễ kỷ niệm năm nay sẽ được tổ chức ở quy mô cấp tỉnh, gồm 2 phần. Phần 1 là cắt băng khánh thành và dâng hương tại di tich lịch sử văn hóa Địa điểm Bác Hồ về thăm trường Thanh niên Lao động Xã hội chủ nghĩa (tại xóm Trường Yên, xã Yên Mông, thành phố Hòa Bình), phần 2 là lễ kỷ niệm diễn ra tại trường PT DTNT THPT tỉnh.

Trao đổi với chúng tôi, đồng chí Nguyễn Thế Dũng – Phó Chủ tịch UBND thành phố Hòa Bình cho biết: Năm 2008, Địa điểm Bác Hồ về thăm trường Thanh niên Lao động Xã hội chủ nghĩa Hòa Bình đã được UBND tỉnh cấp bằng xếp hạng di tích lịch sử văn hóa cấp tỉnh. Để bảo tồn và phát huy giá trị của di tích, từ năm 2012, UBND thành phố đã tiến hành tu bổ, tôn tạo di tích với tổng mức đầu tư trên 15 tỷ đồng. Đến nay, công trình đã cơ bản hoàn thiện tại xóm Trường Yên, xã Yên Mông với quy mô diện tích rộng hơn 3.300m2 gồm nhiều hạng mục ý nghĩa. Dự kiến tại di tích sẽ diễn ra lễ cắt băng khánh thành, dâng hương tại nhà lưu niệm, trồng cây thả cá và mở bút tích lời dạy của Bác. Các hạng mục của di tích đã được khẩn trương hoàn thiện, triển khai công tác dọn dẹp vệ sinh đảm bảo cảnh quan xanh – sạch – đẹp cho di tích.

Ngoài ra, căn cứ theo nhiệm vụ phân công của UBND tỉnh, thành phố Hòa Bình đã tích cực triển khai kế hoạch đảm bảo an ninh trật tự, đảm bảo an toàn giao thông, phương án phân luồng giao thông tại điểm di tích và khu vực trường PT DTNT THTP tỉnh. Đảm bảo nguồn điện thắp sáng và máy nổ tại khu vực tổ chức buổi lễ, bố trí địa điểm trông giữ phương tiện. Công tác thông tin tuyên truyền cũng đã được triển khai đến cơ sở để người dân hiểu, có đầy đủ thông tin và tích cực tham gia lễ kỷ niệm. Các tuyến đường, cây xanh trên địa bàn thành phố cũng được chỉnh trang. Dự kiến lễ kỷ niệm sẽ có sự tham dự của khoảng 300 đại biểu chính thức và khoảng 300 cán bộ nhân viên phục vụ. Đến nay, công tác chuẩn bị về cơ sở vật chất phục vụ tổ chức buổi lễ, công tác hậu cần…đang được tích cực triển khai.

Sở Giáo dục và Đào tạo đã chủ trì, phối hợp với các đơn vị liên quan xây dựng kịch bản, chương văn nghệ chào mừng; chuẩn bị toàn bộ các văn bản nội dung, chương trình buổi lễ; in giấy mời; phù hiệu; mời đại biểu khách; đón tiếp khách và tổ chức công tác tuyên truyền.

Đồng chí Bùi Văn Cửu – Phó Chủ tịch UBDN tỉnh khẳng định: Để chuẩn bị cho Lễ Kỷ niệm 55 năm ngày Bác Hồ về thăm trường Thanh niên Lao động Xã hội chủ nghĩa Hòa Bình, ngày 31/5/2017, UBND tỉnh đã có quyết định về việc thành lập Ban Tổ chức Lễ kỷ niệm, tiếp đó ngày 21/6/2017, UBND tỉnh đã ban hành Kế hoạch số 82. Kế hoạch đã nêu rõ về chủ đề, thời gian, địa điểm tổ chức, nội dung chương trình buổi lễ và giao nhiệm vụ cụ thể cho các cơ quan, đơn vị. Căn cứ theo kế hoạch, các cơ quan đơn vị đã thực hiện công tác chuẩn bị đảm bảo đúng theo chức năng, nhiệm vụ. Yêu cầu đặt ra là lễ kỷ niệm phải được tổ chức trang trọng, chu đáo, tiết kiệm, mang ý nghĩa giáo dục cao, tránh phô trương hình thức. Nội dung quy mô buổi Lễ đảm bảo thực hiện đúng các quy định hiện hành về quản lý, hoạt động, công tác phối hợp tổ chức buổi Lễ mang lại hiệu quả giáo dục cao. Đảm bảo an ninh, an toàn, trật tự, phòng chống cháy nổ, an toàn vệ sinh thực phẩm tại buổi Lễ.


                                                                               Dương Liễu


 

 


Các tin khác


Khu 1, thị trấn Cao Phong: Khơi dậy tinh thần đoàn kết xây dựng khu dân cư văn hóa

Từ một khu dân cư (KDC) không có hoạt động gì nổi bật, Khu 1 - thị trấn Cao Phong, huyện Cao Phong đã bứt phá, trở thành điểm sáng thực hiện phong trào xây dựng nhà văn hoá (NVH), KDC văn hoá ở địa phương nhờ khơi dậy được tinh thần đoàn kết, tập hợp sức mạnh toàn dân.

Tuyên truyền cổ động kỷ niệm 70 năm chiến thắng Điện Biên Phủ tại Đà Bắc

Nhân kỷ niệm 70 năm chiến thắng Điện Biên Phủ (7/5/1954 - 7/5/2024), kỷ niệm 80 năm ngày thành lập Quân đội nhân dân Việt Nam (22/12/1944 - 22/12/2024), kỷ niệm 49 năm ngày giải phóng miền Nam thống nhất đất nước (30/4/1975 - 30/4/2024), Trung tâm Văn hóa - Điện ảnh tỉnh Hòa Bình phối hợp Trường Cảnh sát nhân dân 1, Trung tâm VH-TT&TT huyện Đà Bắc vừa tổ chức đêm giao lưu văn nghệ tuyên truyền lưu động đợt I, năm 2024.

Ấn tượng Ngày Sách và Văn hóa đọc lần thứ 3 

Xác định vai trò, tầm quan trọng của sách và văn hóa đọc, ngày 24/2/2014, Thủ tướng Chính Phủ đã ký Quyết định số 284/QĐ-TTg lấy ngày 21/4 hằng năm là Ngày Sách Việt Nam. Đến nay, Ngày Sách Việt Nam đã trở thành hoạt động văn hóa thường niên, góp phần làm phong phú thêm đời sống tinh thần của Nhân dân các dân tộc trong tỉnh. Năm nay, Hòa Bình chọn tổ chức Ngày Sách và Văn hóa đọc tại huyện Lạc Sơn và đã để lại ấn tượng tốt đẹp. Qua đó, tôn vinh văn hóa đọc và cổ vũ phong trào đọc, làm theo sách.

Gìn giữ điệu xoè Thái Mai Châu

Điệu xoè Thái ở Mai Châu đã có từ lâu đời và được lưu truyền từ thế hệ trước cho thế hệ sau. Múa xòe không chỉ là điệu múa phổ biến trong cộng đồng người Thái mà còn là nét văn hóa đặc sắc, hình thức sinh hoạt không thể thiếu trong các hoạt động văn hóa và đời sống tinh thần.

Lắng lòng nơi chiến khu rừng Sác

Đến TP Hồ Chí Minh vào thời điểm cuối Xuân, đầu Hè, có nhiều tuyến đường để đi, nhiều nơi để đến, nhưng chúng tôi đã chọn chiến khu rừng Sác là điểm dừng chân. Để được nghe, được thấy và được cảm nhận những chiến tích anh hùng, sự chiến đấu và hy sinh anh dũng của những chiến sĩ đặc công Trung đoàn 10 (T10) trong cuộc kháng chiến chống Mỹ cứu nước vì độc lập, tự do của dân tộc.

Trải nghiệm phiên chợ Bò Chủ nhật ở xã Vân Sơn

Từ chỗ chỉ họp vào thứ Ba hàng tuần, phiên chợ Bò tại xã Vân Sơn (Tân Lạc) chính thức họp thêm Chủ nhật từ ngày 24/3 vừa qua. Qua đó nhằm đưa chợ phiên trở thành nơi quảng bá bản sắc văn hóa của người Mường Hòa Bình và đẩy mạnh tiêu thụ hàng hóa, sản phẩm của các xã vùng lân cận, đáp ứng nhu cầu mua sản phẩm địa phương của du khách khi đến Vân Sơn du lịch vào dịp cuối tuần.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục