(HBĐT) - Cử tri kiến nghị: "Cử tri đề nghị Bộ VH-TT&DL quan tâm phối hợp với các bộ, ngành Trung ương, trình Chính phủ có cơ chế chính sách hỗ trợ tỉnh Hòa Bình về công tác bảo tồn, phát huy các di sản văn hóa dân tộc. Trong đó, tạo điều kiện hỗ trợ tỉnh Hòa Bình hoàn thành hồ sơ Di sản văn hóa phi vật thể Mo Mường, trình thông qua Hội đồng Di sản Quốc gia. Trình Chính phủ đưa hồ sơ di sản văn hóa phi vật thể Mo Mường vào danh mục đề nghị UNESSCO công nhận là di sản văn hóa phi vật thể của nhân loại cần được phục dựng cấp thiết”.


Trả lời:

Về đề nghị đưa hồ sơ di sản văn hóa phi vật thể Mo Mường vào danh mục đề nghị UNESSCO công nhận là di sản văn hóa phi vật thể của nhân loại cần được phục dựng cấp thiết.

- Tại Thông báo kết luận số 2111/TB-BVHTTDL ngày 17/5/ 2017 của Bộ VH-TT&DL về nội dung làm việc của Bộ trưởng Nguyễn Ngọc Thiện với lãnh đạo tỉnh Hòa Bình đề nghị Bộ VH-TT&DL xây dựng hồ sơ Mo Mường trình UNESSCO, Bộ VH-TT&DL đã giao Cục Di sản văn hóa xin ý kiến các nhà khoa học, thành viên Hội đồng Di sản văn hóa quốc gia để trình Thủ tướng Chính phủ xem xét cho phép triển khai lập hồ sơ vào thời điểm thích hợp. Bộ VH-TT&DL cũng đề nghị tỉnh trước mắt triển khai Đề án bảo tồn Mo Mường làm cơ sở cho việc lập hồ sơ sau này.

- Tại Công văn số 6000/ VPCP-VX ngày 25/10/2002 và Công văn số 8868/VPCP-KGVX ngày 5/11/2012 của Văn phòng Chính phủ về Danh sách dự kiến xây dựng hồ sơ trình UNESSCO, gồm 12 di sản văn hóa phi vật thể, đến nay, còn 8/12 di sản văn hóa phi vật thể nằm trong kế hoạch xây dựng hồ sơ trình UNESSCO. Vì vậy, Bộ sẽ trình Thủ tướng Chính phủ cho phép bổ sung di sản Mo Mường vào danh sách dự kiến xây dựng hồ sơ trình UNESSCO.

- Cử tri đề nghị Bộ VH-TT&DL quan tâm: Hỗ trợ tỉnh Hòa Bình tìm nguồn vốn đầu tư công trình văn hóa, thể thao gắn với các sự kiện văn hóa, thể thao của quốc gia và châu lục để xây dựng các thiết chế văn hóa, thể thao như: Bảo tàng tỉnh, Thư viện tỉnh, Nhà hát, Khu liên hợp thể thao Tây Bắc phục vụ phát triển sự nghiệp văn hóa, thể thao và nhân dân các dân tộc tỉnh Hòa Bình.

Trả lời:

Về đề nghị hỗ trợ tỉnh Hòa Bình tìm nguồn vốn đầu tư công trình văn hóa, thể thao gắn với các sự kiện văn hóa, thể thao của quốc gia và châu lục để xây dựng các thiết chế văn hóa, thể thao.

Nhà hát tỉnh Hòa Bình thuộc đối tượng tại Quyết định số 88/QĐ-TTg ngày 9/1/2013 của Thủ tướng Chính phủ về việc phê duyệt Đề án "Quy hoạch và Kế hoạch nâng cấp, xây mới các công trình văn hóa (nhà hát, rạp chiếu phim, nhà triển lãm văn học nghệ thuật) giai đoạn 2012-2020”. Theo đó, tỉnh Hòa Bình có dự kiến xây dựng nhà hát tại thành phố Hòa Bình với đề xuất quy mô theo Quyết định số 88/QĐ-TTg ngày 9/1/2013 của Thủ tướng Chính phủ. Đề nghị UBND tỉnh Hòa Bình lập dự án gửi Bộ VH-TT&DL thỏa thuận về quy mô nhà hát để tổng hợp gửi Bộ Kế hoạch và Đầu tư trình Thủ tướng Chính phủ xem xét bố trí nguồn ngân sách Trung ương.

Riêng đối với các thiết chế văn hóa, thể thao như: Bảo tàng tỉnh, Thư viện tỉnh, Khu liên hợp thể thao Tây Bắc thì không thuộc đối tượng hỗ trợ của Chương trình mục tiêu phát triển văn hóa giai đoạn 2016-2020 nên đề nghị UBND tỉnh Hòa Bình chủ động báo cáo Thủ tướng Chính phủ cho phép đầu tư nguồn vốn ngân sách địa phương, nguồn xã hội hóa...

                                                                P.V (TH)


Các tin khác


Lắng lòng nơi chiến khu rừng Sác

Đến TP Hồ Chí Minh vào thời điểm cuối Xuân, đầu Hè, có nhiều tuyến đường để đi, nhiều nơi để đến, nhưng chúng tôi đã chọn chiến khu rừng Sác là điểm dừng chân. Để được nghe, được thấy và được cảm nhận những chiến tích anh hùng, sự chiến đấu và hy sinh anh dũng của những chiến sĩ đặc công Trung đoàn 10 (T10) trong cuộc kháng chiến chống Mỹ cứu nước vì độc lập, tự do của dân tộc.

Trải nghiệm phiên chợ Bò Chủ nhật ở xã Vân Sơn

Từ chỗ chỉ họp vào thứ Ba hàng tuần, phiên chợ Bò tại xã Vân Sơn (Tân Lạc) chính thức họp thêm Chủ nhật từ ngày 24/3 vừa qua. Qua đó nhằm đưa chợ phiên trở thành nơi quảng bá bản sắc văn hóa của người Mường Hòa Bình và đẩy mạnh tiêu thụ hàng hóa, sản phẩm của các xã vùng lân cận, đáp ứng nhu cầu mua sản phẩm địa phương của du khách khi đến Vân Sơn du lịch vào dịp cuối tuần.

Giới thiệu hai cuốn sách “Ngàn năm văn hiến quốc gia Việt Nam” và “Tín ngưỡng thờ cúng Hùng Vương ở Việt Nam”

Ngày 19/4, tại Thành phố Hồ Chí Minh, Nhà Xuất bản Chính trị quốc gia Sự thật phối hợp với Sở Thông tin và Truyền thông Thành phố Hồ Chí Minh tổ chức giới thiệu hai cuốn sách "Ngàn năm văn hiến quốc gia Việt Nam” và "Tín ngưỡng thờ cúng Hùng Vương ở Việt Nam”.

Báo Nhân Dân ra mắt MV Kenny G "Going Home" quảng bá du lịch Việt Nam

Chiều 19/4, Báo Nhân Dân phối hợp IB Group Việt Nam tổ chức ra mắt MV "Going Home” - một sản phẩm âm nhạc đặc biệt quảng bá du lịch Việt Nam. Trong MV, nghệ sĩ Kenny G trình diễn ca khúc Going Home tại các địa danh nổi tiếng của Thủ đô Hà Nội như Hồ Gươm, Hoàng Thành Thăng Long, Văn Miếu - Quốc Tử Giám, cầu Long Biên.

Ngày Sách và Văn hóa đọc Việt Nam trên địa bàn tỉnh lần thứ 3 năm 2024

Ngày 17/4, tại Nhà Văn hoá huyện Lạc Sơn, Sở Thông tin và Truyền thông phối hợp Sở Giáo dục và Đào tạo, Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch, UBND huyện Lạc Sơn tổ chức khai mạc Ngày Sách và Văn hóa đọc Việt Nam trên địa bàn tỉnh lần thứ 3 năm 2024.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục