(HBĐT) - Với tổng số 141 hộ, 699 nhân khẩu, thu nhập của 77% hộ chủ yếu từ chăn nuôi, trồng trọt nhưng đến nay, bình quân thu nhập ở thôn Bùi Trám (xã Hoà Sơn - Lương Sơn) đã đạt 30 triệu đồng/người/năm, tỷ lệ hộ nghèo giảm còn 2,1% theo tiêu chí mới.


Người dân thôn Bùi Trám, xã Hòa Sơn (Lương Sơn) tích cực hưởng ứng phong trào văn hóa, văn nghệ, tạo dựng đời sống vui tươi, lành mạnh.

 Qua bình xét, phân loại năm 2017, 90% hộ trong thôn đạt tiêu chuẩn văn hoá và thôn Bùi Trám 3 năm liên tục (2015-2017) giữ vững danh hiệu KDC văn hóa. Để đạt được kết quả đó, những năm qua, cấp uỷ, chính quyền và nhân dân thôn Bùi Trám đã phát huy truyền thống đoàn kết, đẩy mạnh phong trào giúp nhau phát triển kinh tế và có nhiều hoạt động thiết thực hưởng ứng CVĐ "Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh”.

 Trưởng thôn Bùi Trám Bùi Thị Dung cho biết: "Nhờ ứng dụng hiệu quả tiến bộ KH-KT, đưa giống mới vào sản xuất nên những năm gần đây, năng suất lúa trong thôn bình quân đạt 55 tạ/ha. Đặc biệt, từ phong trào xoá bỏ vườn tạp, nhiều hộ đã phát triển mô hình VAC đạt hiệu quả cao như hộ các ông: Quách Văn Thầm, Hoàng Công Nhất thu nhập từ 300 - 350 triệu đồng/năm. Những mô hình đó đang từng bước được nhân rộng. Bên cạnh đó, hoạt động kinh doanh thương mại có bước phát triển khá như gia đình ông Đỗ Xuân Nhất chuyên sản xuất vật liệu xây dựng; gia đình các ông: Đinh Văn Tuấn, Quách Văn Thanh có thu nhập cao từ kinh doanh tổng hợp...

 

Đi đôi với phát triển kinh tế, cấp uỷ, chính quyền, các tổ chức, đoàn thể thôn Bùi Trám đã tích cực tuyên truyền, vận động nhân dân thực hiện tốt chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, các quy định của địa phương, thực hiện nếp sống văn hóa, ứng xử văn minh, bài trừ các hủ tục lạc hậu, mê tín dị đoan, giữ gìn và phát huy bản sắc văn hóa dân tộc, tích cực tham gia các hoạt động văn hóa, văn nghệ, TD-TT.

 Chi hội trưởng chi hội phụ nữ thôn Bùi Trám Bùi Thị Huyến cho biết: "Thông qua các phong trào và hoạt động văn hóa, văn nghệ, TD-TT đã thu hút được nhiều hội viên, đoàn viên và người dân tham gia. Qua đó góp phần giữ gìn, phát huy bản sắc văn hóa dân tộc ở KDC. Người dân đoàn kết giữ gìn nếp sống, thuần phong mỹ tục, thực hiện nếp sống văn minh trong việc cưới, việc tang. Nhiều năm qua, trên địa bàn không có các hành vi truyền bá, hành nghề mê tín, dị đoan, không có người sinh con thứ 3 và không có trường hợp tảo hôn. Mọi mâu mắc được hòa giải khi mới phát sinh, vì vậy, trong năm không có đơn, thư khiếu kiện vượt cấp và không có người vi phạm pháp luật hoặc mắc các tệ nạn xã hội”.

 Cùng với đẩy mạnh phong trào "Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa ở KDC”, hoạt động khuyến học, khuyến tài, xây dựng xã hội học tập được nhân dân thôn Bùi Trám tích cực hưởng ứng. Theo đó, 100% trẻ trong độ tuổi đi học được đến trường; tỷ lệ học sinh tốt nghiệp các cấp và thi đỗ vào các trường cao đẳng, đại học tăng cao so với năm 2016. Công tác phòng - chống dịch bệnh, chăm sóc sức khoẻ được coi trọng, với 80% dân cư trong thôn tham gia BHYT. Đặc biệt, các hộ gia đình trong thôn tích cực hưởng ứng phong trào "đền ơn - đáp nghĩa” và các hoạt động nhân đạo, từ thiện. Trong năm 2017 đã ủng hộ các loại quỹ được 18,7 triệu đồng.

 Tham gia bảo vệ môi trường, xây dựng cảnh quan môi trường sáng, xanh, sạch, đẹp là những hoạt động được người dân thôn Bùi Trám tích cực hưởng ứng. Đến nay, 99% hộ có công trình vệ sinh, 100% hộ được sử dụng nước sinh hoạt hợp vệ sinh. Các cơ sở SX-KD đều chấp hành các quy trình xử lý chất thải. Các công trình công cộng, khu nghĩa trang thôn được hoàn thiện theo quy hoạch xây dựng NTM.

 Trong nhịp sống mới, người dân Bùi Trám luôn đánh giá cao tinh thần tiền phong gương mẫu của đội ngũ CB, ĐV và vai trò lãnh đạo của chi bộ thôn. Chi bộ 6 năm liền (2010-2016) giữ vững danh hiệu TSVM tiêu biểu.

 

Đ.P

Các tin khác


Tuyên truyền cổ động kỷ niệm 70 năm chiến thắng Điện Biên Phủ tại Đà Bắc

Nhân kỷ niệm 70 năm chiến thắng Điện Biên Phủ (7/5/1954 - 7/5/2024), kỷ niệm 80 năm ngày thành lập Quân đội nhân dân Việt Nam (22/12/1944 - 22/12/2024), kỷ niệm 49 năm ngày giải phóng miền Nam thống nhất đất nước (30/4/1975 - 30/4/2024), Trung tâm Văn hóa - Điện ảnh tỉnh Hòa Bình phối hợp Trường Cảnh sát nhân dân 1, Trung tâm VH-TT&TT huyện Đà Bắc vừa tổ chức đêm giao lưu văn nghệ tuyên truyền lưu động đợt I, năm 2024.

Ấn tượng Ngày Sách và Văn hóa đọc lần thứ 3 

Xác định vai trò, tầm quan trọng của sách và văn hóa đọc, ngày 24/2/2014, Thủ tướng Chính Phủ đã ký Quyết định số 284/QĐ-TTg lấy ngày 21/4 hằng năm là Ngày Sách Việt Nam. Đến nay, Ngày Sách Việt Nam đã trở thành hoạt động văn hóa thường niên, góp phần làm phong phú thêm đời sống tinh thần của Nhân dân các dân tộc trong tỉnh. Năm nay, Hòa Bình chọn tổ chức Ngày Sách và Văn hóa đọc tại huyện Lạc Sơn và đã để lại ấn tượng tốt đẹp. Qua đó, tôn vinh văn hóa đọc và cổ vũ phong trào đọc, làm theo sách.

Gìn giữ điệu xoè Thái Mai Châu

Điệu xoè Thái ở Mai Châu đã có từ lâu đời và được lưu truyền từ thế hệ trước cho thế hệ sau. Múa xòe không chỉ là điệu múa phổ biến trong cộng đồng người Thái mà còn là nét văn hóa đặc sắc, hình thức sinh hoạt không thể thiếu trong các hoạt động văn hóa và đời sống tinh thần.

Lắng lòng nơi chiến khu rừng Sác

Đến TP Hồ Chí Minh vào thời điểm cuối Xuân, đầu Hè, có nhiều tuyến đường để đi, nhiều nơi để đến, nhưng chúng tôi đã chọn chiến khu rừng Sác là điểm dừng chân. Để được nghe, được thấy và được cảm nhận những chiến tích anh hùng, sự chiến đấu và hy sinh anh dũng của những chiến sĩ đặc công Trung đoàn 10 (T10) trong cuộc kháng chiến chống Mỹ cứu nước vì độc lập, tự do của dân tộc.

Trải nghiệm phiên chợ Bò Chủ nhật ở xã Vân Sơn

Từ chỗ chỉ họp vào thứ Ba hàng tuần, phiên chợ Bò tại xã Vân Sơn (Tân Lạc) chính thức họp thêm Chủ nhật từ ngày 24/3 vừa qua. Qua đó nhằm đưa chợ phiên trở thành nơi quảng bá bản sắc văn hóa của người Mường Hòa Bình và đẩy mạnh tiêu thụ hàng hóa, sản phẩm của các xã vùng lân cận, đáp ứng nhu cầu mua sản phẩm địa phương của du khách khi đến Vân Sơn du lịch vào dịp cuối tuần.

Giới thiệu hai cuốn sách “Ngàn năm văn hiến quốc gia Việt Nam” và “Tín ngưỡng thờ cúng Hùng Vương ở Việt Nam”

Ngày 19/4, tại Thành phố Hồ Chí Minh, Nhà Xuất bản Chính trị quốc gia Sự thật phối hợp với Sở Thông tin và Truyền thông Thành phố Hồ Chí Minh tổ chức giới thiệu hai cuốn sách "Ngàn năm văn hiến quốc gia Việt Nam” và "Tín ngưỡng thờ cúng Hùng Vương ở Việt Nam”.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục