Mùa hè năm nay, các đoàn nghệ thuật tại Hà Nội cho ra mắt nhiều chương trình nghệ thuật đặc sắc phục vụ công chúng nhỏ tuổi.


Màn hoạt cảnh Niềm vui của đám gà nhà của Nhà hát Tuổi trẻ.

Ba vở kịch Nàng tiên cá, Niềm vui của đám gà nhà và Căn bếp đại chiến vừa được Nhà hát Tuổi trẻ ra mắt trong đầu mùa hè này. Vở Nàng tiên cá dựa trên cốt truyện gốc của nhà văn An-đéc-xen có nội dung và lối thể hiện gần gũi đời sống hiện đại với công nghệ số của khán giả nhỏ tuổi nhưng vẫn giữ được các yếu tố thần thoại, giàu tính tưởng tượng. Vở diễn sử dụng nhiều loại hình nghệ thuật như kịch nói, ca múa nhạc đặc sắc kết hợp sân khấu công nghệ 5D đưa các em nhỏ vào một thế giới đại dương bao la, tươi đẹp với các nhân vật cổ tích quen thuộc: Nàng Tiên cá, Vua Thủy tề, phù thủy Bạch tuộc đen, đội cứu hộ bờ biển Tôm Cua Cá, vệ binh Cá heo, Sứa biển, chàng Hoàng tử đẹp trai...; cùng khám phá bao điều bí ẩn của đại dương, vun đắp cho các em lòng nhân ái, biết đấu tranh không khoan nhượng với cái xấu, cái ác. Trong khi đó, vở Niềm vui của đám gà nhà chuyển thể từ kịch bản của "Giáo sư Xoay" Ðinh Tiến Dũng lại là câu chuyện lôi cuốn về cách cư xử trong cuộc sống, sự đoàn kết cùng nhau đấu tranh vượt qua những thử thách, khó khăn. Vở Căn bếp đại chiến lại xoay quanh cuộc đối đầu giữa những con chuột ranh ma do chuột cống cầm đầu và chú mèo con gan dạ. Bối cảnh chính của câu chuyện xảy ra trong gian bếp nơi các nhân vật - đồ vật như: bác Nồi đa năng, chị Chổi lúa, cô Tạp dề, anh Thùng rác… Với sự giúp sức của "mọi người", chú Mèo con dũng cảm chăm chỉ học võ, rèn luyện sức khỏe và bằng trí thông minh của mình đã đủ tự tin đánh đuổi được họ hàng nhà Chuột, mang lại cuộc sống thanh bình trở về cho căn bếp. Hấp dẫn, nhiều kịch tính và mang ý nghĩa giáo dục, ba vở diễn đã thu hút đông các bạn nhỏ Hà Nội đến xem tại Rạp Tuổi trẻ (11 Ngô Thì Nhậm).

Trong dịp này, Công ty Ðông Ðô Show giới thiệu vở ca múa nhạc hài kịch mang tên Người hùng sân cỏ giải cứu Biệt đội siêu khủng long cũng thu hút được nhiều em nhỏ. Vở kịch có sự góp mặt của các nghệ sĩ tài năng như các NSƯT: Quang Thắng, Ðức Hải và nhiều "sao sân khấu nhí": Cao Lê Hà Trang, Quốc Ðạt, Như Khôi. Hai ảo thuật gia thế giới người Nhật Bản là Ai và Yuki tham gia chương trình với tư cách khách mời biểu diễn. Vở diễn tạo nên những phút giây sảng khoái sau mùa thi cho các em nhỏ, mang lại những bài học về lối sống, tình yêu thương, lòng dũng cảm và cả khoảng trời rộng mở cho trí tưởng tượng của các em về những anh hùng trong cuộc chiến diệt ác, trừ gian.

Nhà hát Star Galaxy tại 87 - Láng Hạ, cũng ra mắt vở nhạc kịch Pi-tơ và Chó sói dựa trên tác phẩm cùng tên của nhà soạn nhạc Xéc-gây Prô-cô-phi-ép của Liên Xô (trước đây) được NSƯT Trần Ly Ly chỉ đạo nghệ thuật, NSƯT Nguyễn Hồng Phong đạo diễn phục dựng, sẽ giúp các em nhỏ thẩm thấu được bài học về sự đoàn kết, mưu trí và dũng cảm, đồng thời tiếp cận và hiểu hơn về âm nhạc giao hưởng.

Chương trình xiếc mới với tên gọi Thế giới hoạt hình trong khu rừng thần tiên tại Rạp Xiếc Trung ương, 67 -Trần Nhân Tông, do NSƯT Tống Toàn Thắng đạo diễn. Sự kết hợp giữa tiết mục xiếc người, xiếc thú và pha chút hài kịch sẽ đưa các em nhỏ vào một thế giới thần tiên với nhiều nhân vật hoạt hình quen thuộc như: Ðô-rê-mon, gấu Pan-đa, Năm anh em siêu nhân, khỉ Ha-lu-man...

TheoNhanDan

Các tin khác


Trải nghiệm phiên chợ Bò Chủ nhật ở xã Vân Sơn

Từ chỗ chỉ họp vào thứ Ba hàng tuần, phiên chợ Bò tại xã Vân Sơn (Tân Lạc) chính thức họp thêm Chủ nhật từ ngày 24/3 vừa qua. Qua đó nhằm đưa chợ phiên trở thành nơi quảng bá bản sắc văn hóa của người Mường Hòa Bình và đẩy mạnh tiêu thụ hàng hóa, sản phẩm của các xã vùng lân cận, đáp ứng nhu cầu mua sản phẩm địa phương của du khách khi đến Vân Sơn du lịch vào dịp cuối tuần.

Giới thiệu hai cuốn sách “Ngàn năm văn hiến quốc gia Việt Nam” và “Tín ngưỡng thờ cúng Hùng Vương ở Việt Nam”

Ngày 19/4, tại Thành phố Hồ Chí Minh, Nhà Xuất bản Chính trị quốc gia Sự thật phối hợp với Sở Thông tin và Truyền thông Thành phố Hồ Chí Minh tổ chức giới thiệu hai cuốn sách "Ngàn năm văn hiến quốc gia Việt Nam” và "Tín ngưỡng thờ cúng Hùng Vương ở Việt Nam”.

Báo Nhân Dân ra mắt MV Kenny G "Going Home" quảng bá du lịch Việt Nam

Chiều 19/4, Báo Nhân Dân phối hợp IB Group Việt Nam tổ chức ra mắt MV "Going Home” - một sản phẩm âm nhạc đặc biệt quảng bá du lịch Việt Nam. Trong MV, nghệ sĩ Kenny G trình diễn ca khúc Going Home tại các địa danh nổi tiếng của Thủ đô Hà Nội như Hồ Gươm, Hoàng Thành Thăng Long, Văn Miếu - Quốc Tử Giám, cầu Long Biên.

Ngày Sách và Văn hóa đọc Việt Nam trên địa bàn tỉnh lần thứ 3 năm 2024

Ngày 17/4, tại Nhà Văn hoá huyện Lạc Sơn, Sở Thông tin và Truyền thông phối hợp Sở Giáo dục và Đào tạo, Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch, UBND huyện Lạc Sơn tổ chức khai mạc Ngày Sách và Văn hóa đọc Việt Nam trên địa bàn tỉnh lần thứ 3 năm 2024.

Ấn tượng mô hình gìn giữ, phát huy bản sắc văn hóa dân tộc Mường

Năm học 2023 - 2024, Trường mầm non Bắc Sơn, xã Hùng Sơn, huyện Kim Bôi có 247 trẻ, chia thành 11 nhóm, lớp. Nhà trường có 36 cán bộ quản lý, giáo viên, nhân viên; 96,4% trẻ là người dân tộc Mường và dân tộc Dao. Bên cạnh thực hiện tốt công tác chăm sóc, giáo dục trẻ theo đúng quy định, nhà trường còn tạo dấu ấn với mô hình gìn giữ, phát huy bản sắc văn hóa Mường.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục