(HBĐT) - Sáng 10/8, Ban chỉ đạo (BCĐ) về di sản văn hóa Mo Mường Hòa Bình tổ chức họp đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ 6 tháng đầu năm, phương hướng nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2018. Đồng chí Nguyễn Văn Chương, Phó Chủ tịch UBND tỉnh, Trưởng BCĐ dự và chủ trì hội nghị. Dự hội nghị còn có lãnh đạo các sở, ban, ngành thành viên BCĐ, lãnh đạo các huyện Kim Bôi, Cao Phong, Tân Lạc, Lạc Sơn.


Đồng chí Nguyễn Văn Chương, Phó Chủ tịch UBND tỉnh phát biểu chỉ đạo hội nghị.

6 tháng đầu năm, các thành viên trong BCĐ thực hiện nhiệm vụ được giao, góp phần bảo tồn và phát huy di sản văn hóa Mo Mường ở tỉnh. Trong đó, Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy tiếp tục đôn đốc các Huyện ủy, Thành ủy trong tỉnh tổ chức thực hiện Chỉ thị số 08- CT/TU ngày 20/1/2016 của BTV Tỉnh ủy về tăng cường sự lãnh đạo của các cấp ủy Đảng đối với công tác giữ gìn, bảo tồn và phát huy giá trị di sản văn hóa Mo Mường trên địa bàn tỉnh Hòa Bình. Nghiệm thu Bộ gõ chữ Mường và tài liệu dạy tiếng Mường cho người dân tộc Mường. Sở VH- TT&DL thực hiện đề tài nghiên cứu khoa học cấp tỉnh Mo Mường để chuẩn bị tái bản. Tổ chức khảo sát di sản văn hóa Mo Mường. Phối hợp với Sở KH&CN thực hiện đề tài nghiên cứu khoa học Bảo tồn, phát huy giá trị di sản văn hóa Mo Mường Hòa Bình. Sở KH&CN phối hợp với ban, ngành chức năng thực hiện các Đề tài được giao. Sở Tài chính thực hiện thẩm định và cấp bổ sung kinh phí cho BCĐ thực hiện nhiệm vụ chung. Sở Ngoại vụ phối hợp với các sở, ban, ngành, huyện, thành phố tạo điều kiện cho các phóng viên báo chí nước ngoài đến nghiên cứu, khảo sát, tìm hiểu về di sản. Sở GD&ĐT hoàn thành Đề án " Giáo dục Di sản văn hóa Mo Mường cho học sinh bậc phổ thông trên địa bàn tỉnh Hòa Bình". Sở TT&TT phối hợp với ngành chức năng, đẩy mạnh công tác tuyên truyền về di sản. Các cơ quan báo chí như Báo Hòa Bình, Báo Nhân dân, Báo Văn nghệ, Đài PT-TH tỉnh đã có nhiều tin, bài, phóng sự tuyên truyền về giá trị Di sản văn hóa Mo Mường. Bên cạnh đó, các địa phương cũng đã có nhiều hoạt động bảo tồn và phát huy di sản văn hóa Mo Mường...

Tại hội nghị, các thành viên BCĐ đã đóng góp ý kiến vào dự thảo Đề án Bảo tồn, phát huy Di sản Văn hóa Mo Mường ở tỉnh Hòa Bình giai đoạn 2018-2023. Trong 6 tháng cuối năm 2018, BCĐ đã đưa ra một số nhiệm vụ cụ thể như: Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy phối hợp với Viện Ngôn ngữ tổ chức Hội thảo báo cáo kết quả thực hiện đề án xây dựng bộ tài liệu dạy, học chữ Mường. Sở VH-TT&DL tiếp tục hoàn thành Đề án. Phối hợp với huyện Cao Phong đề xuất dự án Bảo tồn không gian văn hóa Mo Mường. Tham mưu cho UBND tỉnh làm việc với Bộ VH-TT&DL, Hội đồng di sản văn hóa quốc gia tiến hành xây dựng hồ sơ cấp nhà nước cho Di sản văn hóa Mo Mường. Sở KH&CN phối hợp tiếp tục chuyển giao Tài liệu chữ Mường cho các sở, ban, ngành, địa phương tuyên truyền, phổ biến. Sở TT&TT và các cơ quan báo chí trên địa bàn tiếp tục đẩy mạnh công tác tuyên truyền, quảng bá về Mo Mường...

Phát biểu tại hội nghị, đồng chí Nguyễn Văn Chương, Phó Chủ tich UBND tỉnh khẳng định: Mo Mường là di sản hết sức quý báu. Giá trị của Mo Mường đã được các nhà khoa học và người dân trên địa bàn khẳng định. Nhận thức được tầm quan trọng của di sản văn hóa Mo Mường, công tác lãnh đạo, chỉ đạo của Tỉnh ủy, UBND tỉnh đã được thực hiện cụ thể bằng các văn bản. Tuy nhiên, vì nhiều lý do, việc đưa di sản văn hóa Mo Mường thành di sản cấp quốc gia vẫn còn chậm so với các địa phương trong cả nước. Hiện nay, theo tiến độ đã đề ra, các nhiệm vụ triển khai còn chậm. Để thực hiện các nội dung đề ra, đồng chí Phó Chủ tịch UBND tỉnh đề nghị: Trong thời gian tới, cơ quan thường trực Sở VH-TT&DL tiếp thu ý kiến của các thành viên BCĐ để hoàn thiện các nội dung của Đề án Bảo tồn, phát huy Di sản Văn hóa Mo Mường ở tỉnh Hòa Bình. Bổ sung thêm dự án của 2 huyện Cao Phong, Tân Lạc vào nội dung của Đề án trình cấp có thẩm quyền phê duyệt vào tháng 10/2018. Công tác tuyên truyền, quảng bá về Di sản Mo Mường cần hiệu quả, rộng rãi hơn nữa. Các cơ quan chuyên môn thực hiện các nhiệm vụ được giao một cách khẩn trương, khoa học, trách nhiệm, góp phần bảo tồn và phát huy Di sản Văn hóa Mo Mường…

PV


Các tin khác


Tuyên truyền cổ động kỷ niệm 70 năm chiến thắng Điện Biên Phủ tại Đà Bắc

Nhân kỷ niệm 70 năm chiến thắng Điện Biên Phủ (7/5/1954 - 7/5/2024), kỷ niệm 80 năm ngày thành lập Quân đội nhân dân Việt Nam (22/12/1944 - 22/12/2024), kỷ niệm 49 năm ngày giải phóng miền Nam thống nhất đất nước (30/4/1975 - 30/4/2024), Trung tâm Văn hóa - Điện ảnh tỉnh Hòa Bình phối hợp Trường Cảnh sát nhân dân 1, Trung tâm VH-TT&TT huyện Đà Bắc vừa tổ chức đêm giao lưu văn nghệ tuyên truyền lưu động đợt I, năm 2024.

Ấn tượng Ngày Sách và Văn hóa đọc lần thứ 3 

Xác định vai trò, tầm quan trọng của sách và văn hóa đọc, ngày 24/2/2014, Thủ tướng Chính Phủ đã ký Quyết định số 284/QĐ-TTg lấy ngày 21/4 hằng năm là Ngày Sách Việt Nam. Đến nay, Ngày Sách Việt Nam đã trở thành hoạt động văn hóa thường niên, góp phần làm phong phú thêm đời sống tinh thần của Nhân dân các dân tộc trong tỉnh. Năm nay, Hòa Bình chọn tổ chức Ngày Sách và Văn hóa đọc tại huyện Lạc Sơn và đã để lại ấn tượng tốt đẹp. Qua đó, tôn vinh văn hóa đọc và cổ vũ phong trào đọc, làm theo sách.

Gìn giữ điệu xoè Thái Mai Châu

Điệu xoè Thái ở Mai Châu đã có từ lâu đời và được lưu truyền từ thế hệ trước cho thế hệ sau. Múa xòe không chỉ là điệu múa phổ biến trong cộng đồng người Thái mà còn là nét văn hóa đặc sắc, hình thức sinh hoạt không thể thiếu trong các hoạt động văn hóa và đời sống tinh thần.

Lắng lòng nơi chiến khu rừng Sác

Đến TP Hồ Chí Minh vào thời điểm cuối Xuân, đầu Hè, có nhiều tuyến đường để đi, nhiều nơi để đến, nhưng chúng tôi đã chọn chiến khu rừng Sác là điểm dừng chân. Để được nghe, được thấy và được cảm nhận những chiến tích anh hùng, sự chiến đấu và hy sinh anh dũng của những chiến sĩ đặc công Trung đoàn 10 (T10) trong cuộc kháng chiến chống Mỹ cứu nước vì độc lập, tự do của dân tộc.

Trải nghiệm phiên chợ Bò Chủ nhật ở xã Vân Sơn

Từ chỗ chỉ họp vào thứ Ba hàng tuần, phiên chợ Bò tại xã Vân Sơn (Tân Lạc) chính thức họp thêm Chủ nhật từ ngày 24/3 vừa qua. Qua đó nhằm đưa chợ phiên trở thành nơi quảng bá bản sắc văn hóa của người Mường Hòa Bình và đẩy mạnh tiêu thụ hàng hóa, sản phẩm của các xã vùng lân cận, đáp ứng nhu cầu mua sản phẩm địa phương của du khách khi đến Vân Sơn du lịch vào dịp cuối tuần.

Giới thiệu hai cuốn sách “Ngàn năm văn hiến quốc gia Việt Nam” và “Tín ngưỡng thờ cúng Hùng Vương ở Việt Nam”

Ngày 19/4, tại Thành phố Hồ Chí Minh, Nhà Xuất bản Chính trị quốc gia Sự thật phối hợp với Sở Thông tin và Truyền thông Thành phố Hồ Chí Minh tổ chức giới thiệu hai cuốn sách "Ngàn năm văn hiến quốc gia Việt Nam” và "Tín ngưỡng thờ cúng Hùng Vương ở Việt Nam”.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục