Chiều 29/8, 50 bức tranh dân gian Việt Nam đã được giới thiệu tại triển lãm "Tranh dân gian Việt Nam.”


Khách tham quan Triển lãm. (Ảnh: Thanh Tùng/TTXVN)

Triển lãm do Trung tâm bảo tồn di sản Thăng Long-Hà Nội phối hợp cùng Trung tâm Viện Viễn đông Bác cổ tại Thành phố Hồ Chí Minh tổ chức tại Hoàng thành Thăng Long, Hà Nội. 

Ban tổ chức triển lãm "Tranh dân gian Việt Nam” đã lựa chọn giới thiệu các bức tranh với các chủ đề đa dạng, từ những công việc nhỏ xung quanh cuộc sống hàng ngày, lời cầu chúc, bùa phù hộ, việc thực hành tôn giáo tín ngưỡng, tranh minh họa những tấm gương hiếu thảo, tranh minh họa lịch sử, văn học, bốn mùa… 

Đặc biệt, triển lãm còn giới thiệu kết quả nghiên cứu về lĩnh vực nghệ thuật dân gian thông qua việc kết hợp sự miêu tả tỉ mỉ về quá trình làm tranh, các loại hình tranh, phân tích các chủ đề và đặt chúng trong bối cảnh văn hóa và lịch sử. 

Triển lãm giới thiệu hơn 50 bức tranh được chọn lọc từ cuốn sách "Tranh dân gian Việt Nam sưu tầm và nghiên cứu” của Maurice Durand do Nhà xuất bản EFEO phát hành.

Đây là công trình giới thiệu một phần lớn của bộ sưu tập hơn 400 bức tranh dân gian được Maurice Durand sưu tầm từ năm 1940 ở Hà Nội với sự hỗ trợ của các học giả như Trần Văn Giáp, Trần Huy Bá, Louis Bezacier và Paul Lesvy. Đây có thể nói là bộ sưu tập quan trọng nhất còn được lưu giữ tính đến thời điểm này. 

Ông Trần Việt Anh, Giám đốc Trung tâm bảo tồn di sản Thăng Long-Hà Nội cho biết, tranh dân gian là di sản văn hóa quý của dân tộc cần được trân trọng, bảo tồn. 

Đây là các bức tranh gốc được lưu giữ ở Viện Viễn đông Bác cổ đã được các chuyên gia sao chụp với chất lượng cao. 

Sinh năm 1914 ở Hà Nội, Maurice Durand là con trai của một nhà Hán học người Pháp và mẹ ông là người Việt. 

Ông vừa là nhà sử học, ngữ văn học, nhà phê bình văn học và nhà phân tích mỹ thuật. Maurice Durand là một trong những nhà nghiên cứu song ngữ hiếm hoi của Viện Viễn Đông Bác cổ sở hữu hai nguồn văn hóa Pháp, Việt và có mối liên hệ mật thiết với chữ Hán. 

Triển lãm "Tranh dân gian Việt Nam" mở cửa từ ngày 29/8 đến hết ngày 30/9. 

Chiều cùng ngày, Trung tâm bảo tồn di sản Thăng Long-Hà Nội tổ chức triển lãm

" Hai vị tổng đốc: Nguyễn Tri Phương-Hoàng Diệu” tại di tích Thành Cửa Bắc, nơi in đậm dấu ấn của hai vị Tổng đốc Nguyễn Tri Phương và Tổng đốc Hoàng Diệu đã chiến đấu quên mình để bảo vệ thành Hà Nội. 

Triển lãm giới thiệu hơn 60 hình ảnh, tư liệu, bản vẽ… giới thiệu về hai vị tổng đốc Nguyễn Tri Phương và tổng đốc Hoàng Diệu đã từng gắn bó, xây dựng và chiến đấu anh dũng để bảo vệ thành Hà Nội. 

Thông qua các tài liệu, hình ảnh, triển lãm làm nổi bật vai trò của danh tướng Nguyễn Tri Phương, vị quan đầu triều, đại diện cho phái chủ chiến chống thực dân Pháp của chính quyền nhà Nguyễn. 

Đặc biệt nhấn mạnh tinh thần yêu nước, nghĩa khí, chính trực, anh dũng hy sinh của Tổng đốc Nguyễn Tri Phương khi được vua Tự Đức giao phó trọng trách giữ thành Hà Nội trong bối cảnh thực dân Pháp đang đẩy mạnh mưu đồ thôn tính các tỉnh thành phía Bắc và Hà Nội. 

Triển lãm cũng làm nổi bật cuộc đời của Tổng đốc Hoàng Diệu - một vị Tổng đốc thanh liêm, chính trực, sống gần dân, thân dân, vì dân; người ghi đậm dấu ấn trong việc xây dựng hệ thống phòng thủ, chỉ huy quân, dân chiến đấu anh dũng bảo vệ thành Hà Nội khi thực dân Pháp đem quân tiến đánh Bắc Kỳ lần thứ hai và cuối cùng đã tuẫn tiết để nêu cao khí tiết anh hùng./. 

 

                   TheoVietnamplus

Các tin khác


Tuyên truyền cổ động kỷ niệm 70 năm chiến thắng Điện Biên Phủ tại Đà Bắc

Nhân kỷ niệm 70 năm chiến thắng Điện Biên Phủ (7/5/1954 - 7/5/2024), kỷ niệm 80 năm ngày thành lập Quân đội nhân dân Việt Nam (22/12/1944 - 22/12/2024), kỷ niệm 49 năm ngày giải phóng miền Nam thống nhất đất nước (30/4/1975 - 30/4/2024), Trung tâm Văn hóa - Điện ảnh tỉnh Hòa Bình phối hợp Trường Cảnh sát nhân dân 1, Trung tâm VH-TT&TT huyện Đà Bắc vừa tổ chức đêm giao lưu văn nghệ tuyên truyền lưu động đợt I, năm 2024.

Ấn tượng Ngày Sách và Văn hóa đọc lần thứ 3 

Xác định vai trò, tầm quan trọng của sách và văn hóa đọc, ngày 24/2/2014, Thủ tướng Chính Phủ đã ký Quyết định số 284/QĐ-TTg lấy ngày 21/4 hằng năm là Ngày Sách Việt Nam. Đến nay, Ngày Sách Việt Nam đã trở thành hoạt động văn hóa thường niên, góp phần làm phong phú thêm đời sống tinh thần của Nhân dân các dân tộc trong tỉnh. Năm nay, Hòa Bình chọn tổ chức Ngày Sách và Văn hóa đọc tại huyện Lạc Sơn và đã để lại ấn tượng tốt đẹp. Qua đó, tôn vinh văn hóa đọc và cổ vũ phong trào đọc, làm theo sách.

Gìn giữ điệu xoè Thái Mai Châu

Điệu xoè Thái ở Mai Châu đã có từ lâu đời và được lưu truyền từ thế hệ trước cho thế hệ sau. Múa xòe không chỉ là điệu múa phổ biến trong cộng đồng người Thái mà còn là nét văn hóa đặc sắc, hình thức sinh hoạt không thể thiếu trong các hoạt động văn hóa và đời sống tinh thần.

Lắng lòng nơi chiến khu rừng Sác

Đến TP Hồ Chí Minh vào thời điểm cuối Xuân, đầu Hè, có nhiều tuyến đường để đi, nhiều nơi để đến, nhưng chúng tôi đã chọn chiến khu rừng Sác là điểm dừng chân. Để được nghe, được thấy và được cảm nhận những chiến tích anh hùng, sự chiến đấu và hy sinh anh dũng của những chiến sĩ đặc công Trung đoàn 10 (T10) trong cuộc kháng chiến chống Mỹ cứu nước vì độc lập, tự do của dân tộc.

Trải nghiệm phiên chợ Bò Chủ nhật ở xã Vân Sơn

Từ chỗ chỉ họp vào thứ Ba hàng tuần, phiên chợ Bò tại xã Vân Sơn (Tân Lạc) chính thức họp thêm Chủ nhật từ ngày 24/3 vừa qua. Qua đó nhằm đưa chợ phiên trở thành nơi quảng bá bản sắc văn hóa của người Mường Hòa Bình và đẩy mạnh tiêu thụ hàng hóa, sản phẩm của các xã vùng lân cận, đáp ứng nhu cầu mua sản phẩm địa phương của du khách khi đến Vân Sơn du lịch vào dịp cuối tuần.

Giới thiệu hai cuốn sách “Ngàn năm văn hiến quốc gia Việt Nam” và “Tín ngưỡng thờ cúng Hùng Vương ở Việt Nam”

Ngày 19/4, tại Thành phố Hồ Chí Minh, Nhà Xuất bản Chính trị quốc gia Sự thật phối hợp với Sở Thông tin và Truyền thông Thành phố Hồ Chí Minh tổ chức giới thiệu hai cuốn sách "Ngàn năm văn hiến quốc gia Việt Nam” và "Tín ngưỡng thờ cúng Hùng Vương ở Việt Nam”.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục